Tiến Linh được thầy an ủi sau pha bỏ lỡ khó tin

08/11/2020 07:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo thuộc biên chế B.Bình Dương và ĐTQG đã được HLV Nguyễn Thanh Sơn bảo vệ sau khi bỏ qua cơ hội mở tỷ số ở vòng cuối V-League 2020 gặp TP.HCM tối 7/11. B.Bình Dương hoà 1-1 trận này và đánh mất cơ hội vào TOP 5 chung cuộc.

Tiến Dũng bỏ khung thành trống, Tiến Linh vẫn sút lên trời

Tiến Dũng bỏ khung thành trống, Tiến Linh vẫn sút lên trời

Phút 71 trận đấu giữa TP.HCM và B.Bình Dương, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã bỏ qua cơ hội ngon ăn mười mươi và đó có thể là nguyên nhân khiến đội bóng đất Thủ chia tay mùa giải với nỗi niềm không trọn vẹn.

Chiến lược gia của B.Bình Dương phát biểu trong phòng họp báo sau trận đấu: “Trận này 2 đội nhìn chung chơi không tốt hiệp đầu. Sau hiệp 2, chúng tôi đã chơi rất hay. Trận hoà rất tiếc vì chúng tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để có thể ghi bàn. Nếu thắng trận này thì mình sẽ lọt vô TOP 5 còn hoà thì vô TOP 6. Cầu thủ chơi nỗ lực như vậy là đã đạt yêu cầu”.

Nói về pha bỏ lỡ của Tiến Linh ở phút 71, thời điểm 2 đội đang hoà 0-0 và rất có thể bàn thắng của chân sút 23 tuổi sẽ giải quyết trận đấu, ông Thanh Sơn cho hay: “Tiến Linh bị chấn thương nên nhát bóng nhưng ghi bàn thì toàn những bàn thắng quyết định cho B.Bình Dương”.

bóng đá, V-League 2020, tin bóng đá, tin tức bóng đá, bảng xếp hạng V-League 2020, lịch thi đấu V-League 2020, B.Bình Dương, HLV Nguyễn Thanh Sơn, TP.HCM, tối 7/11, TPHCM, Công Phượng, Tiến Linh
Tiến Linh được HLV Thanh Sơn thông cảm sau trận hoà TPHCM tối 7/11. Ảnh: BBD

Đề cập tới sự chuẩn bị cho mùa tới, HLV Nguyễn Thanh Sơn nói: “Chúng tôi đang trẻ hoá lực lượng nhưng các cầu thủ cũng trưởng thành dần dần. Lúc B.Bình Dương vô TOP 8 năm nay rồi thì chúng tôi mạnh dạn đưa các cầu thủ trẻ, đặc biệt là thủ môn Lại Thế Vũ lên thử sức.

Chúng tôi chưa có kế hoạch chuẩn bị gì cho mùa giải mới. Trước mắt đội sẽ nghỉ 3 tuần rồi sau đó chúng tôi phải tập trung lại. Mùa giải tới nếu đá theo thể thức như năm nay để dồn lịch cho ĐTQG thì cũng được, vì nhiệm vụ của ĐTQG nên đội tôi cũng phải chấp nhận”.

Cuối cùng, nói về trường hợp tiền vệ xuất sắc bậc nhất CLB Tô Văn Vũ, ông Thanh Sơn ngắn gọn: “Tô Văn Vũ đã trưởng thành rất nhiều. Anh ta là cầu nói giữa ban huấn luyện và cầu thủ trên sân.

Tôi từng đề xuất Văn Vũ lên đội tuyển của HLV Park Hang Seo. Nếu Văn Vũ duy trì phong độ này thì thầy Park sẽ gọi anh ta lên. Tô Văn Vũ không bao giờ từ chối ra sân và thi đấu luôn máu lửa”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm