Thống kê báo động về hàng công của U23 Việt Nam trước thềm bán kết SEA Games 31

18/05/2022 14:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

U23 Việt Nam là đội ghi ít bàn nhất trong số các đội bóng góp mặt tại vòng bán kết SEA Games 31.

U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Sát thủ nguy hiểm nhất của đối thủ là ai?

U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Sát thủ nguy hiểm nhất của đối thủ là ai?

U23 Malaysia là đối thủ của U23 Việt Nam trong trận bán kết SEA Games 31. Trong đội hình của họ, Luqman Hakim được cho là cái tên nguy hiểm nhất.

Trước thềm bán kết SEA Games 31, tờ Siamsport (Thái Lan) đưa ra thống kê về 4 đội bóng là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Malaysia. Trong đó, U23 Thái Lan là đội ghi bàn nhiều nhất tại vòng bảng SEA Games 31 với 12 bàn thắng sau 4 trận đấu.

Trong khi đó, U23 Việt Nam là đội ghi được ít bàn nhất trong số 4 đội lọt vào bán kết SEA Games 31. Thầy trò HLV Park ghi được 6 bàn thắng tại vòng bảng. Cụ thể, U23 Việt Nam ghi 3 bàn ở trận ra quân trước U23 Indonesia. Ngoài ra, U23 Việt Nam thắng 1-0 trước Myanmar trước khi vượt qua U23 Timor Leste 2-0.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam ghi 6 bàn sau 4 trận tại vòng bảng SEA Games 31 - Ảnh: Hoàng Linh

Đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết là U23 Malaysia ghi 9 bàn tại vòng bảng SEA Games 31. Trong khi đó, U23 Indonesia ghi 11 bàn, tức gần gấp đôi số bàn thắng của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam cũng là đội duy nhất trong số ba đội góp mặt tại bán kết không có cầu thủ góp mặt trong danh sách Top chân sút của giải theo thống kê của trang ASEAN Football. U23 Indonesia đóng góp 2 cầu thủ trong danh sách trên, là Witan Sulaeman và Egy Maulana (3 bàn). U23 Malaysia và U23 Thái Lan đều có 1 đại diện là Luqman Hakim và Patrik Gustavsson (3 bàn).

Chú thích ảnh
Top những chân sút tại SEA Games 31 (Nguồn: ASEAN Football)

Đỗ Hùng Dũng đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho U23 Việt Nam nhưng anh chỉ có 2 lần lập công. Bốn cầu thủ khác của U23 Việt Nam là Hồ Thanh Minh, Tiến Linh, Văn Tùng và Văn Đô đều có 1 lần xé lưới đối thủ.

Việc Tiến Linh mới ghi được 1 bàn tại SEA Games 31 có thể coi là điều bất ngờ. Còn nhớ ở kỳ SEA Games 30, Tiến Linh ghi tới 5 bàn tại vòng bảng. Tiền đạo của Bình Dương còn ghi 8 bàn ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên tại vòng bảng SEA Games 31, Tiến Linh đã không thể tái hiện được phong độ nói trên.

Việc U23 Việt Nam ghi ít bàn đang là nỗi lo của HLV Park Hang Seo. Các cầu thủ U23 Việt Nam chưa cho thấy sự sắc bén trong khâu dứt điểm tại SEA Games 31. Ở các trận tại vòng bảng, U23 Việt Nam đều chơi trên cơ và tạo ra được nhiều cơ hội, tuy nhiên các học trò của HLV Park lại tỏ ra kém duyên. Đáng kể nhất là trận hoà 0-0 trước U23 Philippines.

Đó là trận đấu mà đối thủ của U23 Việt Nam chọn lối đá phòng ngự, tuy nhiên các học trò của HLV Park không thể xuyên thủng được mành lưới thủ môn Kammeraad. Ở trận kế tiếp gặp U23 Myanmar, hàng công của U23 Việt Nam tiếp tục tịt ngòi và phải nhờ tới khoảnh khắc của Đỗ Hùng Dũng, đội bóng của HLV Park mới giành 3 điểm.

Mặc dù U23 Việt Nam ghi được ít bàn thắng, tuy nhiên đội bóng của HLV Park không thủng lưới bàn nào tại SEA Games 31. U23 Việt Nam cũng là đội duy nhất giữ sạch lưới tại vòng bảng.

Tại bán kết, U23 Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn hơn là U23 Malaysia. Các học trò của HLV Park cần phải biết chắt chiu cơ hội để giúp đội bóng hoàn thành mục tiêu bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 31.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm