Thua Việt Nam, tuyển Malaysia vẫn được chào đón như người hùng

17/12/2018 14:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Dù không thể mang chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018 trở về nhưng đội tuyển Malaysia vẫn được người hâm mộ chào đón như những người hùng.

HLV Park Hang Seo bổ sung 6 cầu thủ dự ASIAN Cup, tuyển Việt Nam thống trị Đông Nam Á

HLV Park Hang Seo bổ sung 6 cầu thủ dự ASIAN Cup, tuyển Việt Nam thống trị Đông Nam Á

HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung 6 cầu thủ, tuyển Việt Nam sẽ thống trị Đông Nam Á là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 17/12

Chú thích ảnh
Kết thúc hai lượt trận chung kết AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia đã không thể lần thứ hai trong lịch sử đăng quang ở đấu trường khu vực khi để thua tuyển Việt Nam với tỷ số chung cuộc 2-3.

  

Chú thích ảnh
Mặc dù vậy, tuyển Malaysia đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng người hâm mộ nước nhà bởi hành trình ấn tượng tại giải đấu. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2, đánh bại kình địch Thái Lan ở bán kết để vào tới chung kết.

  

Chú thích ảnh
Thời tiết tại Kualar Lumpur ngày 16/12 mưa lớn. Nhưng điều kiện bất lợi đó không ngăn được hàng trăm CĐV có mặt tại sân bay để chào đón đội tuyển trở về từ Hà Nội.

  

Video CĐV chào đón tuyển Malaysia trở về như những người hùng

 

Chú thích ảnh
Sau đó, toàn đội Malaysia tham gia buổi lễ vinh danh được tổ chức trang trọng tại quảng trường Dataran Merdeka ở trung tâm Kuala Lumpur.

  

Chú thích ảnh
Chia sẻ trong buổi lễ, đội trưởng Zaquan Adha Abd Radzak hy vọng rằng đội bóng thể chuộc lại nỗi thất vọng của năm nay tại AFF Cup 2020. “Chúng tôi được kỳ vọng mang cúp AFF về nhưng đã không thành công. Nếu còn có cơ hội, tôi và các đồng đội mong rằng đội tuyển Malaysia sẽ chinh phục AFF Cup trong hai năm sau”.

  

Video CĐV Malaysia cổ vũ cho đội bóng trên SVĐ Mỹ Đình

Chú thích ảnh
Để bày tỏ lòng biết ơn tới người hâm mộ đã sát cánh trong thời gian qua, các cầu thủ Malaysia đem tặng một số áo đấu và poster của đội tuyển cho các CĐV.

 

Chú thích ảnh
HLV Tan Cheng Hoe cũng gửi lời cảm ơn tới tình cảm, sự quan tâm của người hâm mộ. Sau AFF Cup 2018, tương lai của ông tại đội tuyển Malaysia vẫn còn bỏ ngỏ.

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm