Thầy Park chọn lối chơi như HLV Thái Lan

07/01/2020 11:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Với việc loại bỏ hai cầu thủ trên hàng công là tiền vệ Trọng Đại và tiền đạo Danh Trung, HLV Park Hang Seo chỉ giữ lại 3 tiền đạo và có lẽ ông thầy Hàn Quốc cũng chọn lối chơi ưu tiên phòng ngự ở VCK U23 châu Á 2020 như U23 Thái Lan.

VCK U23 Châu Á: Ông Park lại ‘nghi binh’, U23 Việt Nam đã có chiêu hay

VCK U23 Châu Á: Ông Park lại ‘nghi binh’, U23 Việt Nam đã có chiêu hay

Với 2 sơ đồ 3-5-2 và 3-4-3 thì những cầu thủ đá biên có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam nhưng rất có thể họ chỉ làm nhiệm vụ “nghi binh” để đánh lừa đối thủ trước khi chúng ta tung đòn quyết định.

Trước đó, HLV Nishino của U23 Thái Lan đã tuyên bố ở bảng A, U23 Thái Lan không có sức mạnh và tốc độ như các đối thủ U23 Bahrain, U23 Iraq và U23 Australia nên ông sẽ ưu tiên chọn lối chơi phòng ngự phản công cho đội nhà. U23 Thái Lan cho thấy họ biết mình ở đâu trong châu lục dù có lợi thế sân bãi và CĐV nhà.

“Tránh voi không xấu mặt nào” khi thực lực của U23 Thái Lan hiện tại khó hơn những đối thủ cùng bảng. Chưa kể, nền bóng đá nước này đang có dấu hiệu khủng hoảng khâu đào tạo trẻ.

Tính đến sát giờ bóng lăn ngày 8/1, HLV báo chí Thái Lan cho rằng HLV Nishino đang bị “stress” khi quá nhiều cầu thủ tốt của ông như Panya chấn thương phải lỡ VCK, tiền vệ Supachok, Dole cũng chấn thương và tiền đạo chủ lực mới 18 tuổi Suphanat cũng gặp vấn đề.

Ở giải đấu đẳng cấp cao như VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo nghĩ đến việc bảo vệ khung thành trước khi ghi bàn vào lưới đối thủ. Ảnh: TH
Ở giải đấu đẳng cấp cao như VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo nghĩ đến việc bảo vệ khung thành trước khi ghi bàn vào lưới đối thủ. Ảnh: TH

HLV Park Hang Seo may mắn hơn người đồng nghiệp Nishino nhưng ông cũng phải thận trọng tính toán từng bước một ở giải đấu gian nan này. Mới đây, ông chính thức loại hai cái tên Danh Trung và Trọng Đại, đồng nghĩa với U23 Việt Nam có tới 9 tiền vệ và chỉ có 3 tiền đạo.

Trong số 3 tiền đạo, U23 Việt Nam chỉ có hai cái tên đã chứng tỏ được mình là Đức Chinh và Tiến Linh. Người còn lại, Nhâm Mạnh Dũng thực sự là bất ngờ. Và đến lúc này, người ta băn khoăn không hiểu khả năng của tiền đạo Viettel ra sao.

Thậm chí so với Danh Trung, cầu thủ rất nổi bật trong màu áo Huế và U23 Việt Nam khi đá giao hữu, Mạnh Dũng cũng không có khả năng săn bàn ấn tượng bằng.

Tuy nhiên, quyết định đã được đưa ra và U23 Việt Nam có thể không cần phải mạo hiểm với nhiều tiền đạo đem đến VCK. HLV Park Hang Seo lấy điểm tựa từ hàng hậu vệ và tiền vệ để làm sức bật cho hàng công. Hàng tiền vệ 5 người được kỳ vọng sẽ thu hồi bóng tốt hơn và duy trì sự an toàn càng lâu càng tốt cho các đồng đội tuyến dưới.

HLV Park Hang Seo sẽ lại cho thấy tài năng của ông ở VCK lần này. Ảnh: TH
HLV Park Hang Seo sẽ lại cho thấy tài năng của ông ở VCK lần này. Ảnh: TH

HLV Park Hang Seo có lẽ cũng đã tính toán luôn phương án đối thủ bắt bài và thận trọng khi đối diện đội bóng của ông. U23 Việt Nam thực sự không còn là bất ngờ với đối phương như 2 năm trước và lúc này, đội bóng của thầy Park cũng phải chủ động chọn lối đá như ý mình theo kiểu đẳng cấp đã được vươn lên một bậc.

Đình Trọng có mặt để gia cố hàng thủ, hứa hẹn sẽ giúp HLV Park Hang Seo mạnh dạn sử dụng Thành Chung và Tấn Sinh dạt ra hai biên. Thanh Thịnh với chấn thương háng có thể chưa bình phục nhưng ông Park kiên nhẫn giữ lại vì ông vẫn còn Tấn Tài có thể thay thế. Một biên còn lại, có thể sẽ được Trọng Hùng đảm nhiệm khi HLV Park Hang Seo đề cao tốc độ của cầu thủ gốc Thanh Hoá.

U23 UAE, U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên đã có nhiều băng hình về lối chơi của thầy trò HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, khi chủ động chơi phòng ngự rình rập thời cơ, U23 Việt Nam khó lòng sai sót với hàng tiền vệ đông người. HLV Park Hang Seo đã giới thiệu thêm những tân binh ở vị trí này và có thể sẽ khiến đối thủ bất ngờ khi thay người.

So với thời điểm vô địch SEA Games 30, lần này thầy Park chào đón sự trở lại của cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình Nguyễn Quang Hải. Với cái duyên “săn bàn” của mình ở VCK U23 châu Á, Quang Hải vẫn đáng sợ cho mọi hàng thủ đối phương.

Đức Chinh – Tiến Linh cũng là những mẫu tiền đạo “một phát ăn ngay”, có thể độc lập tác chiến. U23 Việt Nam thậm chí sẽ xoay vòng đội hình từ 3-5-2 sang 3-4-3 để gây áp lực nặng nề hơn cho đối thủ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm