Thủ môn Tấn Trường: 'Gia nhập Hà Nội với tôi gần như là không tưởng'

02/06/2020 10:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Bùi Tấn Trường đã có lần đầu tiên trả lời phỏng vấn truyền thông kể từ khi chính thức gia nhập Hà Nội FC.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Chuyên gia cảnh báo Quang Hải. Tấn Trường tiết lộ lý do gia nhập Hà Nội

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Chuyên gia cảnh báo Quang Hải. Tấn Trường tiết lộ lý do gia nhập Hà Nội

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Chuyên gia cảnh báo tiền vệ Quang Hải. Tấn Trường tiết lộ lý do gia nhập Hà Nội FC.

Bùi Tấn Trường là tân binh mới nhất của Hà Nội FC. Trong bối cảnh thủ môn số hai Phí Minh Long dính chấn thương dài hạn, đội bóng Thủ đô quyết định chiêu mộ thủ thành sinh năm 1986 để gia cố sức mạnh nơi khung gỗ.

Trước khi gia nhập Hà Nội FC, Tấn Trường tưởng như đã giải nghệ sau khi kết thúc hợp đồng với B.Bình Dương sau mùa giải 2019. Anh chia sẻ: “Kết thúc mùa giải 2019 cùng B.Bình Dương, tôi đã muốn nghỉ ngơi, ít nhất giai đoạn 1 mùa giải năm nay, để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Vợ tôi cũng rất ủng hộ bởi bao năm qua tôi đã xa nhà biền biệt. Thực sự việc tôi đến với Hà Nội FC thời điểm này có thể coi là không tưởng”.

Tấn Trường nói tiếp: “Sau khi chia tay B.Bình Dương, tôi vẫn đến tập cùng Đồng Tháp. Trận đấu vòng loại Cúp quốc gia - Bamboo Airways 2020 vừa qua khi Đồng Tháp thắng Hải Phòng 3-1, tôi cũng có mặt trên khán đài xem anh em thi đấu.

Trùng hợp là tối hôm đó trở về nhà, tôi nhận được điện thoại của trợ lý HLV thủ môn Hà Nội FC, Trần Tiến Anh. Anh mời tới đội do thủ môn Phí Minh Long gặp chấn thương. Lúc ấy tôi bắt đầu suy nghĩ và nhớ cảm giác được thi đấu.

Chú thích ảnh
Tấn Trường thừa nhận việc khoác áo Hà Nội FC với anh gần như là “không tưởng”. Ảnh: Khôi Nguyên

Tôi thấy Minh Nhựt cùng lứa tôi vẫn còn thi đấu tốt, vậy tại sao mình lại không tiếp tục trong khi mình có thể làm tốt hơn?”

Trong quá khứ, Tấn Trường từng mắc phải không ít những sai lầm nghiêm trọng trong màu áo cả đội tuyển lẫn cấp độ CLB. Tuy nhiên, thủ thành sinh năm 1986 chẳng hề bận tâm tới điều này. Anh khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để gặt hái được những thành công tại đội bóng mới Hà Nội FC.

“Tôi luôn vào sân với nỗ lực, cố gắng cao nhất và không có gì phải hối hận cả. Những bàn thua, những sai lầm trong quá khứ và ngay cả thành công cũng đã là dĩ vãng.

Tôi cũng cảm nhận được Hà Nội FC là một tập thể rất hòa đồng. Nhiều anh em cầu thủ cũng đã biết tôi khi tập trung cùng đội U23 và ĐTQG nên chắc chắn tôi sẽ sớm hòa nhập, thích nghi tốt với toàn đội”.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm