Tiếp bước Sài Gòn, Hải Phòng thua thất vọng đại diện hạng Nhất

26/05/2020 08:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày sau khi Sài Gòn FC sa lầy ở Bà Rịa - Vũng Tàu, chiều 25/5, tới lượt Hải Phòng đã nhận trận thua thất vọng ở Cao Lãnh trước đội hạng Nhất Đồng Tháp tưởng chừng đã hết người chơi sau khi VFF phạt nặng 11 cầu thủ đội bóng này.

Kết quả bóng đá ngày 25/5, rạng sáng 26/5. Két quả Phố Hiến vs Thanh Hóa, Khánh Hòa vs Viettel. Đồng Tháp vs Hải Phòng

Kết quả bóng đá ngày 25/5, rạng sáng 26/5. Két quả Phố Hiến vs Thanh Hóa, Khánh Hòa vs Viettel. Đồng Tháp vs Hải Phòng

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá Cúp quốc gia vòng 1: Phố Hiến vs Thanh Hóa, Khánh Hòa vs Viettel, Đồng Tháp vs Hải Phòng, Hà Tĩnh vs Tây Ninh, Bình Phước vs Đắc Lắc. Kết quả bóng đá ngày 25/5, rạng sáng 26/5.

11 cầu thủ U21 Đồng Tháp vừa nhận án phạt đều đang là tương lai của bóng đá địa phương nhằm chuẩn bị cho tương lai từ giải hạng Nhất. Tuy nhiên, việc phải tiếp đối thủ từ V-League là Hải Phòng không khiến đội chủ sân Cao Lãnh nao núng.

Họ thậm chí chơi tự tin, nhập cuộc tưng bừng và khiến đội khách không kịp trở tay. Chỉ trong 10 phút đầu trận, Anh Khoa đã có cú đúp để đánh bại Minh Nhựt. Cầu thủ sinh năm 1998 khai thác rất tốt khoảng trống của cặp trung vệ hớ hênh bên phía Hải Phòng để ghi 2 bàn thắng rất dễ. Anh Khoa đã dành tặng bàn thắng cho đứa con vừa chào đời theo cách không thể ý nghĩa hơn.

Hải Phòng vốn lâu nay chỉ dựa vào các ngoại binh trên hàng công đã chơi rất mờ nhạt trận này. Các cầu thủ nội của họ thậm chí không nhỉnh hơn những cựu binh như Quý Sửu, Thanh Hiền bên phía Đồng Tháp vốn cũng quá quen với mặt trận V-League.

Đầu hiệp 2, Trọng Hiếu vừa vào sân thay người được 10 phút lại khiến Hải Phòng khốn đốn khi phạm lỗi với Tấn Tài để cản một cơ hội ngon ăn của chủ nhà. Trung vệ Hải Phòng bị đuổi và đội khách chỉ chơi với 10 người suốt thời gian còn lại.

Chú thích ảnh
Sài Gòn FC (phải) là một trong những đội bóng V-League hiếm hoi để thua đối thủ từ giải hạng Nhất tại vòng sơ loại Cúp QG - Bamboo Airways 2020. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, trong lúc khó khăn, Văn Trung bất ngờ có bàn gỡ cho đội bóng đất Cảng. Nhưng bất ngờ đã không xảy đến khi đến phút 67, Thanh Hậu đã ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Đồng Tháp.

Hải Phòng cùng với Sài Gòn là 2 đội bóng V-League bị loại sớm khỏi Cúp quốc gia bởi các CLB hạng Nhất như Đồng Tháp và Bà Rịa - Vũng Tàu. Còn lại, các CLB hạng trên đều thể hiện được sự lấn lướt so với đối thủ phía dưới họ.

Thanh Hóa dù khó khăn khi gặp lại Phố Hiến nhưng cuối cùng họ vẫn làm được điều tương tự như trận play-off 2019 bằng chiến thắng 2-1. Thầy trò HLV Fabio Lopez đã lần đầu tiên biết mùi chiến thắng mùa này. Còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng vượt qua F.Tây Ninh 2-1 ở sân nhà trong ngày ra mắt dàn đèn phục vụ các trận đấu của CLB.

Một điều đáng nói ở các trận đấu của các CLB V-League trước đối thủ hạng dưới chính là chất lượng chuyên môn của họ không khiến người xem thuyết phục. Việc thi đấu phụ thuộc ngoại binh từ lâu nay, đặc biệt trên hàng công, đã khiến các CLB V-League khi bỏ “Tây” đã chơi lúng túng.

Các nội binh chơi trên hàng công không thực sự sẵn sàng và tin tưởng vào bản thân nên khi được trao cơ hội đã chơi như mơ ngủ. HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn đã thừa nhận điều này và đó là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng của ông thua tủi hổ tân binh hạng Nhất Bà Rịa - Vũng Tàu ngay vòng sơ loại.

Thực trạng này không phải mới mà đã có từ rất lâu, đe dọa chất lượng các ĐTQG Việt Nam. Ngay cả những nền bóng đá ở khu vực Đông Nam Á cũng đang đối diện vấn đề khó khăn đó.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm