Tìm Công Phượng phiên bản Bà Rịa Vũng Tàu

13/07/2019 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Chú bé ấy đi bóng và sút bóng như Messi ấy nhỉ. Đúng là Messi Chơ Ro rồi”, “Không, tôi thấy bóng dáng của Công Phượng trong lối chơi của Minh Nhật hơn. Cháu ấy cũng thần tượng Công Phượng và mong muốn lớn nhất là được gia nhập Học viện bóng đá HAGL”...

Bóng đá Việt Nam ngày 11/7: Công Phượng lùi ngày sang Bỉ vì lý do bất ngờ

Bóng đá Việt Nam ngày 11/7: Công Phượng lùi ngày sang Bỉ vì lý do bất ngờ

Bóng đá Việt Nam ngày 11/7: Công Phượng lùi ngày sang Bỉ vì lý do bất ngờ

Đó là những lời tán dương dành cho Dương Hoàng Minh Nhật, thành viên đội U11 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Minh Nhật là người dân tộc thiểu số Chơ Ro (còn gọi là Châu Ro hay Đơ Ro và theo thống kê, dân tộc này hiện chỉ còn lại chưa đầy 29 ngàn người, sống rải rác ở các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu), vua phá lưới Vòng loại giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng - Cúp Truyền hình BRT 2019.

Đi tìm những viên ngọc thô

Bạn không thể ngồi đó để đợi một ngày những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn hay Quang Hải, Văn Hậu…, sẽ xuất hiện trước mặt. Những nhà tuyển trạch đã phải rất nhọc công, đi rất nhiều nơi, kể cả sơn cùng thủy tận, mới có thể tìm ra được những viên ngọc thô. Bản thân Công Phượng là người Đô Lương, một huyện nghèo của Nghệ An, trước khi được phát hiện và phát triển tài năng tại Học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG.

Không phải Quang Hải hay Văn Hậu, Lương Xuân Trường hay Tuấn Anh, mà Công Phượng mới là cầu thủ được yêu thích bậc nhất của làng túc cầu Việt, từ nửa thập niên qua, kể từ khi lứa U19 HAGL ra ràng. Fanpage và trang facebook cá nhân của Công Phượng có hàng triệu lượt người theo dõi, Phượng cũng là cầu thủ mà truyền thông đặc biệt săn đón, các nhãn hàng nườm nượp tìm tới mời anh đóng quảng cáo và cho đến lúc này, Công Phượng đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo các CLB nước ngoài: 3 đội bóng.

Từ Mito HollyHock (Nhật Bản), đến Incheon United (Hàn Quốc) và mới nhất là Sint Truiden V.V ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Mỗi một sự kiện như thế, báo đài lại tốn rất nhiều giấy mực - thời lượng để đưa tin. Nói Phượng là ngôi sao, trong và cả ngoài sân cỏ, cũng không phải quá lời.

Chú thích ảnh
Dương Hoàng Minh Nhật, Messi Chơ Ro, thành viên đội U11 Châu Đức, vua phá lưới Vòng loại đã lọt vào mắt xanh của tuyển trạch viên Học viện bóng đá HAGL, hứa hẹn tỏa sáng ở VCK năm nay

Chiếc áo mà Dương Hoàng Minh Nhật thường mặc là chiếc áo số 10 của Barcelona. Số 10 của Barca cũng là thần tượng một thời của Công Phượng. "Messi" Chơ Ro muốn được một ngày như Phượng: Được học bóng đá trong một môi trường lành mạnh, phát triển tài năng và được ra nước ngoài thi đấu. Nhưng, việc đầu tiên cần làm với Messi Chơ Ro có lẽ phải giảm cân, tập thêm thể lực. Đây là nhận xét rất nghiêm túc của người thầy đầu tiên của Minh Nhật. Trẻ em sinh ra là để được yêu, nhưng cũng cần được uốn nắn.

Công Phượng là hoa tiêu, là người dẫn lối, là thần tượng của Minh Nhật, nhưng vẫn phải có ai đó dẫn dắt Minh Nhật, ngay từ những bước đầu chập chững vốn vô cùng quan trọng, thậm chí là mang tính quyết định. Kỹ thuật cơ bản với một cầu thủ nhí và tư duy chơi bóng được định hình, phẩm chất đạo đức được uốn nắn, nó sẽ ảnh hưởng đến suốt sự nghiệp. Lịch sử nền bóng đá không hiếm các thần đồng đã “sớm tắt” khi được định hướng sai bởi người lớn. Sai một li đi một dặm là thế.

Mở hội ở thành phố biển Bà Rịa

Sau chiến dịch vòng loại cấp cơ sở diễn ra trong nhiều ngày, 16 đội bóng xuất sắc nhất ở 2 hạng mục giải đấu là U11 và U13 đã được chọn ra, lọt vào VCK giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng - Cúp Truyền hình BRT 2019.

“Đây là một công việc rất nặng nhọc. Với trẻ em, như búp trên cành vậy, bóng đá trẻ em là một phạm trù nhạy cảm. Chúng tôi đã mất nhiều tháng mất ăn mất ngủ cho công tác chuẩn bị. Rất may là giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng - Cúp Truyền hình BRT 2019, nhận được rất nhiều sự đồng hành của các Mạnh Thường Quân, cơ quan truyền thông”, bà Trần Ngọc Thân – Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu BRT chia sẻ.

Từ SCG (Thái Lan), đến Long Sơn, PV Gas Tuần Châu Group, KS Pullman Vũng Tàu, Ống nhựa Hoa Sen, Hưng Thịnh…, bandrole, backdrop của giải đấu thậm chí còn thiếu cả không gian để in logo các Nhà tài trợ. Công ty Thể thao Thiên Long (TP.HCM) cũng vinh dự là đơn vị được chọn để lo công tác tổ chức chuyên môn. Và Báo Thể thao & Văn hóa, TTXVN là đơn vị bảo trợ thông tin cho BRT Cúp 2019.

Trong 5 ngày cuối tuần, bắt đầu từ 12/7 họp báo bốc thăm, đến 21/7, ngày hội thực sự bóng đá trẻ Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tưng bừng ở SVĐ Bàu Thành (Long Điền, Bà Rịa). Đây là sân đấu mặt cỏ tự nhiên và được cắt tỉa, kẻ vôi khá chỉn chu, phục vụ tốt nhất cho chuyên môn của các trận đấu. Chúng ta đều biết rằng, nếu muốn hướng đến một sản phẩm bóng đá chất lượng, thì yếu tố đầu tiên quan trọng chính là mặt cỏ. Với bóng đá trẻ em, mặt cỏ đủ chuẩn thậm chí còn là yêu cầu quan trọng bậc nhất.

Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, nhưng hạ tầng phục vụ thể thao nói chung và bóng đá nói riêng của tỉnh chưa phải đã lý tưởng. Hiện địa phương này cũng chưa có một đội bóng chuyên nghiệp thực sự, mà mới chỉ chơi ở giải hạng Nhì quốc gia.

Giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng - Cúp Truyền hình BRT 2019 sẽ là bản đề mô hoàn hảo để kích cầu, thu hút thêm nguồn lực đầu tư. Một hoạt động đồng hành giải đấu cũng sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày 13/7, khi FC Niên khóa 96-99 Hà Nội đấu giao hữu với FC81+ TP.HCM trên SVĐ Bà Rịa, với quỹ thiện nguyện 15 triệu đồng dành cho 2 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, đá bóng hay của chính giải đấu. Các em sẽ do Đài Phát thanh truyền hình Bà Rịa – Vũng Tàu chọn và tiến cử.

Các trận đấu của giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng - Cúp Truyền hình BRT 2019 sẽ diễn ra trên sân vận động Bàu Thành, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 13 đến 21/7. Tại VCK giải U13 bao gồm 8 đội là: Huyện Côn Đảo, Huyện Châu Đức, Huyện Đất Đỏ, Huyện Xuyên Mộc, Thị xã Phú Mỹ, Thành phố Bà Rịa, Thành phố Vũng Tàu, Huyện Long Điền (chủ nhà). Cùng đó là 8 đội dự giải U11: Huyện Châu Đức, Huyện Đất Đỏ, Huyện Xuyên Mộc, Thị xã Phú Mỹ, Thành phố Bà Rịa, Thành phố Vũng Tàu, Huyện Long Điền 1, Huyện Long Điền 2.

Ở mỗi hạng mục giải đấu đều sẽ được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết. Với U13 sẽ thi đấu trên hệ thống sân 7 (6 cầu thủ và 1 thủ môn), có lỗi việt vị; U11 thi đấu trên hệ thống sân 5 theo luật futsal.

Trước đó, vào lúc 15h00 hôm nay 12/7, lễ họp báo, bốc thăm phân lịch thi đấu sẽ diễn ra tại Khách sạn Pullman, 15 đường Thi Sách, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm