Thua đau ở Gò Đậu, Bình Dương quyết gỡ thể diện tại Hàng Đẫy

01/08/2019 09:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Sơn vừa nhận "cái tát" đau khi truyền thống đáng tự hào của CLB bị đánh gục trước một Hà Nội thua thiệt đủ đường trước trận đấu. Hai trận đấu sắp tới ở Hàng Đẫy, B.Bình Dương có nhiệm vụ gỡ gạc thể diện.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 1/8. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp MLS All Stars vs Atletico

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 1/8. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp MLS All Stars vs Atletico

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp vòng loại Cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 1/8, rạng sáng 2/8.

HLV Nguyễn Thanh Sơn đã thẳng thắn thừa nhận sai lầm khi đâm vào bức tường bê tông mà đội khách đã giăng sẵn chuẩn bị đối đầu chủ nhà. Lối đá bóng bổng họ kỳ vọng sẽ có bàn thắng sớm đã tan vỡ trong buổi chiều tối Hà Nội lên phương án bắt bài.

HLV Chu Đình Nghiêm cao tay hơn khi sử dụng Thành Chung thay cho Duy Mạnh, vừa để Duy Mạnh nghỉ ngơi sau thời gian quá tải, vừa khai thác thể lực của Thành Chung khi cầu thủ này phải nghỉ thi đấu ở V-League trận tới do thẻ đỏ vòng 18.

Sai lầm của Thiện Đức (đỏ) đã khiến B.Bình Dương trả giá đắt bằng bàn thua 11m. Ảnh: VPF
Sai lầm của Thiện Đức (đỏ) đã khiến B.Bình Dương trả giá đắt bằng bàn thua 11m. Ảnh: VPF

Nhà cầm quân của Hà Nội còn thủ sẵn phương án 2 khi B.Bình Dương thất bại trong những đường bóng dài. Quang Hải, Văn Quyết, Omar và cả Thành Chung thậm chí được trao cơ hội đối diện với cầu môn Đức Cường đã mở toang khi phản công. B.Bình Dương nhận trận thua 0-1 nhưng họ phải cảm ơn Đức Cường đã có trận đấu xuất thần khi cứu vô số bàn thua trông thấy cho đội nhà.

Trung vệ Ali Rabo cũng một lần cản bóng trước mũi giày của Omar khi tiền đạo Hà Nội đã lừa qua cả Đức Cường hiệp 2. Nếu tỷ số là 2-0 như HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu sau trận đấu, trận chung kết lượt về lúc 19h00 ngày 7/8 ở Hàng Đẫy có lẽ chỉ là thủ tục với đại biểu Thủ đô.

B.Bình Dương đã “phụ lòng” CĐV đất Thủ ở trận cầu mọi thứ ủng hộ họ. Từ mặt sân sũng nước khiến lối đá ngắn của Hà Nội gặp ảnh hưởng như lo ngại của Hùng Dũng trước trận, đến ngoại binh chỉ duy nhất Omar của đội khách nhưng vẫn ăn đứt 5 “Tây” của chủ nhà gồm bộ đôi trung vệ Ali Rabo-Shumeiko, tiền vệ Hoàng Max, cặp tiền đạo Gustavo-Luiz. Tuy nhiên, những cái tên đó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng để tô điểm chiến thắng hoành tráng cho đội bóng Thủ đô.

Chủ nhà được sử dụng 5 "Tây" trong đội hình vẫn không thể vượt qua Quang Hải cùng đồng đội trên sân nhà. Ảnh: VPF
Chủ nhà được sử dụng 5 "Tây" trong đội hình vẫn không thể vượt qua Quang Hải cùng đồng đội trên sân nhà. Ảnh: VPF

B.Bình Dương chịu tổn thương lớn sau 3 năm và lần thứ 4 đối đầu Hà Nội, họ mới thất bại. Đau hơn khi đó là trận chung kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á, nơi họ khát khao vươn ra biển lớn và đặc biệt đánh bại nhà ĐKVĐ V-League để khẳng định họ mới là CLB giàu truyền thống nhất V-League.

Tuy nhiên, đội bóng đất Thủ cũng không cần chờ lâu và không chỉ một, họ còn có hai cơ hội để gỡ gạc thể diện. Cùng lúc 19h00 trên sân Hàng Đẫy tháng 8 này, B.Bình Dương sẽ gặp Hà Nội ở vòng 19 V-League. Và sau đó là trận chung kết lượt về quyết định chiếc vé đi tiếp ở AFC Cup.

Hai trận đấu nhưng có vẻ, B.Bình Dương sẽ dồn toàn lực để “chiến” trận đấu tối 7/8. Bởi lúc này tại V-League, đội bóng đất Thủ đang xếp hạng 8 với 23 điểm và mục tiêu trụ hạng rất khả thi còn AFC Cup thì họ vẫn còn khả năng đi tiếp.

Tuy nhiên Anh Đức cùng đồng đội vẫn có cơ hội trả đũa đối thủ ở V-League lẫn AFC Cup chỉ vài ngày tới. Ảnh: VPF
Tuy nhiên Anh Đức cùng đồng đội vẫn có cơ hội trả đũa đối thủ ở V-League lẫn AFC Cup chỉ vài ngày tới. Ảnh: VPF

HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Tôi nghĩ kết quả 1-0 chưa phải là tỷ số cuối cùng. Chúng tôi sẽ cố gắng lượt về. Trước trận này thì chúng tôi đã xác định phải thắng đối thủ thì mới đi tiếp được. Trận tới đội sẽ phải vượt qua Hà Nội dù có đá sân khách”.

“B.Bình Dương sẽ không có thời gian chuẩn bị gì khi đá trên sân Hà Nội sắp tới. Điều tôi không hài lòng là khâu dứt điểm của các tiền đạo không tốt nhưng cũng không có thời gian để mà sữa chữa. Phải hy vọng vào bản thân các cầu thủ thôi và chờ may mắn nữa. Chúng tôi đá với Hà Nội vào ngày 3/8 thì ngày 1/8 đã lên đường. Ngày 2/8 tập nhẹ và ngày 3/8 thi đấu làm gì có thời gian để cải thiện dứt điểm cho tiền đạo. Các cầu thủ chỉ di chuyển thôi đã mất sức nên tôi chỉ mong họ đủ điều kiện thi đấu lúc này là tốt rồi”, HLV Thanh Sơn nói thêm.

B.Bình Dương “bắt bài” Hà Nội khi đội bóng Thủ đô sẽ phải dồn toàn lực để chinh phục mọi đấu trường họ tham gia năm nay. Dù có ưu thế thắng đội bóng đất Thủ tối 31/7 nhưng khi trở lại V-League, họ vẫn phải căng sức lấy 3 điểm vòng 19 trước chính B.Bình Dương bởi lúc này Hà Nội vẫn kém TP.HCM 1 điểm. Đội khách hứa hẹn sẽ chơi tử thủ trước khi chờ đối thủ hở sườn để phản kích.

Còn trận chung kết lượt về, như HLV Chu Đình Nghiêm nhận định: “Tỷ số 1-0 vẫn rất mong manh. Với Hà Nội và B.Bình Dương khi gặp nhau thì đã quá hiểu nhau nên sân nhà hay sân khách thì cũng chỉ là một yếu tố thôi. B.Bình Dương vẫn có thể thắng sân Hà Nội ở Hàng Đẫy như họ từng làm được, còn chúng tôi thắng được họ ở Gò Đậu khó khăn hơn, 3 năm mới làm được”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm