Thử thách không chỉ với HLV Park Hang Seo

11/05/2021 06:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam chính thức tập luyện từ chiều 8/5 và tối 26/5 là lên đường sang UAE bằng chuyên cơ riêng, đó cũng là thời điểm HLV Park Hang Seo sẽ phải gút danh sách chứ không thể mang cả 37 cầu thủ sang UAE. Đây chính là bài toán nan giải với HLV trưởng Park Hang Seo.

 

Vũ khí bí mật của HLV Park Hang Seo

Vũ khí bí mật của HLV Park Hang Seo

Đội tuyển Việt Nam đang có hàng công rất chất lượng với những tiền đạo đang đạt phong độ cao tại V-League. HLV Park Hang Seo chắc chắn đã chuẩn bị rất nhiều "vũ khí" cho các học trò trước khi tới UAE.

 

Qũy thời gian khoảng 3 tuần tưởng chừng như là đủ cho một đợt tập trung ngắn hạn của đội tuyển Việt Nam nhất là khi ở thời điểm hội quân, V-League vẫn đang diễn ra và chỉ phải dừng lại vì tác động của dịch bệnh Covid-19. Chính vì thế, vấn đề phong độ với các trụ cột của đội tuyển xem như có thể tạm yên tâm, vì tất cả những người được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách đều đang có phong độ ổn định.

Hơn nữa, với sự thận trọng, an toàn, tin tưởng vào những con người đã từng làm việc, hiểu cách chơi và ý đồ của mình nên ngay cả những cầu thủ đang phải đá dự bị tại CLB như trường hợp của Đức Huy tại Hà Nội FC vẫn được gọi lên, trong khi các trường hợp tưởng như chắc suất như Hải Huy Than Quảng Ninh phải ở nhà.

Là HLV trưởng ông Park Hang Seo có toàn quyền quyết định chuyên môn, bao gồm cả việc lựa chọn nhân sự và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Kết quả các trận đấu tới đây với Indonesia, Malaysia và UAE tại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 6 chính là câu trả lời cho những lựa chọn của HLV Park Hang Seo. Và đâu phải tất cả 37 cầu thủ đã được hội quân tại Hà Nội đều sang UAE thi đấu.

Thời gian tưởng đủ mà lại thành thiếu vì đội tuyển Việt Nam không có đủ quân số 37 cầu thủ tập trung tập luyện ngay từ đầu vì Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Văn Đức tại SLNA đang phải cách ly 12 ngày do là F2 của một ca bệnh Covid-19. Những ngày đầu Văn Xuân, Văn Hậu, Trọng Hoàng còn phải tập riêng, trong số này, chỉ có Trọng Hoàng là gần như chắc chắn lên đường sang UAE cùng toàn đội vì vai trò quan trọng của cầu thủ chạy cánh này.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, DTVN, tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup, lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup
Rất nhiều nhiệm vụ khó khăn đang chờ HLV Park Hang Seo. Ảnh: Khôi Nguyên

Đây là thử thách đầu tiên với HLV Park Hang Seo, bên cạnh đó, còn có những việc mà HLV Park Hang Seo tiếp tục phải cân đo, đong, đếm như việc có đóng cửa hoàn toàn với thủ môn số 1 Đặng Văn Lâm hay không, khi cầu thủ Việt kiều này nhiều tháng qua chưa có trận đấu chính thức nào và vẫn đang tập luyện tại Cerezo Osaka cho tới ngày 30/5.

Tấn Trường đã chơi tốt trong thời gian qua ở Hà Nội FC nhưng nếu để lão tướng này bắt chính trong khi các phương án dự phòng như Văn Toản, Văn Hoàng, thậm chí cả Văn Phong, đều là những người thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và sở hữu số lượng bàn thua thuộc “hàng TOP” tại V-League 2021 liệu có phải là sự lựa chọn khôn ngoan.

Nói thầy Park thận trọng và cánh cửa lên ĐTQG với Đặng Văn Lâm hiện vẫn đang để ngỏ, ít nhất cho tới ngày 26/5, cũng vì thế.

Nhưng đâu phải chỉ mình HLV Park Hang Seo phải lo lắng và cực kỳ thận trọng với những quyết định của mình mà chính các học trò của ông cũng thừa hiểu đây là giai đoạn mà họ buộc phải tập trung cao độ. Nói như đội phó, tiền vệ Lương Xuân Trường, anh cùng các đồng đội buộc phải hy sinh những công việc cá nhân, vì lợi ích quốc gia, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khó lường.

Hy sinh vì quốc gia đlà trách nhiệm của bất cứ cầu thủ nào có vinh dự được khoác lên mình màu áo ĐTQG và chính sự hy sinh đó nếu có mới mang lại cho họ cơ hội thi đấu tại vòng loại World Cup. Nhưng theo lẽ thường, quy luật đào thải, sự cạnh tranh là bắt buộc và cuộc cạnh tranh ấy ở ĐTQG còn khó khăn hơn ở CLB gấp nhiều lần.

Khó khăn với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam là ở chỗ này vì nếu không nỗ lực trong những ngày tập luyện này và có được may mắn thì cơ hội thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu ở tháng 6 tại UAE là không có.

37 cái tên nhưng chỉ có 23 cầu thủ nằm trong danh sách đăng ký thi đấu và 11 suất đá chính, đó là thử thách cho cả HLV trưởng Park Hang Seo lẫn các tuyển thủ.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm