Tháng ngày tươi đẹp còn dài với đội tuyển Việt Nam

11/06/2019 06:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo BLV Vũ Quang Huy và Ngô Quang Tùng, đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được năng lực và cho thấy sự tiến bộ trong lối chơi ở giải đấu King’s Cup 2019.

Khi người Thái thừa nhận Việt Nam là số 1

Khi người Thái thừa nhận Việt Nam là số 1

Không phải HLV đương nhiệm Sirisak Yodyardthai hay Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyos Pumpanmuang mà giới truyền thông xứ chùa Vàng đã chính thức Việt Nam đã phế truất đội bóng quê hương họ để chiếm lấy vị trí số 1 Đông Nam Á.

Nhìn lại trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, BLV Quang Huy đặc biệt ấn tượng với việc HLV Park Hang Seo sử dụng Tuấn Anh. Dù có phần mạo hiểm nhưng HLV Park Hang Seo đã thu lượm được những kết quả tích cực.

BLV Quang Huy phân tích: “Ở trận đấu với Thái Lan, trên thực tế Tuấn Anh vẫn tỏ ra bị đuối trong các pha đòi hỏi thể lực, sức mạnh va đập với đối phương. Tuấn Anh chỉ chứng tỏ sự dẻo dai và bền bỉ di chuyển hỗ trợ phòng ngự.

người hâm mộ chào đón tuyển việt nam trở về từ king's cup - vnexpress

Tuy nhiên, ông Park vẫn để cho Tuấn Anh đá đủ 90 phút để xem khả năng chống chọi và chịu đựng của cầu thủ này đến đâu. Đến khi đội tuyến giữa bị ép mạnh thì ông Park mới cho Hồng Duy vào thay thế cho Bùi Tiến Dũng và chuyển sơ đồ từ 3-5-2 thành 4-4-2.

Khi đó, Tuấn Anh đá cạnh Quang Hải, còn Đỗ Dùng Dũng xuống đá trụ, 2 bên là Công Phượng và Hồng Duy, ở giữa là Anh Đức thì độ an toàn rất cao.

Từ lúc đấy, trận đấu xoay chiều và Tuấn Anh phát huy được khả năng của mình. Nói chung, đây tiếp tục là một trận đấu ghi đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Park Hang Seo.

Một sự thử nghiệm đầy mạo hiểm nhưng ông Park đã chứng mình có lý và cuối cùng đã thành công. Có thể, HLV Park Hang Seo đang muốn thử nghiệm và kiểm chứng khả năng của Tuấn Anh.

Dưới thời HLV Park, ông luôn tạo ra những bất ngờ cho đối thủ bằng những cách sử dụng nhân sự đặc biệt. Tuấn Anh là mẫu cầu thủ rất tiềm năng và có lẽ cậu ta sẽ là một trong những quân bài mới lạ của HLV Park ở những giải đấu tiếp theo”.

Trong khi đó, BLV Ngô Quang Tùng đánh giá đội tuyển Việt Nam đã có những sự tiến bộ nhất định qua giải đấu King’s Cup. "Trong trận đấu với Curacao, những gì thiếu ở hiệp 1 thì sang hiệp 2 HLV Park Hang Seo đã bổ sung được với những sự điều chỉnh của mình.

Việc đưa Xuân Trường ra để Minh Vương vào thế chỗ đá cao hơn đã gây ra nhiều sức ép cho hàng thủ Curacao. Cách xoay chuyển đội hình của HLV Park Hang Seo từ việc chơi với 3 trung vệ trong hiệp 1 và đá 2 trung vệ trong hiệp 2 với sơ đồ 4-1-4-1 cũng được các cầu thủ thích nghi tốt.

Điều đó đã cho thấy sự nhuần nhuyễn, khả năng ứng biến của đội tuyển Việt Nam trong từng thế trận cụ thể. Nhìn chung, thông qua 2 trận đấu tại King's Cup, các tuyển thủ Việt Nam đã cho thấy sự trưởng thành thêm một bậc về sự nhuần nhuyễn, tính kỷ luật trong lối chơi".

Cuối cùng BLV Quang Tùng tin rằng, khoảng thời gian tươi đẹp vẫn đang ở phía trước của đội tuyển Việt Nam: "Chúng ta không vô địch King's Cup nhưng việc thất bại sau loạt đá luân lưu cũng là một bài học. Nó giúp chúng ta hướng tới tương lai với một cái nhìn rộng mở hơn, có sự chuẩn bị kỹ càng hơn.

Văn Kiên lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam chơi trận chung kết với đối thủ mạnh như Curacao nhưng đã thể hiện được sự chững chạc ngay trong những thời điểm khó khăn. Vậy thì rõ ràng bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều nhân tố mới chưa được biết đến, đang ẩn khuất đâu đó.

Với tài năng của HLV Park Hang Seo, tôi tin ông có thể phát huy hết tiềm năng của bóng đá Việt Nam và những ngày tháng tươi đẹp vẫn còn đang ở phía trước".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm