Tin ĐT Việt Nam vs Thái Lan 23/12: Đội tuyển Việt Nam được treo thưởng hơn 2 tỷ đồng

23/12/2021 16:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tin ĐT Việt Nam vs Thái Lan 23/12: Đội tuyển Việt Nam được treo thưởng hơn 2 tỷ đồng nếu vượt qua Thái Lan ở bán kết. Đình Trọng không kịp khỏi chấn thương cơ khép.

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Thái Lan, bán kết AFF Cup 2021 (19h30, 23/12)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Thái Lan, bán kết AFF Cup 2021 (19h30, 23/12)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Thái Lan, bán kết AFF Cup 2021 (19h30, 23/12). Xem bóng đá trực tiếp VN vs Thái. VTV5, VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay.

AFF Cup 2021 vòng bán kết

* 19h30, 23/12: Việt Nam vs Thái Lan

Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan

Soi kèo, nhận định Việt Nam vs Thái Lan

VIDEO Việt Nam vs Thái Lan

* 19h30, 25/12: Indonesia vs Singapore (1-1)

* 19h30, 26/12: Thái Lan vs Việt Nam

 

 

Đội tuyển Việt Nam được treo thưởng 100.000 USD

Trước thềm trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan lúc 19h30 tối nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn HƯNG THỊNH thông báo sẽ thưởng thầy trò HLV Park Hang Seo 100 nghìn USD nếu vượt qua vòng bán kết.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sẽ có các phần thưởng xứng đáng nếu như đội tuyển Việt Nam đạt được thành tích tương xứng với kỳ vọng của người hâm mộ.

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á và là đại diện duy nhất của khu vực giành quyền thi đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng thông qua lãnh đạo LĐBĐVN đã gửi lời chúc toàn đội sức khỏe, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và luôn giữ trong tim niềm tin chiến thắng.

Chú thích ảnh
Đình Trọng là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Việt Nam hiện đang điều trị chấn thương.Ảnh: VFF

Đình Trọng không kịp khỏi chấn thương cơ khép

Trung vệ Trần Đình Trọng chắc chắn không thể góp mặt trong hai lượt trận bán kết AFF Cup 2020 với đối thủ Thái Lan.

Đình Trọng bị chấn thương cơ khép trước ngày đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia và vẫn đang tập riêng để hồi phục.

Các trụ cột như Tiến Linh, Công Phượng, Hoàng Đức hay Văn Thanh được vật lý trị liệu những ngày qua nên thể lực đã khá ổn, sẵn sàng ra sân với tình trạng sức khỏe tốt.

HLV Park Hang Seo đã có nhiều bài tập để mang sự thoải mái về tâm lý cho các cầu thủ, giúp đội tuyển Việt Nam có những lợi thế nhất định trong trận bán kết lượt đi.

Chú thích ảnh
Supachai Jaided (phải) muốn ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam.Ảnh: FAT

Thái Lan sẽ chơi kiểm soát bóng trước đội tuyển Việt Nam

HLV Alexandre Polking của đội tuyển Thái Lan tuyên bố sẽ chơi tấn công và kiểm soát bóng trước đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết.

“Trước đội tuyển Việt Nam, Thái Lan tiếp tục kiểm soát bóng và chơi tấn công. Tôi không có lý do gì để thay đổi. Tôi hiểu đội tuyển Việt Nam rất mạnh khi chuyển trạng thái nên chúng tôi phải cẩn trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự tốt.

Chúng tôi cần phải bình tĩnh và cũng phải cẩn thận khi họ phản công. Đội Việt Nam chơi với 3 trung vệ nhưng nhiều khi là 4, hàng tiền vệ cũng hỗ trợ rất tốt.

Đội hình của họ cũng có chiều sâu khá tốt nhưng chúng tôi cũng có nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp tấn công, đánh vào điểm nào để vượt qua họ”, HLV Polking tuyên bố.

Tiền đạo Thái Lan muốn sút tung lưới đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo đội tuyển Thái Lan Supchai Jaided tin chắc đội tuyển Việt Nam sẽ mất chuỗi giữ sạch lưới khi vào đá bán kết lượt đi AFF Cup 2020 hôm nay 23/12.

Toàn đội Thái Lan đã sẵn sàng đối đầu đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng cật lực để tập trung tối đa, mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng.

Thái Lan sẽ đi tiếp nếu chơi tập trung, đoàn kết và tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện. Tôi tin chắc Thái Lan sẽ chọc thủng lưới đội Việt Nam. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn tự mình làm điều đó", Supachai Jaided trả lời SiamSport.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm