‘Tiến Dũng không được lên tuyển Việt Nam là chuyện bình thường’

27/05/2019 19:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV SLNA và tuyển U23 Việt Nam Nguyễn Thành Vinh nhận định, việc thủ thành Bùi Tiến Dũng không có tên trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam là điều hết sức bình thường.

Chốt danh sách tuyển Việt Nam dự King's Cup : Có Tuấn Anh, không có Tiến Dũng

Chốt danh sách tuyển Việt Nam dự King's Cup : Có Tuấn Anh, không có Tiến Dũng

Danh sách 23 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho King's Cup 2019: Có Tuấn Anh nhưng không có Tiến Dũng

Chiều ngày 27/5, HLV Park Hang Seo công bố danh sách 23 cầu thủ tập trung tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup. Ngoài một số gương mặt quen thuộc như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn…HLV Park Hang Seo khiến không ít người bất ngờ khi triệu tập trở lại 2 cầu thủ của HAGL là Tuấn Anh và Văn Thanh. Trong khi đó, người hùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 Bùi Tiến Dũng không có tên.

Theo HLV SLNA và tuyển U23 Việt Nam Nguyễn Thành Vinh, ở danh sách triệu tập lần này, HLV Park đã có những toan tính riêng cho U23 và tuyển Việt Nam. Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh phân tích: “Tôi không bất ngờ với việc Tiến Dũng không có tên trong danh sách lên tuyển lần này. Phong độ của Tiến Dũng đang không tốt khi ở 2 trận đấu gần đây được trao cơ hội, cậu ta đã để thủng lưới tới 3 bàn. Tiến Dũng chơi không hay cũng là có lý do. Anh ta bị chấn thương và phải ngồi dự bị trong cả 9 trận đầu của Hà Nội FC tại V League. Đương nhiên cảm giác bóng và thi đấu của Tiến Dũng sẽ không được đảm bảo. Tôi vẫn đánh giá Tiến Dũng là thủ môn tốt và cậu ta cần thêm thời gian để tìm lại phong độ cao. Có lẽ, HLV Park sẽ trao cơ hội bắt chính cho Tiến Dũng ở màu áo U23 Việt Nam.

Còn việc Văn Lâm, Nguyên Mạnh và thủ môn trẻ của Hải Phòng được triệu tập lên tuyển lần này rất xứng đáng. Nguyên Mạnh chơi ổn định ở SLNA còn Văn Toản đang là một trong số thủ môn trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại”.

Chú thích ảnh
Tiến Dũng không được triệp tập là bình thường

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Vinh có phần bất ngờ khi HLV Park Hang Seo triệu tập 2 cầu thủ của HAGL là Tuấn Anh và Văn Thanh. HLV Thành Vinh nói: “Tuấn Anh và Văn Thanh đều là những cầu thủ có phẩm chất kỹ, chiến thuật tốt. Nhưng ở thời điểm cả 2 cầu thủ này mới trở lại sau chấn thương nên tôi cảm thấy có phần bất ngờ khi HL Park Hang Seo triệu tập. Tuấn Anh dù được HAGL tạo điều kiện đá chính tại V League 2019 sau thời gian dài chữa trị chấn thương ở Hàn Quốc nhưng rõ ràng, cầu thủ này vẫn chưa đạt được thể trạng và phong độ cao. Còn Văn Thanh cũng mới được tung vào sân ở những vòng đấu gần đây, vì thế chưa thể khẳng định cầu thủ này đã tìm lại được cảm giác và thể lực tốt nhất. Tôi cảm thấy hơi tiếc khi ở vị trí tiền vệ những cái tên như Văn Thuận, Hoàng Thịnh hay Khắc Ngọc chưa được trao cơ hội lên tuyển lần này”.

VIDEO: Hà Nội 3-2 SHB Đà Nẵng: Tiến Dũng tự làm khó mình vì mắc sai lầm

Cuối cùng, HLV Nguyễn Thành Vinh kỳ vọng, với những Công Phượng, Xuân Anh Đức, Văn Toàn trên hàng công, tuyển Việt Nam sẽ khiến người Thái e ngại. “Sự trở lại của Anh Đức là rất cần thiết cho tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Dù đã lớn tuổi nhưng những kỹ năng chơi bóng và kinh nghiệm của Anh Đức vẫn rất hữu hiệu cho tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, những Công Phượng, Xuân Trường dù không được đá chính thường xuyên tại nước ngoài nhưng họ phần nào đã chứng tỏ được khả năng và sẽ vẫn là quân bài quan trọng của HLV Park tại King’s Cup. Ngoài ra, Văn Toàn là cái tên rất đáng chờ đợi. Cậu ta đã thể hiện phong độ rất cao tại V-League 2019”, HLV Nguyễn Thành Vinh cho hay.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm