Tiền vệ Hùng Dũng: ‘Malaysia tinh thần tốt nhưng Việt Nam có lợi thế sân nhà’

06/10/2019 17:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là nhận định của tiền vệ Hùng Dũng sau khi trở về từ Triều Tiên cùng CLB Hà Nội để hội quân cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam.

Malaysia tự tin đánh bại tuyển Việt Nam

Malaysia tự tin đánh bại tuyển Việt Nam

Không như lo ngại trước đó về việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột do chấn thương khi gặp Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe đã trấn an CĐV Malaysia về việc đội nhà sẽ có đầy đủ lực lượng tốt nhất để tự tin đánh bại đối thủ ở Mỹ Đình.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập chiều 6/10, Hùng Dũng chia sẻ: “Bên Triều Tiên cuộc sống khá buồn tẻ do không có mạng xã hội, việc sử dụng điện thoại cũng bị hạn chế, chủ yếu anh em cầu thủ nói chuyện, giao tiếp với nhau trong phòng, phương tiện giải trí duy nhất là billard. Tuy nhiên, tôi cũng như các cầu thủ Hà Nội chủ yếu đọc sách và nghe nhạc.

Sau trận đấu với CLB 4.25 SC các cầu thủ Hà Nội không thể tập luyện vì bên Triều Tiên sân bãi ít, phía bạn cũng không hỗ trợ việc tập luyện sau khi kết thúc trận đấu đó.

Việc tập trung đội tuyển quốc gia muộn do vướng lịch thi đấu của CLB đây là vấn đề chuyên môn và chắc chắn thầy Park sẽ có những yêu cầu riêng, điều chỉnh cho các cầu thủ Hà Nội vừa trở về từ Triều Tiên.

HLV Park Hang Seo chưa có nhiều chia sẻ sau khi chúng tôi trở về từ Triều Tiên. Thầy Park luôn mong muốn CLB Hà Nội có thể tiến xa tại đấu trường AFC Cup, tạo nên cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, việc không tập luyện được sau trận đấu cũng không phải vấn đề gì quá lớn, CLB Hà Nội đã duy trì tập luyện suốt một thời gian dài đây là điều tốt cho chúng tôi”.

Đánh giá về đối thủ Malaysia, tiền vệ của CLB Hà Nội nhận định: “Malaysia đã có những bổ sung lực lượng so với thời điểm thi đấu AFF Cup 2018, họ đã có chiến thắng trước Indonesia và có thế trận tốt trước UAE vì thế đội tuyển Việt Nam khi gặp lại đối thủ này sẽ phải thận trọng hơn.

Thực sự Malaysia đang có tinh thần tốt sau trận giao hữu thắng đậm Sri Lanka nhưng đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà. Trận đấu tới trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 khán giả sẽ đến rất đông , đó là lợi thế cho cho đội tuyển Việt Nam và phần nào đó áp lực cho các cầu thủ Malaysia.

Xuân Trường bị chấn thương là điều đáng tiếc nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn 4,5 người có thể chơi được ở vị trí tiền vệ và chúng tôi tin tưởng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không chỉ riêng Malaysia mà bất cứ các đối thủ nào chúng tôi cũng háo hức được đối đầu với họ.

Các cầu thủ Hà Nội khá buồn và tiếc khi phải dừng lại ở sân chơi AFC Cup nhưng bây giờ vòng loại World Cup là mục tiêu mà chúng tôi đang hướng đến. Cầu thủ chúng tôi không bao giờ chán bóng đá, được ra sân đã là niềm đam mê nên mới nghỉ 1,2 ngày đã rất nhớ bóng đá”.

Với sự xuất hiện của các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội, đội tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu Văn Hậu và Công Phượng sẽ có mặt trong ngày mai 7/10.

Trưa mai, đối thủ của đội tuyển Việt Nam Malaysia sẽ có mặt tại Hà Nội và có buổi tập đầu tiên lúc 18h00 tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm