Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: 'Sẽ sớm khởi tố vụ án cá độ của nhóm cầu thủ Đồng Nai'

21/07/2014 16:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là khẳng định của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) với các phóng viên báo chí trong buổi họp báo chiều nay tại trụ sở.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết: "Quan điểm của Bộ công an là xử lý triệt để chuyên án này. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo VFF là phải xử lý rất nghiêm, dù giải V-League có đi đến kết cục không đẹp cũng phải xử lý triệt để để cứu nền bóng đá của chúng ta. Sau vụ việc xảy ra với nhóm các cầu thủ V.Ninh Bình, các đối tượng tiếp tục coi thường pháp luật dẫn đến bán độ như thế này.

Chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, sớm kết luận vụ cá độ, dàn xếp tỷ số. Các đối tượng sẽ bị xử lý ở tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Chúng ta phải điều tra, xử lý nghiêm và kết luận vì V-League chỉ còn 3 vòng đấu để xem chất lượng bóng đá có thực tế bị lợi dụng đê dàn xếp tỷ số. Cục cảnh sát hình sự, ban chuyên án sẽ sớm có lời giải cho chuyên án này.

Chúng tôi mong báo chí đưa tin với thái độ nghiêm túc, dứt khoát không khoan nhượng với những đội bóng, cầu thủ vi phạm đạo đức nghề nghiệp dẫn đến kết quả sai lệch, làm sao để hình ảnh BĐVN được cải thiện, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện những hành vi bất hợp pháp. Mong báo chí qua kênh của mình phát hiện, đưa tin để chúng tôi có biện pháp giải quyết điểm nóng".



Một cầu thủ trong nhóm bị triệu tập tiếp tục được lấy lời khai chiều 21/7

Cũng theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: "Tình trạng cá độ mùa World Cup vừa qua chủ yếu thông qua internet, những mạng cá độ ở nước ngoài, một số đối tượng nhận mạng bé, tổ chức cá độ ở các tụ điểm vui chơi giải trí. Theo thống kê của các địa phương gửi về cục cảnh sát hình sự trong đợt World Cup vừa qua 53 tỉnh thành tiến hành bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan cá độ mùa World Cup, tổng số 658 vụ, bắt giữ 3757 đối tượng, tổng số tiền thu giữ 14 tỷ 244 triệu, 81.821 USD, 10 ô tô, 244 xe máy, máy tính, phong toả hàng trăm tài khoản ngân hàng. Số  tiền các đối tượng sử dụng rất là lớn thông qua các tài khoản, lên tới hàng nghìn tỷ.

So với World Cup 2014, tăng 284 vụ, tương đương 37%, 2515 đối tượng bị bắt tăng 1562, bằng 41%. Lực lượng cảnh sát hình sự các cấp từ T. W đến địa phương vào cuộc, quyết tâm đấu tranh và làm được, trong đó , Hà Nội, Bình Dương, Quảng Trị, Đồng Nai... là những địa phương bắt được nhiều vụ.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cung cấp thêm thông tin: "Tiền thắng, thua chuyển vào tài khoản trong vòng 24h đa số rút hết nên không thu được tài khoản, chỉ còn một số nguồn tiền chuyển vào tài khoản được thu giữ, để nâng cao đòi hỏi cục công nghệ cao phối hợp nhà mạng chặn bắt đường truyên, các trang mạng bất hợp pháp.

Phối hợp ngân hàng lưu ý các nguồn tiền chuyển vào tài khoản không rõ nguồn gốc rồi được rút ra, nhiều tài khoản, có những tài khoản lên tới hàng trăm tỷ, chuyển hẳn vào M88 mà phía ngân hàng không có ý kiến. Chúng ta cần tăng cường các giải pháp, phối hợp với các đơn vị chức năng để ngăn chặn".

Cục trưởng Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cũng triệu tập và áp giải Nguyễn Đình Hiệp, U22 của ĐT.Long An, có quen biết đối tượng Hoàng, thường xuyên nhờ tổ chức cá độ các trận đấu mình thích.

Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) đã tiến hành khám xét nhà các đối tượng thu 8 điện thoại, 3 laptop, tiền tổ chức cá độ là 400 triệu nhưng  các cầu thủ Đồng Nai chưa được chia tiền cá độ, trước trận mới họp, giao nhiệm vụ.

Hiện tại, số tiền bị thu giữ là 275 triệu đồng.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm