Thủy Tiên nói Công Vinh từ chức là bình thường, HLV Malaysia đánh giá cao Việt Nam

03/05/2018 18:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thủy Tiên nói Công Vinh từ chức là chuyện thường, HLV Malaysia đánh giá cao Việt Nam tại AFF Cup 2018 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 3/5.

Thủy Tiên nói Công Vinh từ chức là chuyện thường

Ca sĩ Thủy Tiên, Bà xã của cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh cho biết việc Công Vinh chia tay CLB TP.HCM là chuyện bình thường: “Tôi thấy đây là chuyện bình thường mà, mọi người đi làm rồi quyết định nghỉ việc này để làm việc khác là chuyện xảy ra bình thường hàng ngày trong cuộc sống. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp và anh Vinh cũng rất vui vẻ”.

Được biết, Học viện CV9  của Công Vinh sẽ do  công ty riêng của bà xã Thủy Tiên điều hành.

Chú thích ảnh
Bà xã Thủy Tiên cho rằng, chuyện Công Vinh chia tay CLB TP.HCM là bình thường

Trước đó, sau khi ra mắt học viện bóng đá cộng đồng CV9 ngày 2/5, Lê Công Vinh đã bất ngờ tuyên bố từ chức quyền Chủ tịch CLB TP.HCM. Hiện tại, sau 6 vòng đấu, CLB TP.HCM đang xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League 2018.

HLV Malaysia đáng giá cao Việt Nam tại AFF Cup 2018

Phát biểu trên trang Fox Sports, HLV trưởng tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia đã nhận định: "Việt Nam là đội bóng được đánh giá cao nhất ở bảng A. Với tư cách HLV trưởng, tôi nghĩ rằng Malaysia chỉ là đội chiếu dưới ở bảng A.

Đội tuyển đang trong giai đoạn chuyển giao từ HLV cho đến các cầu thủ. Những chàng trai này cần thêm trải nghiệm”.

Chú thích ảnh
HLV trưởng Malaysia Tan Cheng Hoe

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia cho biết sẽ cùng các học trò có sự chuẩn bị kỹ càng cho AFF Cup 2018. Dự kiến, đội tuyển Malaysia sẽ có những trận đấu giao hữu bổ ích để chuẩn bị cho giải đấu AFF Cup 2018

“Tôi hy vọng các học trò của tôi nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía, trong đó có các cổ động viên sẽ giúp mang lại những điều tốt đẹp. Chúng tôi sẽ nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu bằng những cuộc chạm trán với các đối thủ yếu hơn”. Tuyển Malaysia nằm chung bảng A với các đội Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar.

U23 Việt Nam được đề cử làm nòng cốt đội tuyển tại AFF Cup 2018

Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh tin tưởng, nếu đội tuyển quốc gia lấy U23 Việt Nam làm nòng cốt tại AFF Cup 2018 thì khả năng rất cao, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu thành công”

“Chúng ta đang có một lứa cầu thủ U23 chất lượng. Họ vừa khẳng định được thực lực ở đấu trường châu Á, nên hãy đặt niềm tin vào họ, vào HLV Park Hang Seo. Hãy lấy các cầu thủ U23 làm nòng cốt bên cạnh những đàn anh có kinh nghiệm để thi đấu ở AFF Cup. Tôi tin, với đội hình trẻ khỏe cùng các đàn anh chất lượng, chúng ta sẽ thi đấu tốt”.

Bên cạnh đó, theo Lê Công Vinh, việc đặt niềm tin vào lứa tuyển thủ U23 không chỉ giúp tuyển Việt Nam chơi tốt tại AFF Cup 2018 mà nó còn là tiền đề chuẩn bị cho VCK ASIAN Cup 2019 tới đây.

“Chúng ta không nên chỉ đặt niềm tin vào lứa cầu thủ U23 ở AFF Cup này, mà là xem đây là một chân đế lâu dài cho ASIAN Cup 2019 và xa hơn nữa là các đấu trường thế giới. Chúng ta cần có lộ trình cho họ. Nếu được tập trung cùng nhau dài hơi, lứa cầu thủ này sẽ hình thành một khối, hiểu ý nhau hơn, từ đó, chúng ta sẽ có một đội tuyển Việt Nam tốt trong tương lai”.

Công Vinh ra mắt 'đứa con tinh thần'

Công Vinh ra mắt 'đứa con tinh thần'

Mới đây, quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đã có buổi họp báo ra mắt học viện bóng đá cộng đồng CV9. Trong khi đó, tiền vệ U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải muốn bước khỏi 'vùng an toàn' ở tuổi 21.

Tuyển futsal nữ Việt Nam quyết giành 3 điểm trước Bangladesh

Sau chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận mở màn bảng B VCK futsal nữ châu Á 2018 hôm qua (2/5), sáng nay (3/5), đội tuyển futsal nữ Việt Nam bắt tay ngay vào tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với Bangladesh.

Để chuẩn bị cho trận đấu thứ 2, HLV trưởng Trương Quốc Tuấn cùng trợ lý đã trực tiếp theo dõi hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa Malaysia và Bangladesh. Nhận định về đối thủ, HLV Trương Quốc Tuấn cho biết: “Sau khi theo dõi hiệp 1 giữa đội Malaysia và đội Bangladesh, BHL nhận định đội Bangladesh yếu nhất bảng B. Các cầu thủ Bangladesh chơi cá nhân chứ không phối hợp đồng đội. Từ đó, BHL đã hiểu phần nào chiến thuật cũng như sẽ có đấu pháp cụ thể cho trận đấu thứ 2”.

Vào lúc 15h30 ngày mai (4/5) tại nhà thi đấu Bangkok Arena (Bangkok, Thái Lan) sẽ diễn ra trận đấu thứ 2 của đội tuyển futsal nữ Việt Nam gặp đội tuyển futsal nữ Bangladesh.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm