Thắng Thái Lan 2-1, tuyển nữ Việt Nam lần đầu vào bán kết ASIAD

26/09/2014 15:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù Tuyết Dung đá hỏng penalty trong hiệp 2 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước đội tuyển Thái Lan, qua đó lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết tại một kỳ Á vận hội.

Gặp nhau lần thứ 3 trong vòng 1 năm qua, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan do quá hiểu nhau nên nhập cuộc bằng lối chơi thận trọng, hai đội cùng chơi áp sát, đeo bám người quyết liệt ngay từ bên phần sân nhà. Mặc dù vậy, các cầu thủ Thái Lan nhờ nền tảng thể lực tốt hơn nên thường xuyên thắng thế trong các pha tranh chấp tay đôi.

Để hạn chế sự nguy hiểm trong cách đá của đối phương, HLV Mai Đức Chung chỉ đạo các học trò phòng ngự chặt, bảo đảm sự chắc chắn cho khung thành thủ môn Kiều Trinh và ập vào ngay khi mất bóng. Tuy thế, cự ly đội hình các tuyến của đội tuyển Việt Nam không được duy trì tốt trong hiệp 1 nên có đôi lần, Thái Lan có những tình huống xuống bóng phản công nhanh khá nguy hiểm.

Phút 35, trong điều kiện trời mưa to, sân trơn, thủ môn Kiều Trinh không bắt được dính bóng cú đá phạt của Boothduang bên cánh trái nhưng hậu vệ đội tuyển Việt Nam kịp thời bọc lót và cản phá. Dù đã đẩy cao đội hình cuối hiệp 1 nhưng ở tình huống được coi là cơ hội của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1, Tuyết Dung đã dứt điểm thiếu chính xác.

Thái Lan khởi đầu tốt hơn trong hiệp 2 và vượt lên dẫn trước ở phút 51. Nisa Romyen dùng tốc độ vượt qua trung vệ Bùi Thị Như trước khi xỉa bóng qua tay thủ môn Kiều Trinh. Nhưng cũng chỉ 1 phút sau đó, từ đường chuyền của Minh Nguyệt,  Nguyễn Thị Liễu bằng một cú sút xa san bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Việt Nam. Trong tình huống này thủ môn Boonsing bên phía Thái Lan đã có pha bắt bóng không tốt dẫn đến bàn thắng gỡ hòa của đội tuyển Việt Nam.  Phút 61, dù đã lỡ đà nhưng Kiều Trinh vẫn kịp lui về đẩy bóng cản phá cú đánh đầu của Nisa Romyen, cứu cho đội tuyển Việt Nam tránh khỏi một bàn thua.

Kịch tính của trận đấu bất ngờ được đẩy lên cao khi Nguyễn Thị Nguyệt bị Changplook cản trái phép trong vòng cấm địa, trọng tài cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả phạt 11m (65’). Cú đá quá nhẹ và hiền của Tuyết Dung không thắng được Boonsing nhưng chỉ 2 phút sau đó, chính tiền vệ của CLB Phong Phú Hà Nam này nhận đường chuyền của Nguyễn Thị Nguyệt, dứt điểm tung lưới Thái Lan nâng tỷ số trận đấu lên 2-1.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng bán kết một cách xứng đáng.

Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm