Tiến Linh ‘đọc vị’ Hà Nội FC, tự tin cùng B.Bình Dương giành 3 điểm

24/06/2020 05:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh không ngần ngại chỉ ra những điểm yếu nơi hàng thủ của Hà Nội FC trước cuộc đối đầu đội bóng thủ đô tại vòng 6 LS V-League 2020.

Quang Hải khiến Hà Nội FC lao đao

Quang Hải khiến Hà Nội FC lao đao

Trả lời trước trận so tài ở vòng 6 V-League 2020 chiều 23/6 trên sân Bình Dương, HLV Chu Đình Nghiêm thẳng thắn thừa nhận vấn đề của cậu học trò sau khi rò rỉ trang facebook cá nhân đã ảnh hưởng đến Quang Hải. Trong hoàn cảnh hiện tại, Hà Nội có quá nhiều nỗi lo.

Hà Nội FC và B.Bình Dương đang trải qua chuỗi trận với phong độ đối lập. Nhà ĐKVĐ V.League chỉ giành được 1 điểm trong 2 vòng đấu gần nhất khi hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và thất bại trước SLNA.

Trong khi đó, B.Bình Dương lại giành 2 chiến thắng liên tiếp trước Hải Phòng và Quảng Nam. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đều ghi bàn ở 2 trận đấu này để chấm dứt cơn khát bàn thắng sau giai đoạn đầu mùa.

Phong độ lên cao, chân sút sinh năm 1997 có cho mình những sự tự tin nhất định dù phải đối đầu với Hà Nội FC, đội bóng hàng đầu V-League. Anh khẳng định mục tiêu của B.Bình Dương không gì khác ngoài 3 điểm.

“Sau 2 trận đấu vừa qua, tôi đã lấy lại được sự tự tin và phong độ ổn định hơn nhiều so với giai đoạn trước dịch. Tôi và B.Bình Dương sẽ hướng tới một trận đấu tốt trước Hà Nội FC.”

“Chắc chắn chúng tôi sẽ quyết tâm giành 3 điểm. B.Bình Dương được thi đấu trên sân nhà và có phong độ đang đi lên. Trong khi đó, Hà Nội FC lại có một chút trục trặc về phong độ. Do đó, mình cần tận dụng thời điểm này để đánh bại họ”.

Tiến Linh từng đối đầu với Hà Nội FC không ít lần trong quá khứ. Ngoài ra, trong đội hình của đội bóng Thủ đô có không ít những cái tên là đồng đội của anh tại ĐT Việt Nam.

Do đó, chân sút 23 tuổi không quá khó khăn trong việc phân tích đối thủ trong trận đấu tới. Anh không ngần ngại chỉ ra những vấn đề của đội bóng Thủ đô.

“Hà Nội FC đang có những nhân tố tốt và đồng đều. Khả năng kiểm soát bóng của họ rất tốt. Điểm yếu của họ hiện nằm ở hàng phòng ngự. Họ hiện tại thiếu đi những cầu thủ có tốc độ và khả năng đọc tình huống tốt”.

Tự tin là vậy, song Tiến Linh vẫn giữ cho mình sự thận trọng nhất định: “Đối đầu với Hà Nội FC luôn mang tới nhiều khó khăn. Mình cần chuẩn bị một tinh thần tốt và khả năng chiến đấu mạnh mẽ để đối đầu với những cầu thủ chất lượng và kinh nghiệm của Hà Nội FC.”

Sau 5 vòng đấu, B.Bình Dương đang xếp thứ 3 trên BXH với 10 điểm. Trong khi đó, Hà Nội FC đứng thứ 8 với 3 điểm ít hơn. Trận đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội FC tại vòng 6 LS V-League 2020 sẽ diễn ra vào 17h ngày 24/6 trên sân Gò Đậu.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm