Thắng 14-0, tuyển nữ Việt Nam vẫn 'chìm' giữa V.League thời biến động

27/07/2016 06:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa bao giờ bóng đá nữ Việt Nam được truyền thông và người hâm mộ chú ý một cách đúng mức. Trận ra quân hôm qua thầy trò ông Mai Đức Chung thắng Singapore 14-0  nhưng thông tin vẫn bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho những tiêu cực của V-League 2016.

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á không phải một giải đấu nhỏ nhưng để tạo được sức hút với người hâm mộ lại là điều rất gian nan. Không chỉ đó là bóng đá nữ vốn thiếu đi sự kịch tính, ĐT nữ Việt Nam đến dự giải Đông Nam Á 2016 còn chìm nghỉm trong những thông tin tiêu cực, những án kỉ luật dành cho các đồng nghiệp nam tại V-League 2016.

Ngày hôm qua, tất cả sự tập trung đổ dồn vào cuộc họp của Ban Trọng tài, Ban Kỷ luật và VPF, chứ không hề chờ đợi ĐT nữ Việt Nam sẽ đá ra sao trong trận đầu ra quân tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016.

Trước đó, ĐT nữ tập trung chuẩn bị rồi lần đầu đi tập huấn ở châu Âu cũng rất lặng lẽ. Trái ngược với sự ưu ái dành cho ĐT nam mới đây trong đợt tập trung chuẩn bị cho giải giao hữu AYA Bank Cup 2016 cũng diễn ra tại Myanmar.


Cơn mưa bàn thắng vào lưới Singapore của nữ Việt Nam (phải) vẫn không khiến người hâm mộ quan tâm nhiều

Ai cũng hiểu những vinh quang ĐT nữ Việt Nam giành được là hơn hẳn những đồng nghiệp nam. Chỉ tính riêng ở giải bóng đá Đông Nam Á, các cô gái áo đỏ giành 2 chức vô địch so với chỉ 1 của đội tuyển nam. Và còn đó 2 lần giành ngôi Á quân và 3 lần xếp thứ 3 trong 8 lần giải đấu được tổ chức từ năm 2004.

Vài năm gần đây, bóng đá nữ đã được đầu tư hơn. Có thể chỉ ra một vài ví dụ như VFF tổ chức những cuộc thi viết về giải bóng đá nữ Quốc gia và mới đây lần đầu tiên ĐT nữ QG được đi châu Âu tập huấn 17 ngày tại Cộng hòa Séc. Nhưng điều đó chỉ là bề nổi còn thực tại bóng đá nữ Việt Nam vẫn chỉ có một nền tảng thấp.

Vẫn chỉ có vài địa phương có tiềm lực tài chính và truyền thống đầu tư thật sự cho bóng đá nữ như Hà Nội, TPHCM, Hà Nam hay Quảng Ninh. Còn lại các địa phương khác không phát triển, thậm chí không có sự tồn tại của bóng đá nữ.

Tuyển nữ Việt Nam thắng không tưởng Singapore 14-0

Tuyển nữ Việt Nam thắng không tưởng Singapore 14-0

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng giòn giã 14-0 trước đối thủ Singapore trong trận đầu ra quân tại bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra chiều 26/7. Chiến thắng áp đảo này giúp tuyển nữ Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng A.


Trước đây, người hâm mộ còn có thể dễ dàng kể tên thế hệ vàng với những Kim Chi, Kim Hồng, Ngọc Mai, Văn Thị Thanh giành danh hiệu vô địch Đông Nam Á đầu tiên. Giờ đây, nhắc đến  bóng đá nữ quả rất khó kể tên, có chăng vẫn chỉ còn nhớ đến những cái tên kì cựu như thủ môn Kiều Trinh và tiền đạo Minh Nguyệt.  

Bất chấp bị “ghẻ lạnh”, chiều qua, ĐT nữ QG đã có chiến thắng giòn giã 14-0 trước đối thủ Singapore trong trận đầu ra quân tại bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra chiều qua (26/7). Chiến thắng áp đảo này giúp tuyển nữ Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng A, cho thấy là ứng cử viên nặng ký của chức vô địch. Tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Singapore và Philippines. Ở trận đấu trước đó, ĐT nữ Thái Lan đã giành chiến thắng 4-0 trước Philippines. Vào ngày mai (28/7), ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 vòng bảng gặp Philippines.  

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm