Thủ môn Văn Lâm: ‘Nỗ lực đáp ứng yêu cầu từ Ban huấn luyện’

24/09/2022 12:25 GMT+7 | Các ĐTQG

Dù ở CLB Topenland Bình Định hay ĐTQG Việt Nam, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng khẳng định luôn nỗ lực hết mình để đáp ứng yêu cầu từ Ban huấn luyện, với bất kỳ chiến thuật nào.

VIDEO:  Hai pha cứu thua 'điểm 10' của Đặng Văn Lâm

VIDEO: Hai pha cứu thua 'điểm 10' của Đặng Văn Lâm

Trong trận đấu với Hải Phòng, Đặng Văn Lâm tiếp tục giữ sạch lưới. Thậm chí, thủ môn của đội tuyển Việt Nam còn có 2 pha cứu thua xuất sắc giúp Topenland Bình Định chia điểm cùng Hải Phòng với tỉ số 0-0.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập sáng nay 24/9 của đội tuyển Việt Nam tại sân vận động Quận 7 (TPHCM), thủ thành Đặng Văn Lâm chia sẻ: “Thật ra thì bầu không khí ở đội tuyển Việt Nam trước và sau trận đấu với Singapore Lâm cảm thấy như nhau, không có gì khác biệt.

Những cầu thủ trẻ lần đầu tiên có cơ hội ra sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia đã tự tin hơn và ở những buổi tập sau trận đấu đó họ cũng đã cho thấy sự quyết tâm và cố gắng hơn nhiều”.

Trước những ý kiến cho rằng do hàng tấn công của đội tuyển Singapore quá yếu, ít có cơ hội làm việc, Văn Lâm phản hồi: “Không riêng gì Lâm mà đối với bất cứ thủ môn nào thì một trận đấu luôn có 90 phút và thời điểm nào cũng cần phải tập trung, lường trước những khó khăn.

Văn Lâm, Đặng Văn Lâm, park hang seo, aff cup, aff, topenland bình định, ấn độ vs singapore, việt nam vs ấn độ, lịch thi đấu cúp tam hùng vff, trực tiếp bóng đá
Văn Lâm khẳng định sẽ nỗ lực tối đa để thể hiện hết những gì mình có cho ĐTQG và CLB Topenland Bình Định.Ảnh: Thanh Nhã

Vấn đề này chỉ có những thủ môn chuyên nghiệp mà những người làm công tác chuyên môn mới có thể hiểu được.

Vì thế Lâm nghĩ việc mình có cơ hội cản phá các tình huống dứt điểm của đối phương hay không thì vẫn luôn phải duy trì được sự tập trung cao nhất, làm sao để có thể hoàn thành nhiệm vụ, có kết quả tốt cùng đội tuyển Việt Nam”.

Về việc cạnh tranh vị trí trong đội hình đội tuyển Việt Nam, Văn Lâm cho biết: “Từ nay đến AFF Cup còn khoảng 3 tháng nữa Lâm sẽ cố gắng duy trì phong độ cũng như sức khỏe để có thể cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam.

Ở độ tuổi hiện tại là 29, Lâm đang đứng trước cơ hội có được độ chính trong sự nghiệp. Vì thế, Lâm luôn nỗ lực và mong muốn làm sao để có phong độ tốt nhất phục vụ cho CLB Topenland Bình Định cũng như đội tuyển quốc gia.

Thời gian ở Thái Lan và Nhật Bản Lâm đã luôn cố gắng trau dồi kinh nghiệm, học hỏi, tích lũy nhiều bài học nhưng chưa có nhiều cơ hội và phong độ cao nhất.

Hiện tại, sau khi đã về thi đấu cho Topenland Bình Định Lâm đang cố gắng để làm sao có phong độ cao nhất cho CLB và đội tuyển quốc gia.

Với bất kỳ sơ đồ chiến thuật nào, ở CLB hay đội tuyển quốc gia Lâm luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu từ Ban huấn luyện để có thể đóng góp được nhiều nhất có thể”.

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm