Thua 2 trận, HAGL vẫn tin vào Công Phượng và Kiatisuk

31/12/2020 06:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- HLV tạm quyền Dương Minh Ninh của HAGL khẳng định đội bóng sẽ chuyển mình theo hướng tích cực dù CLB không có thành tích tốt ở giải tập huấn Thiên Long Tournament Cúp Masu 2020. 

Công Phượng tròn vai, Quang Hải tỏa sáng'

Công Phượng tròn vai, Quang Hải tỏa sáng'

Theo chia sẻ của cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Bình Sự, đội tuyển Việt Nam đã có trận cầu không quá vất vả trước các đàn em U22, dù kết quả trận đấu là bất phân thắng bại.

HAGL ở trận thua 2-3 trước SHB Đà Nẵng tối 30/12 đã đón chào hàng loạt sự trở lại sau thời gian dài hội quân với HLV Park Hang Seo.

Từ ĐTQG, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy trở về. Ở đội U22 Việt Nam, Quang Nho và Minh Bình là những cầu thủ cũng được sử dụng ngay khi HAGL chạm trán đối thủ miền Trung.

HLV Minh Ninh và HLV Văn Đàn được chỉ định dẫn dắt HAGL trong thời gian chờ đợi HLV Kiatisuk đang cách ly tại TP.HCM.

Ông thầy người Thái Lan sẽ đến Bình Dương vào đầu năm 2021 và có hai trận ở giải tập huấn trước khi về Gia Lai tập thêm 10 ngày và chính thức bắt đầu mùa giải 2021.

HLV Kiatisuk, Kiatisuk, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, Dương Minh Ninh, HAGL, Cúp Masu 2020, Bình Dương, SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương, tin bóng đá
Dàn sao HAGL sẵn sàng làm việc với HLV Kiatisuk đầu năm 2021 tới. Ảnh: Thiên Long

HLV Minh Ninh cho biết sau thất bại 2-3 trước SHB Đà Nẵng: “Chúng tôi tham gia giải đấu này để rà soát lại đội hình chuẩn bị cho mùa tới. CLB muốn kiểm tra năng lực các cầu thủ trẻ và ngày 2/1 sẽ chốt danh sách.

Những tuyển thủ từ đội tuyển Việt Nam vừa về tập trung như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường… cần thời gian để nghỉ ngơi thêm. Họ sẽ ra sân ở trận đấu tiếp theo của đội.

HAGL vẫn cần tính toán lắp ráp để tìm ra được đội hình mạnh nhất trước thềm mùa giải mới. Tuy nhiên, một vài cầu thủ trẻ vẫn chưa thể hiện được năng lực của mình. Điều khiến tôi mừng nhất là thể lực của cầu thủ HAGL đã cải thiện rất nhiều. Trận này, SHB Đà Nẵng có nhiều cầu thủ bị chuột rút”.

Đánh giá về Công Phượng, ông Minh Ninh nói: “Công Phượng trở về khoác áo HAGL ở mùa giải 2021 chúng tôi hy vọng hàng công của đội chơi tốt hơn năm qua. Công Phượng có được sự đột biến trong những pha xử lý của mình và sẽ chơi tốt ở HAGL”.

Cuối cùng, HLV Minh Ninh tiết lộ HLV Kiatisuk vẫn dõi theo sát diễn biến tình hình ở HAGL trong khu cách ly. HLV Kiatisuk xem các trận đấu của HAGL sát sao qua máy tính và ông vẫn hàng ngày trao đổi thông tin với các trợ lý ở HAGL.

“Ngày 2/1/2021, HLV Kiatisuk sẽ trở về CLB. Chúng tôi vẫn bàn bạc thường xuyên về giáo án huấn luyện và chiến thuật các cầu thủ cần tập theo HLV mới.

HLV Kiatisuk nghe chúng tôi trong việc chọn cầu thủ ra sân trong 2 trận đấu giao hữu vừa rồi. Chúng tôi có sợi dây liên kết với nhau.

Tôi nghĩ HAGL sẽ có bộ mặt mới, tốt hơn nhiều khi HLV Kiatisuk, Công Phượng và có thể ngoại binh về đội”, trợ lý Dương Minh Ninh nói.

Hiện tại sau 2 lượt đầu giải Thiên Long Tournament Cúp Masu 2020, HAGL vẫn xếp bét bảng với 2 trận thua. Họ ghi 2 bàn, thủng lưới 6 bàn. Tạm xếp trên HAGL là Khánh Hoà, DNH Nam Định, B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng.

Chiều ngày 1/1/2021, giải sẽ tiếp tục với 2 cặp đấu giữa Khánh Hoà gặp Đà Nẵng lúc 16h00 và B.Bình Dương chạm trán DNH Nam Định lúc 18h00 trên sân Gò Đậu.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm