Thua Đài Loan 0-1, tuyển nữ Việt Nam khởi đầu thất vọng

14/09/2015 17:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tham vọng giành tấm vé duy nhất tiến đến vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bị dội một “gáo nước lạnh” khi phải nhận thất bại 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân chiều 14/9.

Trong hai lần gặp nhau gần nhất hồi đầu tháng 8 ở giai đoạn tập huấn, đội tuyển Việt Nam thắng 1 trận và hòa 1 trận nhưng ưu thế đó không được các học trò HLV Norimatsu Takashi phát huy ở trận đấu trên sân Mandalar Thiri. Về thế trận, đội tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát tốt nhưng khả năng dứt điểm hạn chế đã ngăn thầy trò HLV Norimatsu Takashi đến với chiến thắng như mong muốn.

Theo thống kê của một thành viên BHL, chỉ trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã có hai cơ hội mở tỷ số nhưng đều không tận dụng được. Đầu tiên là pha đối mặt thủ môn Đài Loan ở phút 16 nhưng Minh Nguyệt lại sút bóng trúng người Tsai Ming Jung. Kế đó, ở phút 20, Thùy Trang cũng không thể ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trong một tình huống ngon ăn khác.


Đội hình xuất phát tuyển nữ Việt Nam ở trận thua Đài Loan 0-1. Ảnh: VFF

Hiệp 2, đội tuyển Việt Nam vẫn chủ động tấn công nhưng hàng phòng ngự Đài Loan chơi chắc chắn và bọc lót cho nhau tốt. Nhận thấy sự bế tắc, HLV Norimatsu Takashi rút Nguyễn Thị Liễu ra và thay bằng Huỳnh Như để tăng cường khả năng kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân cũng như tận dụng khả năng dứt điểm tốt của cầu thủ này.

Từ sơ đồ 4-5-1, đội tuyển Việt Nam chơi 4-4-2 nhưng hiệu quả các đợt tấn công vẫn rất hạn chế. Trong khi đó, Đài Loan đã cho thấy sự tập trung trong phòng ngự và đặc biệt đã tận dụng được cơ hội ghi bàn hiếm hoi có được.

Phút 84, từ đường chuyền bên cánh phải, cầu thủ vào sân thay người Lin Chiung dứt điểm hiểm hóc, đánh bại Kiều Trinh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Khoảng thời gian còn lại quá ngắn và nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa của đội tuyển Việt Nam đã không thành công.

Ở lượt trận thứ 2 (16/9), đội tuyển Việt Nam không thi đấu và phải đến ngày 18/9, đoàn quân HLV Norimatsu Takashi mới có trận đấu thứ 2 gặp chủ nhà Myanmar. Tuy nhiên, với việc để thua Đài Loan 0-1, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam là rất nhỏ vì những đối thủ như Myanmar hay Thái Lan đều rất khó chịu.

Ngay cả Jordan, đội tuyển Việt Nam cũng không nhỉnh hơn bao nhiêu trong thời điểm này.

Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Kiều Trinh – Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Hải Hòa, Hoàng Thị Loan, Đỗ Thị Yến, Nguyễn Thị Liễu (Huỳnh Như 70’), Thùy Trang (Nguyễn Thị Hòa 82’), Vũ Thị Nhung, Bảo Châu, Minh Nguyệt (Hồng Cúc 89’).

Đài Loan: Tshai Ming-jung, Lin Kai-ling, Jhou Li-shan, Chan Pi-han, , Lin Ya-han, Wang Hsiang-huei, Lee Hsiu-chin (Michelle Pao 67’), Lai Li-chin (Lin Chiung Ying 46’), Tsou-Hsin-ni (Yu Hsiu Chin 46’), Liu Chien-yun, Chen Yi-peng.


Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm