Thầy trò HLV Hữu Thắng nhọc nhằn đến Iran

26/03/2016 13:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Do tình hình an ninh tại Iraq không đảm bảo nên FIFA đã quyết định chuyển các trận đấu của đội tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2018 sang sân trung lập ở Iran. Và HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng các cầu thủ phải trải qua hai chặng bay, chờ nối chuyến và chia đôi đội hình mới đến được Tehran (Iran).

Trận đấu giữa đội tuyển Iraq và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân trung lập Ghavamin tại thủ đô Tehran (Iran) vào lúc 21h00 ngày 29/3 (giờ Việt Nam).

Và chỉ chưa đầy một ngày sau khi giành chiến thắng 4-1 trước đội Đài Loan (Trung Quốc) trên sân Mỹ Đình, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã phải rời khách sạn, lên đường di chuyển sang Iran.

Sau khi cùng nhau đến Bangkok (Thái Lan), do không có đủ số lượng vé máy bay cho cả đội nên theo sắp xếp của Tổng cục TDTT, đội tuyển Việt Nam chia làm 2 nhóm.


Các thành viên đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại sân bay ở Tehran (Iran).Ảnh: Nhật Đoàn/VFF

Nhóm đầu tiên gồm Trưởng đoàn, Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi, HLV Nguyễn Hữu Thắng một số cầu thủ như Tiến Dũng, Tuấn Anh, Duy Mạnh, Xuân Trường, Thành Lương, Minh Long đã bay tiếp đến Tehran và có mặt tại đây vào lúc 4h30 sáng nay (26/3) tức 7h00 (Việt Nam).

Nhóm khác gồm các thành viên trong BHL và các cầu thủ còn lại phải ở lại Bangkok chờ lên đường trong một chuyến bay khác và đến Tehran sau nhóm 1 khoảng hơn hai giờ đồng hồ.

Do các cầu thủ còn chưa kịp hồi phục thể lực sau trận đấu với Đài Loan và lại trải qua hành trình di chuyển dài nên HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng quyết định cho các học trò nghỉ ngơi trọn buổi sáng. Buổi chiều, toàn đội cũng chỉ tập nhẹ trong khuôn viên khách sạn thay vì ra sân tập như kế hoạch đã định.


Tuấn Anh, Tiến Dũng tranh thủ thời gian làm thủ tục nhắn tin báo về cho người thân.Ảnh: Nhật Đoàn/VFF

Phó trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn là người được VFF giao sang Tehran tiền trạm đồng thời đón các thành viên của đội tại sân bay ở thủ đô Tehran.

Theo thông tin báo về, trong thời gian lưu lại Iran, đội tuyển Việt Nam được bố trí ở khách sạn quốc tế 5 sao Parsian, một trong những khách sạn tiện nghi của Iran, nằm cách SVĐ Ghavamin và sân tập khoảng 30 phút di chuyển bằng xe bus.


Nhóm 2 của đội tuyển Việt Nam đến Tehran muộn hơn.Ảnh: Instagram

Là khách sạn 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế, nên các thành viên đội tuyển không quá lo ngại về vấn đề ẩm thực. Bếp ăn của khách sạn phục vụ các món ăn khá đa dạng, đủ để các cầu thủ có thể lựa chọn một thực đơn phù hợp nhất, vừa đảm bảo hợp khẩu vị, vừa đảm bảo yếu tố về dinh dưỡng.

Tuyển Việt Nam: Đừng để 'niềm tin đứt gãy'

Tuyển Việt Nam: Đừng để 'niềm tin đứt gãy'

HLV Hữu Thắng đọc bài thơ “Niềm tin đứt gãy” của tác giả Trịnh Công Sơn tặng gia đình nhạc sỹ, ca sỹ Trần Lập, nhiều học trò mắt đỏ hoe và hứa sẽ quyết tâm cùng thầy vượt khó, sống ý nghĩa hơn ở chặng đường phía trước.






Ở thời điểm này, điều kiện thời tiết tại Iran khá lý tưởng cho tập luyện và thi đấu. Nhiệt độ dao động từ 15 đến 20 độ C, trời tạnh ráo, mát mẻ và dễ chịu.

Có một chi tiết đáng lưu ý là sau trận hòa Thái Lan 2-2, HLV Yahya Alwan đã xin từ chức và được chấp nhận.

Người được Liên đoàn bóng đá Iraq đưa lên thay thế và dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam là HLV của đội U23  Abdul Ghani Shahad.

Thành Đạt (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm