Thanh Hoá lại đau đầu với HLV Fabio Lopez

06/06/2020 20:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Ông thầy được quảng bá có lý lịch hoành tráng tới từ lò AS Roma (Italy) danh tiếng có vẻ đang là nỗi buồn của nhiều CĐV xứ Thanh khi CLB này lận đận mãi từ đầu mùa đến nay.

Trực tiếp bóng đá vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020: Hà Nội vs Đồng Tháp, Bình Dương vs Thanh Hoá

Trực tiếp bóng đá vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020: Hà Nội vs Đồng Tháp, Bình Dương vs Thanh Hoá

Trực tiếp bóng đá vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020: Hà Nội vs Đồng Tháp, Bình Dương vs Thanh Hoá. Xem bóng đá trực tiếp. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Bóng đá TV trực tiếp.

Thất bại trên sân Tam Kỳ trước Quảng Nam chiều tối 6/6 là trận thua thứ 3 liên tiếp ở V-League của Thanh Hoá và đây là lịch sử tồi tệ bậc nhất của đội bóng này ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

CĐV xứ Thanh có lý do để nổi đoá với ông thầy người Italy vì trước đó 1 tuần, Thanh Hoá cũng chia tay luôn mục tiêu Cúp QG với trận thua B.Bình Dương.

Đình Tùng đang sa sút cùng Thanh Hoá dưới sự dẫn dắt của HLV Lopez năm nay. Ảnh: VPF
Đình Tùng đang sa sút cùng Thanh Hoá dưới sự dẫn dắt của HLV Lopez năm nay. Ảnh: VPF

Trở lại một tuần trước, Thanh Hoá đã thua đội chủ sân Gò Đậu bằng bàn thắng của hậu vệ Hồ Tấn Tài nhưng B.Bình Dương cũng chỉ là đội bóng không được đánh giá cao, đặc biệt sau những gì họ thể hiện với Sài Gòn FC tối 5/6. Rất may mắn cho đội bóng đất Thủ là họ đã không thua vòng 3 vừa qua.

Việc Thanh Hoá gây thất vọng cho người yêu mến bóng đá xứ Thanh, mà người chịu trách nhiệm là HLV Lopez có lẽ đã khiến người ta mường tượng ra kịch bản CLB này phải tìm người thay thế.

Trước đó, tính tới tháng 7/2019, tròn 10 năm kể từ ngày mua lại suất chơi V-League 2009 từ tay Thể Công, tổng cộng 8 HLV đã đến đội bóng xứ Thanh. Nhưng tất cả đều có mẫu số chung là trắng tay ra đi. Người thứ 9 thay thế HLV Vũ Quang Bảo năm ngoái là trợ lý Mai Xuân Hợp.

May mắn cho Thanh Hoá là ở trận play-off với Phố Hiến năm ngoái, họ đã có chiến thắng để trụ lại V-League. Đến năm nay, Thanh Hoá cho thấy quyết tâm làm lại với một HLV đẳng cấp, có bằng chuyên nghiệp của UEFA nhưng chiến lược gia Lopez lại đang là nỗi thất vọng to lớn.

Với thành tích đội sổ trên bảng tổng sắp hiện tại khi thua cả Hải Phòng, TP.HCM và Quảng Nam, cùng với SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Lopez khó lòng thoát khỏi TOP 6 CLB đội sổ ở mùa giải năm nay. Dù vẫn còn thời gian dài phía trước nhưng nhìn sự sa sút của Samson, sự bất lực của Văn Thắng, Đình Tùng, Thanh Hoá khó lòng vượt khó. Nếu HLV Lopez là người thứ 10 sau 11 năm đến rồi đi khỏi xứ Thanh, điều đó cũng không hề lạ.

Ngoài lý do nơi đây là “lò xay” HLV khắc nghiệt nhất V-League, đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ cũng cần làm mới mình để tìm lại sự sống. Xét về thực lực, Thanh Hoá hiện tại cũng không đến nỗi nào.

Vấn đề có chăng chính là việc khơi dậy tinh thần cống hiến và đoàn kết của toàn đội. HLV Lopez với triết lý thực dụng của người châu Âu có vẻ đã bất lực trước đội hình nhiều cá tính ở xứ Thanh. Cộng thêm sự hiểu biết khá hời hợt về bóng đá châu Á, sự thất bại âu cũng chỉ là chuyện thời gian.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm