Thầy Lee Nguyễn không lo bị CLB TPHCM sa thải

03/04/2021 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Alexandre Polking khẳng định như thế khi được đề cập đến việc có thể sẽ bị Ban lãnh đạo CLB TP.HCM sa thải sau thành tích nghèo nàn tại LS V-League 2021.

Kết quả bóng đá TPHCM 1-3 Bình Định: Rimario và Hồ Tấn Tài ghi bàn, Bình Định giành 3 điểm

Kết quả bóng đá TPHCM 1-3 Bình Định: Rimario và Hồ Tấn Tài ghi bàn, Bình Định giành 3 điểm

CLB TP.HCM của HLV Polking tiếp tục gây thất vọng khi để thua 1-3 trước đội bóng mới thăng hạng là Bình Định.

Chiến lược gia 45 tuổi nói trong phòng họp báo sau trận thua T.Bình Định ở sân Thống Nhất tối 2/4 rằng: “Tôi thất vọng và tôi bực với kết quả thua trận này. Tôi bực mình với chính tôi.

Điều tệ hại của đội tôi là quá kém may mắn. Các trung vệ hôm nay là những cầu thủ không phải đá sở trường của họ.

Thầy Lee Nguyễn, Lee Nguyễn, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, HLV Alexandre Polking, bảng xếp hạng V-League 2021, TPHCM sa thải HLV
HLV Polking tức giận và thất vọng về chính mình sau chuỗi thất bại của TPHCM

Chúng tôi thua những bàn thua hôm nay đến từ những tiền đạo đẳng cấp, cầu thủ của tôi đã nỗ lực rồi nhưng họ không chống đỡ nổi. Lãnh đạo CLB thất vọng, bực tức với kết quả này, bản thân tôi cũng như vậy.

Mặc dù về lối chơi chúng tôi không nghĩ mình thua nhưng kết quả đã là như vậy rồi, nó nằm ngoài mong muốn của chúng tôi.

Hiệp 2 chúng tôi đã nỗ lực, các cầu thủ đã vùng lên. Họ xứng đáng nhận được lời khen ngợi còn phần tôi, tôi chịu trách nhiệm về thất bại này.

Thầy Lee Nguyễn, Lee Nguyễn, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, HLV Alexandre Polking, bảng xếp hạng V-League 2021, TPHCM sa thải HLV
TP.HCM của đội trưởng Ngọc Đức đã thua cả 3 trận gần nhất và thủng lưới tới 9 lần. Ảnh: VPF

Nếu nói tôi có lo lắng bị sa thải hay không thì thực sự tôi không lo lắng. CLB TP.HCM thấy ai đó phù hợp hơn tôi dẫn dắt đội vào thời điểm này thì tôi sẵn sàng chịu quyết định của CLB. Nghề nghiệp HLV là như vậy, tôi hiểu điều đó.

Khi tới đây, tôi áp dụng những ý tưởng của tôi dành cho CLB thì tôi thấy cầu thủ có cố gắng, họ thực hiện được ý định tôi đưa ra. Các cầu thủ có nhiều tiềm năng, còn tương lai để phát triển, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tương lai phát triển của bóng đá thành phố này.

CLB TPHCM có lối chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không may vì không có bàn thắng. Tôi không chơi thứ bóng đá chuyền dài, có bóng thì phất lên để cầu thủ ngoại tranh chấp. Tôi không làm điều đó khi ở đây”, ông Polking nói thêm.

Đề cập tới Lee Nguyễn, ông Polking nói: “Chúng tôi đã mất cầu thủ quan trọng như Lee Nguyễn. Đó không phải là do quá trình chuẩn bị mà là do chấn thương khi thi đấu, thật khó tránh khỏi. Ngọc Đức cũng chấn thương từ trận gặp HAGL, trận này cũng cố gắng đá. Giai đoạn này chúng tôi thực sự quá kém may mắn.

V-League có tính cạnh tranh quyết liệt và khoảng cách các đội sát sao, việc lọt TOP 6 vẫn có thể với tới được với TP.HCM. Chúng tôi phải cố gắng những trận còn lại. Tuy nhiên, sự tập trung của TP.HCM hướng tới trận tiếp theo. Chúng tôi không nhìn xa mà tính toán từng trận một.

Cải thiện thứ hạng lúc này cũng thật khó vì chỉ có 13 vòng đấu chứ không phải 26 vòng đấu. Tình hình hiện tại thật khó khăn”.

Về phần CLB T.Bình Định, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Tôi không bất ngờ khi cục diện trận này diễn ra trong suy nghĩ của tôi. TP.HCM thì đang gặp những vấn đề, họ gặp nhiều thất bại. Trước trận đấu, tôi nghĩ hàng phòng ngự của họ tiếp tục như thế thì đội tôi sẽ có cơ hội. Tôi đã khai thác hành lang biên của TP.HCM”.

Với kết quả này, sau 7 vòng đấu, CLB TP.HCM vẫn dậm chân dưới đáy bảng xếp hạng ở vị trí thứ 12 còn T.Bình Định có 11 điểm, tạm chiếm vị trí thứ 4.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm