Thầy Hàn không phục Quang Hải và Hà Nội FC

29/09/2019 08:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù Hà Nội FC đã bảo vệ được chức vô địch dưới sức ép lớn cả mùa giải V-League 2019 trước TP.HCM nhưng HLV Chung Hae Soung đã gây sốc khi tuyên bố Hà Nội được trọng tài thiên vị.

HLV Park Hang Seo động viên bạn cũ ở TP.HCM

HLV Park Hang Seo động viên bạn cũ ở TP.HCM

Dù chưa khép lại mùa giải V-League 2019 nhưng thầy trò HLV Chung Hae Soeng sẽ cán đích chỉ sau Hà Nội. Có thể đó là niềm vui không trọn cho cầu thủ TP.HCM nhưng Hữu Tuấn, Hoàng Thịnh, Công Thành cũng được an ủi lớn.

Cụ thể, chiều 27-9, tờ báo Sports Seoul của Hàn Quốc đã khiến làng bóng đá Việt Nam sốc khi đăng bài phỏng vấn với HLV của TP.HCM, ông Chung Hae Soung.

Cựu HLV HAGL rất thành công ở CLB TPHCM và dù không được tiếng tăm như người bạn cũng là đồng đội cũ HLV Park Hang Seo ở ĐTQG Việt Nam, HLV Chung Hae Soung cũng được quan tâm khá sát từ truyền thông xứ Hàn.

HLV Chung Hae Soung gây sốc khi trả lời báo chí Hàn Quốc về việc Hà Nội được thiên vị để vô địch V-League 2019. Ảnh: TPHCM
HLV Chung Hae Soung gây sốc khi trả lời báo chí Hàn Quốc về việc Hà Nội được thiên vị để vô địch V-League 2019. Ảnh: TPHCM

HLV Chung Hae Soung đã gây sốc khi trả lời: Chúng tôi là đội đứng đầu bảng sau lượt đi nhưng ông chủ tịch HAGL nói rằng CLB TP.HCM không thể vô địch được. Hóa ra, các trọng tài toàn đưa ra quyết định có lợi cho Hà Nội. Tôi không kiếm cớ đổ lỗi nhưng tôi không nghĩ là chuyện đó không có căn cứ. Có lúc tôi đã nổi giận và phản đối gay gắt. Để bóng đá Việt Nam phát triển, chuyện này cần thay đổi”.

Sở dĩ ông Chung khiến dư luận sốc vì điều này không được nhà cầm quân người Hàn Quốc phát biểu bất cứ lúc nào khi đối đáp với truyền thông Việt Nam. Sau các trận đấu, ông Chung dự họp báo và trả lời khá chung chung. Ông Chung không phàn nàn về trọng tài lẫn phát biểu của Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức về việc “5 đánh 1” trước đó.

Tuy nhiên, khi trả lời truyền thông xứ Hàn, ông Chung lại quay ngoắt khiến không ít người làm chuyên môn giật mình.

Quang Hải cùng đồng đội ở Hà Nội có lẽ mất vui phần nào với tuyên bố từ HLV Chung Hae Soung. Ảnh: Hoà Nguyễn
Quang Hải cùng đồng đội ở Hà Nội có lẽ mất vui phần nào với tuyên bố từ HLV Chung Hae Soung. Ảnh: Hoà Nguyễn

Thuyền trưởng người Hàn Quốc trước đó chỉ đôi lần bóng gió đề cập về nguyên do thất bại ở HAGL do không được toàn quyền nắm về chuyên môn khi chỉ giữ vai trò GĐKT. HLV Chung Hae Soung cũng đánh giá cao tài năng của các học trò cũ ở HAGL và thẳng thắn góp ý Công Phượng khó lòng thành công khi không được thi đấu ở nước ngoài.

Phát biểu của HLV CLB TP.HCM về việc Hà Nội được trọng tài thiên vị và bầu Hiển có nhiều đội bóng, chi phối cả giải đấu gây đau đầu cho nhiều người làm bóng đá nội. TP.HCM của HLV Chung Hae Soung đã nếm trái đắng khi dẫn trước Hà Nội ở phần lớn thời gian mùa giải chính thức nhưng lại bị qua mặt ở những vòng đấu cuối cùng và không thể có được chiếc Cúp vô địch V-League 2019 như mong đợi.

Tuy nhiên, dưới tay HLV người Hàn Quốc, thành tích thứ 2 cũng là không tưởng khi trước giải, TP.HCM bị nhận định sẽ phải lao đao trụ hạng do ở hai mùa giải lên hạng trước đó, đội bóng của cựu Chủ tịch Lê Công Vinh chỉ xếp thứ 12. Trong khi đó, Hà Nội đã vô địch sớm 2 lượt trận. Đội bóng Thủ đô có 52 điểm sau 24 vòng đấu, hơn 7 điểm so với Á quân TP.HCM.

Nhưng phát biểu vừa qua của ông Chung có thể sẽ khiến Quang Hải cùng đồng đội ở Hà Nội không vui khi bị hạ thấp giá trị chiến thắng đáng kể.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm