Tiến Dũng được cảm thông, Duy Mạnh chấn thương khó tập trung tuyển Việt Nam

02/03/2020 05:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chung Hae Seong của TP.HCM cho rằng Tiến Dũng đã gặp áp lực do phải đối đầu đội bóng cũ chiều 1/3 dẫn đến sai lầm, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đánh giá cao khả năng của thủ môn gốc Thanh Hóa.

Bùi Tiến Dũng lại sai lầm, TPHCM trả giá đắt

Bùi Tiến Dũng lại sai lầm, TPHCM trả giá đắt

Thủ thành Tiến Dũng tiếp tục được HLV Chung Hae Seong tin tưởng sau màn thể hiện đáng thất vọng ngày ra mắt CLB tối 25/2. Nhưng đến khi gặp đội bóng cũ Hà Nội, “thủ thành quốc dân” ngày nào lại khiến CĐV của mình thất vọng.

Ông Chung Hae Seong vẫn quyết định cho Tiến Dũng được chơi ở Siêu cúp quốc gia 2019 diễn ra chiều ngày 1/3/2020 trên sân Thống Nhất, dù trước đó ít ngày tại AFC Cup, Tiến Dũng đã sai lầm dẫn đến việc TP.HCM thua bàn.

Ông Chung rất hiểu học trò và muốn Tiến Dũng sửa sai, giúp ích cho đội bóng thành phố. Tuy nhiên, niềm tin của HLV người Hàn Quốc đã không được đền đáp khi Tiến Dũng vẫn đi trên lối mòn do chính mình tạo ra.

TP.HCM thua ngược Hà Nội 1-2 trong hoàn cảnh Công Phượng đã toả sáng đầu hiệp 1, nhưng Tiến Dũng đã mắc sai lầm khiến đội nhà trả giá. Tuy vậy, HLV Chung Hae Seong không có nhiều lý do để trách móc Tiến Dũng do ông đã quá tin tưởng học trò.

HLV Chung Hae Seong nói sau trận đấu: “Trong bóng đá khi đội bóng nhận bàn thua không phải do lỗi của thủ môn. Tiến Dũng có áp lực khi gặp lại đội bóng cũ.

Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Tôi có theo dõi giải U23 châu Á 2020, cậu ấy cũng bị tâm lý. Nhưng Tiến Dũng là thủ môn xuất sắc của Việt Nam và cậu ấy còn rất trẻ. Tôi không muốn mọi người đánh giá cậu ấy mỗi khi nhận bàn thua, bởi bàn thua nào không phải do lỗi thủ môn”.

“Trong 30 phút đầu tiên, học trò của tôi thi đấu tốt hơn Hà Nội FC. Sau khi nhận bàn đầu tiên, thể lực và độ tập trung của cầu thủ đi xuống. Đó là một khuyết điểm của đội, khi thể lực xuống thì cầu thủ mất tập trung và khi cầu thủ mệt là lỗi của HLV trưởng như tôi.

Tôi phải xem lại trận đấu để quản lý cầu thủ của mình. Sắp tới có nhiều trận đấu phải đá liên tục thì tôi sẽ họp BHL lại để giúp cầu thủ được cải thiện vấn đề này”, vẫn lời ông Chung.

Chú thích ảnh
Chấn thương có vẻ nghiêm trọng của Duy Mạnh sẽ khiến ông Park Hang Seo phải đau đầu. Ảnh: Quang Minh

Đề cập tới tỷ số thua ngược 1-2, HLV người Hàn Quốc nói: “Khi thua là thua rồi. Tôi nghĩ việc thi đấu lúc 16h30 chiều thì thời tiết nắng nóng và ảnh hưởng đến trận đấu hôm nay.

Chưa kể còn những trận phải đá 15h00 nữa. Các bạn biết thời tiết lúc đó thì nắng thế nào. HLV như tôi muốn các cầu thủ chơi tốt nhất nhưng khó mà làm được điều đó với thời tiết nắng nóng”.

Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Đây là trận đầu tiên sau quãng thời gian nghỉ rất dài của Hà Nội FC. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của học trò hôm nay.

Cầu thủ đã mạnh dạn chơi bóng trước TP.HCM. Đối thủ đã chơi tốt hơn qua từng trận và Hà Nội đã biết tuân thủ chiến thuật của BHL. Họ đã khoá được Phi Sơn. Tôi hài lòng”.

“Hà Nội trận này nhập cuộc không tốt. Chúng tôi có những cơ hội nhưng Văn Quyết và Omar không tận dụng được. May mắn cho đội là có bàn gỡ sớm và khi có bàn gỡ 1-1 thì tinh thần tốt lên”, HLV Chu Đình Nghiêm nói.

“Chúng tôi xác định tập thể Hà Nội không chơi bóng dựa vào cá nhân nào mà phải dựa vào sức mạnh toàn đội, tuân thủ lối chơi đặt ra. Nếu không duy trì lối chơi thì rất khó đánh bại đối thủ. Chúng tôi thiếu nhiều trụ cột nhưng cũng có cá nhân tốt thay thế tương xứng. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi có hỏi tình hình chấn thương của Duy Mạnh thì cậu ấy cho biết có khả năng mình bị vặn gối.

Hiện tại Duy Mạnh chưa thể tự đi lại được. CLB đang theo dõi chấn thương của Mạnh và sẽ tiến hành chụp chiếu vào sáng 2/3 để xác định chấn thương, nếu không có dấu hiệu tràn dịch.

Trận này thì Quang Hải xin được đá. Cậu ấy đã hồi phục khoảng 80-90% phong độ và tôi đã đưa vào sân cuối giờ. Quang Hải thì còn được nhưng Đình Trọng chấn thương nặng hơn và cần thời gian thêm để trở lại.

Rimario thì tuần sau có thể sẽ thi đấu. Sau trận này thì chúng tôi sẽ di chuyển về Hà Nội ngay để thi đấu trận khai mạc V-League 2020. Tôi nghĩ trận đầu tiên sẽ khó khăn cho Hà Nội”, vẫn lời HLV Chu Đình Nghiêm.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm