Tuyển Việt Nam: Quế Ngọc Hải tập riêng, Mạc Hồng Quân làm quen đồng đội mới

23/09/2019 20:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Chiều nay 23/9, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 10 tới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/9: Trực tiếp U23 MU đấu với U23 Aston Villa

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/9: Trực tiếp U23 MU đấu với U23 Aston Villa

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 5. Trực tiếp Wolfsburg vs Hoffenheim Trực tiếp bóng đá Anh. Trực tiếp U23 MU đấu với U23 Aston Villa. Lịch bóng đá ngày 23/9, rạng sáng 24/9.

Để chuẩn bị cho 2 trận đấu tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Malaysia và Indonesia vào tháng 10 tới, HLV Park Hang Seo đã quyết định tập trung đội tuyển Việt Nam trong thời gian V League tạm nghỉ cho đến hết ngày 15/10. Trước đây, ông Park cũng áp dụng phương pháp này với U22 Việt Nam.

Trong ngày đầu tập trung, quân số của đội tuyển Việt Nam là 23/33 do thiếu nhóm cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC (tham dự AFC Cup 2019), Ngô Hoàng Thịnh (bị đau mắt), cùng 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là hậu vệ Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen, Hà Lan), thủ môn Đặng Văn Lâm (Muangthong United, Thái Lan) và Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense, Bỉ).

Chú thích ảnh
Quân số của đội tuyển Việt Nam chưa đầy đủ trong ngày đầu tiên tập trung

Đợt tập trung ngắn hạn này cũng là lần đầu tiên tiền vệ Mạc Hồng Quân được trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, tiền vệ Huy Toàn cũng có màn trở lại sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương. Trong cuộc họp báo tại LĐBĐ Việt Nam (VFF) diễn ra vào sáng nay, HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ khi tuyên bố rằng sẽ sử dụng Hồng Quân ở vị trí tiền đạo cắm trong đội hình của đội tuyển Việt Nam.

“Thực ra bây giờ ở đội tuyển quốc gia thì Hồng Quân không thể đá tiền vệ được. Tôi đang định để cậu ấy ở vị trí tiền đạo cắm xem sao. Tôi đang sợ các tiền đạo khác sẽ căng thẳng khi nghe điều đó. Nhưng nếu chơi tiền vệ ở đội tuyển hiện tại thì cách chơi của Hồng Quân chưa phù hợp”.

Chú thích ảnh
Mạc Hồng Quân đã được trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam

Theo quy định được đưa ra, các phóng viên chỉ được tác nghiệp trong vòng 25 phút đầu ở buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Tại đây, trợ lý Lee Young Jin và HLV thể lực Park Sung Gyun đã tổ chức các bài tập khởi động và phối hợp nhóm nhỏ với các cầu thủ. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo trực tiếp chỉ đạo U22 Việt Nam ở phần sân bên cạnh.

Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải do đang trong quá trình hồi phục chấn thương nên được bố trí tập riêng cùng Đình Trọng, Văn Đức và Hà Đức Chinh (U22 Việt Nam) dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju Young. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức và tiền vệ Tô Văn Vũ đi bộ vòng quanh sân.

Chú thích ảnh
Quế Ngọc Hải chưa hồi phục dứt điểm chấn thương và được bố trí tập riêng

Sau khi kết thúc 25 phút đầu được tác nghiệp theo quy định, các phóng viên phải rời khỏi khu vực tập luyện của đội. Đây cũng là thời điểm mà thầy trò HLV Park Hang Seo chuyển sang các bài tập về chiến thuật. Sáng nay, HLV Park Hang Seo cũng cho biết sẽ có những thay đổi nhất định nhằm làm đối thủ không thể bắt bài đội tuyển Việt Nam.

“Đối phương đã phân tích đầy đủ chiến thuật của chúng ta rồi. Bài vở chúng ta đã lộ rồi, họ sẽ có phương án khắc chế. Những bài đã lộ thì mình cố gắng thay đổi nhanh nhất làm đối phương hỗn loạn. Họ cũng nắm bắt được cầu thủ, nên đổi người mới hay không? Chúng ta sẽ không thay đổi được toàn diện mà chỉ cố gắng khắc phục, xây dựng lại, đổi mới đội tuyển mà thôi. Chúng tôi cũng tính toán, nắm yếu điểm của họ để đánh vào. Malaysia đang có hàng công rất mạnh, khác biệt so với họ của AFF Cup 2018”.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo cho biết ĐT Việt Nam sẽ có những thay đổi nhất định

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 10/10 trên SVĐ Mỹ Đình. Ngay sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đối đầu Indonesia vào ngày 15/10 trên SVĐ Bung Karno.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm