Thần thái Miura

21/12/2015 06:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những điểm kém ấn tượng nhất ở HLV Miura có lẽ là thần thái khi chỉ đạo trận đấu. Hình ảnh quen thuộc với rất nhiều khán giả Việt Nam là HLV trưởng người Nhật Bản đứng dựa vào cabin BHL cùng ánh mắt xa xăm. Trước ông Miura, cựu HLV Hoàng Văn Phúc cũng bị cho là không có phong thái của một dũng tướng.

Điều này là cực kỳ quan trong, khi đội bóng lâm trận và đặc biệt, lúc các học trò chơi bế tắc, không tìm được hướng phát triển. Trận bán kết lượt về với Malaysia ở AFF Cup 2014 và các trận thua trước Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 đã phần nào nói lên nhược điểm trong nghệ thuật điều khiển trận đấu của HLV Miura.

Phải nói là nghệ thuật, bởi trong lịch sử các đời HLV ngoại của ĐTQG, những người tiền nhiệm như Karl-Heinz Weigang, Alfred Riedl hay Henrique Calisto, xứng đáng được xem là những bậc thầy trong việc đọc và điều chỉnh chiến thuật lâm trận. Rất thường xuyên, các đội bóng dưới thời ông Calisto bị dẫn trước, nhưng lại giành chiến thắng chung cuộc.

Với một HLV không có bản CV hoàn hảo sự nghiệp cầu thủ, để có thể khiến đối phương hồn bay phách lạc hay tim đập chân run, thì phong thái vị HLV trưởng đóng vai trò quan trọng. Khi ĐT Việt Nam đối đầu với Thái Lan, đoan chắc nhiều cầu thủ của chúng ta phải ái ngại "Zico Thái" Kiatisuk Senamuang, bởi phong thái của danh thủ này.

Trông chờ điều tương tự ở HLV Miura là thứ xa xỉ. Vẫn phải nhắc trận lượt về AFF Cup 2014 ở Mỹ Đình và trận thua Thái Lan tỷ số 0-3 mới đây, HLV Miura cho rằng học trò đã nôn nóng và tự ý phá vỡ cấu trúc vận hành của đội bóng. Trên thực tế, họ đã nhiều lần hướng mắt ra cabin BHL của đội nhà để chờ chỉ đạo của ông thầy, nhưng không có câu trả lời.

HLV Miura đang rối?

HLV Miura đang rối?

Lê Đức Lương đã là cầu thủ thứ 9 của HAGL được triệu tập bổ sung trong đợt tập trung U23, chuẩn bị giải châu Á vào tháng 1, tại Qatar tới đây. Trước đó, HLV Miura chỉ triệu tập 5 cầu thủ ban đầu của đội bóng phố núi.


Tình cảnh cầu thủ không làm chủ được trận đấu, dẫn đến bị tâm lý và loạn đấu pháp đã diễn ra ở các ĐTQG dưới thời HLV Falko Goetz, Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc. Tại SEA Games 26 ở Jakarta (Indonesia) năm 2011, HLV Goetz bị tâm lý đến độ quay qua cãi nhau một hồi lâu với trọng tài thứ 4 khi đáng ra cần tập trung vào trận đấu (bán kết).

Rất nhiều các serie ảnh được các phóng viên ảnh ghi lại và không ai hiểu HLV Goetz làm gì ngoài đường piste, trước khi U23 Việt Nam thua chung cuộc chủ nhà Indonesia 0-2. Thần thiêng nhờ bộ hạ, các trợ lý Phan Thanh Hùng và Nguyễn Văn Sỹ đã cố gắng lao ra đường piste làm thay công việc của HLV trưởng, nhưng bất lực.

Đến những dũng tướng giàu kinh nghiệm trận mạc và có cả một bản CV dày cỡ Thanh Hùng, Văn Sỹ cũng không thể thay đổi được vận mệnh, khi phải thế vai bất đắc dĩ, thì chờ đợi gì vào đội ngũ trợ lý HLV của ông Miura như hiện tại, với Trần Công Minh hay Nguyễn Đức Cảnh, Huỳnh Ngọc San? Thôi thì may nhờ rủi chịu vậy, qua Tết âm lịch rồi tính chuyện năm sau.

U23 Việt Nam đón 2 tân binh nhập đội

Chiều qua (20/12), thầy trò HLV Toshiya Miura đã đáp máy bay vào TP.HCM để bắt đầu giai đoạn tập huấn kéo dài 10 ngày tại Bình Dương.

Tại Tân Sơn Nhất, đội đã đón thêm 2 tân binh là Đức Lương và Văn Thanh (đều của HA.GL). Đây là 2 cầu thủ được gọi bổ sung cho giai đoạn tập huấn trước khi U23 Việt Nam hành quân đến Qatar để tham dự VCK U23 châu Á 2016.

Tại Bình Dương, thầy trò HLV Miura được tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất về chỗ nghỉ ngơi và tập luyện từ phía Tổng Công ty Becamex IDC và CLB Becamex Bình Dương. Theo kế hoạch, hôm nay (21/12), toàn đội sẽ tập buổi đầu tiên tại san Gò Đậu.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm