Tiền vệ Thanh Hưng & trung vệ Cao Cường: Màu áo cam vẫn đang đợi

05/02/2015 14:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không ai đoán định được tương lai, song nhìn vào bối cảnh hiện tại của đội bóng bên bờ sông Hàn, rất nhiều dấu hỏi được đặt ra. Nếu tương lai có những thay đổi trong lòng đội bóng, nếu những Thanh Hưng, Cao Cường (và một số cầu thủ khác) trở về trong màu áo cam, SHB.Đà Nẵng sẽ đủ sức để trở lại là chính mình?

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi lực lượng của SHB.Đà Nẵng mùa này quá mỏng, dẫn đến thành tích yếu kém, trong khi đầu mùa họ lại để các cầu thủ chất lượng ra đi. Và theo tâm sự của những người ra đi thì họ cảm thấy không thoải mái với BHL đội bóng cũ.

Nghĩa là cuộc ra đi của họ xuất phát từ lý do phi chuyên môn, còn thực tế trong tâm khảm họ vẫn muốn ở lại để cống hiến cho đội bóng đã làm bệ phóng cho sự nghiệp của mình.



Hà Minh Tuấn (trái) sẽ trở lại SHB Đà Nẵng trong tương lai

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ vẫn có thể trở về nếu như SHB.Đà Nẵng thay đổi, nếu như đội bóng cũ vẫn cần họ.

Xét trên khía cạnh chuyên môn, ở tuyến giữa rõ ràng Thanh Hưng là mẫu tiền vệ thuộc hàng hiếm của bóng đá Việt Nam, nếu anh thực sự tu chí. Thanh Hưng hoàn toàn ăn đứt những Nguyễn Sa, Minh Tâm, Anh Khoa ở SHB.Đà Nẵng hiện tại. Nhìn tuyến giữa SHB.ĐN đang loay hoay với thời lượng ra sân của Minh Phương được tính bằng phút lại càng thấy nhớ cặp Nguyễn Rogerio - Thanh Hưng ngày nào.

Nói thế để thấy rằng, bộ ba kể trên sẽ còn hữu hiệu, và thực tế trong màu áo QNK.Quảng Nam, 2 trong 3 cái tên ấy đã phần nào tìm lại hình ảnh của chính mình. Và một cuộc trở về trong màu áo cam nếu có thể xảy trong tương lai với cả 3, có lẽ người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng cũng sẽ không ngạc nhiên như lúc họ kiên quyết dứt áo ra đi.   

Còn dưới hàng thủ, Cao Cường không phải dạng vừa nếu có một HLV biết khơi dậy tất cả những điểm mạnh của cầu thủ này. Hàng thủ của đội bóng sông Hàn vẫn đang mỏng, khi Phước Vĩnh do bị chấn thương nên chưa lấy lại phong độ như ngày nào, mà nguy cơ tái phát chấn thương luôn treo lơ lửng. Hải Lâm cũng đang bên kia đỉnh phong độ, còn trung vệ Phồng Quang Trung mới được đưa về từ Đồng Nai thì không thể đẳng cấp hơn Cao Cường.

Lại nói thêm chút hàng công, Ngọc Thắng, Quang Huy (SHB.Đà Nẵng) chưa thể so sánh được với Minh Tuấn cả về thể hình, thể lực lẫn kinh nghiệm chơi bóng.  

Có những cuộc ra đi để trở về, biết đâu một ngày gần đây những đứa con bên bờ sông Hàn sẽ về khoác áo đội bóng quê hương!

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm