Tiền đạo Thái Lan có thể phá kỷ lục của Công Vinh

14/11/2021 09:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Alexandre Polking sẽ áp dụng lối chơi tấn công cho đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2020 và đó sẽ là cơ hội cho tiền đạo Teerasil Dangda phá kỷ lục ghi bàn của Công Vinh cũng như Noh Shah Alam.

Bóng đá Việt Nam: Lo World Cup và cả AFF Cup

Bóng đá Việt Nam: Lo World Cup và cả AFF Cup

Thành công đạt được từ U23 Việt Nam cho thấy HLV Park Hang Seo vẫn phù hợp nhất cho lựa chọn tương lai nền bóng đá. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt của đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 và 12 tới còn nặng nề hơn cho chiến lược gia người Hàn Quốc.

Dangda có lợi thế lớn khi vẫn còn đang thi đấu chuyên nghiệp và phong độ của tiền đạo 33 tuổi đang rất cao.

Chân sút thuộc biên chế BG Pathum United đã có 5 bàn cho CLB ở Thai League 1 mùa này. Dangda được giới truyền thông Thái Lan tiết lộ sẵn sàng trở lại đội tuyển quốc gia sau thời gian dài vắng mặt.

Polking, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, TPHCM, HLV CLB TP.HCM, tin bóng đá, AFF Cup 2021, AFF Cup, dtvn, Công Vinh, Teerasil Dangda, Shah Alam
Dangda đang có phong độ cao trên hàng công nhà vô địch Thai League 1 BG Pathum United và có cơ hội lớn để đi vào lịch sử AFF Cup. Ảnh: TL

Tại 3 trận cuối bảng G Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE tháng 6 vừa qua, Dangda đã từ chối lên đội tuyển vì muốn trao cơ hội cho các đàn em và bản thân phong độ tiền đạo này không tốt.

Tuy nhiên, Dangda được cho là sẽ đồng ý trở lại đội tuyển khi HLV Polking về làm việc và ông thầy từng dẫn dắt Bangkok United đánh giá cao kinh nghiệm của tiền đạo 33 tuổi. 

Trong lịch sử AFF Cup, Dangda đang là chân sút tốt số 2 giải đấu với 15 bàn thắng. Cầu thủ này có thành tích sánh ngang Công Vinh và tiền đạo đàn anh Srimaka, người đang dẫn dắt U23 Thái Lan.

Dangda chỉ kém chân sút số 1 giải đấu là Shah Alam của Singapore 2 bàn. Nếu dự AFF Cup 2020 và ghi thêm 3 bàn thắng nữa, Dangda có thể sẽ làm nên lịch sử cho riêng mình.

Đây là mục tiêu lớn của Dangda và có thể dễ trở thành sự thực với phong độ tốt của tiền đạo này hiện tại.

Ở bảng A giải đấu sẽ diễn ra từ 5/12 tới, Thái Lan sẽ chỉ gặp những đối thủ như Philippines, Singapore, Myanmar và Timor Leste.

Với đẳng cấp cao hơn, Thái Lan hoàn toàn có thể ghi nhiều bàn thắng và xếp đầu bảng đấu, điều có lợi cho Dangda.

Bản thân tân HLV Alexandre Polking cũng ưa thích dùng những cầu thủ kinh nghiệm. Hợp đồng ngắn hạn của ông với đội tuyển Thái Lan cũng có chỉ tiêu cao về thành tích, do đó HLV Polking phải gọi hết những cầu thủ tốt nhất Thái Lan thi đấu tại AFF Cup 2020 để đặt mục tiêu vô địch lần thứ 6.

Việc Thai League chỉ tạm nghỉ từ ngày 28/11 khiến HLV Polking chỉ được 1 tuần chuẩn bị cho đội tuyển tham dự giải đấu. Điều này cũng là khó khăn cho ông thầy mang 2 dòng máu Brazil và Đức. 

HLV Polking cho biết: “Phong cách xây dựng đội tuyển của tôi là tập trung vào phương án tấn công. Tôi tin rằng nó sẽ phù hợp với đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Trong quá khứ, từ việc làm quản lý ở cấp độ CLB, tôi đã cố gắng tìm kiếm sự cân bằng hơn trong tấn công và phòng thủ. Tôi cũng phải chú ý việc phòng ngự. Tuy nhiên, mỗi HLV có niềm tin và triết lý khác nhau.

Tôi muốn tạo niềm vui bóng đá cho mọi người xem. Chỉ có tấn công mới giành chiến thắng, nhưng trước đó hàng tấn công phải được hỗ trợ từ tuyến dưới, kết hợp với cường độ cao. Mỗi đối thủ đều khác nhau và kế hoạch sẽ có điều chỉnh mỗi trận, nhưng tôi vẫn duy trì phong cách riêng của mình.

Tôi nghĩ Việt Nam là một đội mạnh. Tôi từng làm việc tại đó và đánh giá cao sự chuyên nghiệp của cầu thủ Việt Nam. Dù họ mạnh hơn nhưng chúng tôi phải tập trung trước tiên cho nhiệm vụ quan trọng của mình ở bảng A.

Chúng tôi đang thu thập nhiều thông tin về đối thủ và không đánh giá thấp bất kỳ đội tuyển nào. Bóng đá ngày nay không hề dễ dàng”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm