Thắng Jordan 3-1, HLV Trần Vân Phát vẫn chê ít

14/05/2014 19:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tinh thần thi đấu là rất tốt, các cầu thủ đã biết vượt qua được nhiều áp lực nhưng HLV Trần Vân Phát vẫn chưa hài lòng vì hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Đánh giá về chiến thắng trước đối thủ Jordan, HLV Trần Vân Phát cho biết: "Hôm nay, cả hai đội đều thi đấu tốt. Cơn mưa ở thời điểm đầu trận đấu đã giúp câu thủ hai đội giải toả được sức ì, nhất là trong điều kiện thi đấu mát mẻ.

Đội tuyển Jordan đã cho thấy tiến bộ rõ rệt so với những lần chúng tôi gặp họ trước đây và đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Trong trận đấu này, khả năng nắm bắt, tận dụng cơ hội của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam còn chưa tốt.



HLV Trần Vân Phát hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Tôi sẽ còn phải làm việc nhiều với các cầu thủ trong những ngày sắp tới để nâng cao hiệu suất ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam".

Ông Phát nói tiếp: "Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ, hài lòng về kết quả trận đấu này, các cầu thủ đã biết vượt qua áp lực từ nhiều phía, đó là áp lực do HLV đặt ra, áp lực từ báo chí, dư luận. Nhìn chung, tôi hài lòng về các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này.

Đây mới là trận đấu đầu tiên, những trận đấu tới đây còn khốc liệt, khó khăn hơn rất nhiều với đội tuyển Việt Nam. Nhật Bản là ĐKVĐ thế giới, Australia là ĐKVĐ châu Á nên đội tuyển Việt Nam phải tranh thủ cơ hội để học hỏi, học hỏi với tinh thần thi đấu tích cực nhất có thể.

Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam ở các trận đấu với Nhật Bản và Australia là không nhiều và các cầu thủ cần phải biết nắm bắt những cơ hội ít ỏi có được".

Về vấn đề thể lực, HLV Trần Vân Phát cho rằng, ngay từ đầu, thể hình và thể lực của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã không bằng nhiều đối thủ khác nhưng trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã gây được áp lực nên khung thành đội tuyển Việt Nam trong suốt cả trận đấu mà không có cầu thủ nào bị xuống sức, không cầu thủ nào bị chuột rút.

Tuỳ từng trận đấu với những đối thủ khác nhau mà Kim Hồng được yêu cầu đá dâng cao, tấn công nhiều hay tập trung phòng ngự. Đây đã là trận đấu thứ 6 giữa hai đội trong hai năm qua nên Jordan hiểu rất rõ Kim Hồng là chìa khoá tấn công bên cánh phải, giao cầu thủ số 17 kèm sát.

Thế nhưng, trong trận đấu này, ở cánh trái, Nguyễn Thị Xuyến đã chơi rất tốt".

Ông Phát còn nói vui: "Phương Đông không sáng thì đội tuyển Việt Nam đã có phương Tây".



HLV Okiyama Masahiko vẫn tin vào cơ hội dự World Cup của Jordan dù đã thua Việt Nam. Ảnh: Bạch Dương

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Jordan Okiyama cho rằng đội tuyển Jordan đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và đã phải trả giá.

"Tất cả các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều chơi rất tốt trong trận đấu này và tôi không muốn nhận xét là cầu thủ nào của Việt Nam chơi nổi bật nhất. Jordan vẫn còn 2 trận đấu với Australia và Nhật Bản ở phía trước, mục tiêu của chúng tôi vẫn là giành vé tham dự World Cup 2015", HLV Okiyama tuyên bố.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm