Tiền vệ Hoàng Đức: 'Chúng tôi cần cải thiện điểm yếu thể lực'

18/08/2021 05:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chia sẻ của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực cải thiện điểm yếu về mặt thể lực.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hoàng Đức chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hoàng Đức chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hoàng Đức chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Chia sẻ với giới truyền thông, tiền vệ trẻ Hoàng Đức cho biết, ở những buổi tập đã qua, BHL tăng cường các bài tập nhằm cải thiện thể lực cho các cầu thủ: “Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cho đến thời điểm này, bên cạnh các bài tập quen thuộc, đội tuyển cũng được tăng cường về thể lực để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Cá nhân tôi cũng cố gắng thể hiện hết khả năng của mình và cải thiện những điểm còn yếu để áp dụng vào thi đấu, ví dụ như thể lực. Các đối thủ của đội tuyểnViệt Nam đều là những đội bóng hàng đầu châu Á, nên đội tuyển phải cải thiện rất nhiều về điểm này”.

Bên cạnh đó, tiền vệ thuộc biên chế của Viettel khẳng định, bản thân anh rất mong muốn được HLV Park Hang Seo lựa chọn để ra sân thi đấu. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào quyết định của BHL. Ở thời điểm hiện tại, Hoàng Đức sẽ quyết tâm, tập trung cao độ trong việc tập luyện để hướng tới phong độ cao nhất.

Trong đội hình đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức đảm nhiệm khá tốt vị trí trung tâm hàng tiền vệ và thường được xếp đá cặp với những cầu thủ khác nhau như Quang Hải, Xuân Trường… Có thể nói, ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Hoàng Đức là một trong số những cái tên thi đấu ấn tượng trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Với sức trẻ và phẩm chất kỹ thuật khéo léo, Hoàng Đức đã tạo nên những nét tươi mới trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

bóng đá việt nam, tin tức bóng đá, dtvn, u22 việt nam, park hang seo, hoàng đức, dtvn giao hữu u22 việt nam, vòng loại thứ ba World Cup 2022, vff, vpf, trực tiếp bóng đá
Đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực cải thiện điểm yếu về mặt thể lực  Ảnh: VFF

Theo đánh giá của Hoàng Đức, những người đàn anh như Quang Hải, Xuân Trường đều là những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm. Được chơi bên những Quang Hải, Xuân Trường sẽ giúp Hoàng Đức có sự bắt nhịp tốt hơn khi thi đấu trên sân. “Các anh ấy đều là những người đã đi trước trong nhiều giải đấu và giúp tôi học hỏi được rất nhiều để áp dụng vào trong thi đấu”, Hoàng Đức cho hay.

Ngoài ra, nói về các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bảng B Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Hoàng Đức nhận định: “Đội nào cũng rất mạnh. Toàn đội sẽ phải xem xét rất kỹ từng đối thủ một để chuẩn bị phương án tốt nhất”.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đội tuyển Trung Quốc, Oman, Saudi Arabia, Nhật Bản và Australia. Ngày 2/9, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận đấu đầu tiên làm khách trên sân của Saudi Arabia.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm