Tiêu điểm: Tháng Giêng… không ăn chơi

19/02/2021 08:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng không vì thế, dòng chảy thể thao dừng lại. Ngay sau những ngày Tết nguyên đán Tân Sửu, các đội bóng đều tập trung trở lại, với ý thức rất rõ ràng: Tháng Giêng… không ăn chơi.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo giúp tuyển Việt Nam làm nên lịch sử

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo giúp tuyển Việt Nam làm nên lịch sử

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo hứa giúp đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử.

1. Trong cuộc họp của Thường trực Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và công tác phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quả quyết rằng không thể tình trạng “Đầu năm thong thả, cuối năm vất vả”, không để “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, bởi “thời gian không chờ đợi ai”. Tháng Giêng là tháng làm việc cật lực để bắt tay ngay vào nhiệm vụ năm 2021. Thể thao, dĩ nhiên cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy.

Do diễn biến khó lường của dịch Covid-19 nên chưa thể xác định ngày LS V-League chính thức trở lại. Dù vậy, toàn bộ các CLB đều đã tập trung quân trở lại, và tiến hành tập kín. Tất cả các cầu thủ trở về từ các địa phương đang là vùng dịch như Hải Dương, Quảng Ninh, hay TP.HCM như Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Linh, Đức Huy,… đều phải xét nghiệm Covid-19, và sau khi có kết quả âm tính mới được tập trung CLB. Việc tập trung sớm có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đội bóng sẽ dễ dàng kiểm soát chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện hơn, và cũng phòng chống dịch tốt hơn.

Trước Tết Nguyên đán, CLB TP.HCM đã ra quy định rằng bất cứ cầu thủ nào tăng quá 1kg đều sẽ bị phạt 10 triệu đồng. Điều tích cực là sau khi hội quân trở lại, đã không có ai phải nộp phạt cả. Rõ ràng, các học trò của HLV Alexander Polking đã có ý thức rất tốt về vấn đề duy trì nền tảng thể lực, thể trạng. Tân binh Bình Định thì thiết quân luật bằng quy định cầu thủ sẽ phải tập gấp 2, gấp 3 so với giáo án bình thường nếu để tăng cân. Trong khi đó, Đà Nẵng là đội tập trung sớm nhất, từ sáng mùng 4 Tết.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, DTVN, tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup, VFF, VPF
HLV Park Hang Seo được xác nhận đã đủ sức khỏe để trở lại làm việc. Ảnh VFF

2. Mới đây, kế hoạch thi đấu nốt giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã được AFC thông qua với hình thức đá tập trung, giúp thầy trò HLV Park Hang Seo chủ động trong kế hoạch chuẩn bị. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày 7/6, gặp Malaysia vào ngày 11/6 và gặp UAE vào ngày 15/6. Tuy nhiên, danh tính của nước chủ nhà thì phải đến ngày 15/3 mới được công bố. Hiện UAE là ứng viên hàng đầu nhờ công tác chống dịch khá tốt, trong khi Thái Lan cũng muốn đăng cai.

4 tháng không phải quãng thời gian ngắn, nhưng cũng không quá dài. Nó sẽ trôi đi rất mau chóng, nếu chúng ta không chủ động chuẩn bị cho những kế hoạch của mình. Việc duy trì phong độ, thể lực, cảm giác bóng trong bối cảnh V-League có thể bị hoãn là không hề dễ dàng, và nó đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ chính các cầu thủ cũng như CLB chủ quản, bên cạnh những sách lược phù hợp với điều kiện thực tế. của ban huấn luyện ĐTQG.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo và các trợ lý đều đã âm tính với virus SARS-CoV-2 và được xác nhận đủ sức khỏe để trở lại làm việc. Tháng Giêng không ăn chơi mà đời sống thể thao nói chung, cũng như bóng đá nói riêng, tiếp tục với những cách làm sáng tạo mới, trong bối cảnh bình thường mới.

Vì thời gian không chờ đợi ai cả!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm