Than Quảng Ninh hồi sinh, tướng Hùng cười

22/02/2017 05:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khởi đầu bết bát ở những vòng đầu tiên của mùa giải 2017, Than Quảng Ninh đã tìm lại được nụ cười bằng 2 chiến thắng liếp tiếp tại vòng 5, vòng 6 V-League 2017 trước các đối thủ Sanna Khánh Hòa và SLNA.

Với việc những cái tên Patiyo, Nguyên Sa, Quách Tân, Thanh Hào… lần lượt cập bến Than Quảng Ninh trước mùa giải 2017, đội bóng đất Mỏ dưới sự chỉ huy của “thuyền trưởng” Phan Thanh Hùng nhận được kỳ vọng lớn hứa hẹn trở thành thế lực mới của sân chơi V-League 2017.

Tuy nhiên, sau 4 vòng đấu đầu tiên, đội bóng đất Mỏ đem tới sự thất vọng lớn lao khi để thua 3/4 trận. 2 thất bại liên tiếp trước những đối thủ như Hải Phòng (vòng 3), Quảng Nam (vòng 4) đã khiến áp lực ngày một đè nặng lên đôi vai “tướng” Hùng và đôi chân các cầu thủ Than Quảng Ninh.

Trong những tình cảnh tưởng như khó khăn nhất thì Than Quảng Ninh đã biết cách vượt khó bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 ngay trên sân của đội bóng “ngổ ngáo” Sanna Khánh Hòa. Theo như chia sẻ của HLV Phan Thanh Hùng, đây là chiến thắng quan trọng giúp đội bóng đất Mỏ chặt đứt mạch bại trận và hơn hết là giúp các học trò của ông rũ bỏ được tâm lí nặng nề sau chuỗi trận thất bát trước đó.

Chẳng thế mà, sau trận đấu với Sanna Khánh Hòa, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có những phút giây liên hoan thoải mái với nụ cười thường trực trên môi. Khác với vẻ ngoài có phần trầm tư khi xuất hiện trên sân cỏ, hôm đó HLV họ Phan đã lắc lư theo tiếng nhạc, thả hồn và phiêu theo giai điệu bài hát mà ông rất yêu thích.

Có thể nói, trận thắng thuyết phục 3-0 Sanna Khánh Hòa như một liều thuốc kích thích tinh thần và sự tự tin cho các cầu thủ Than Quảng Ninh. Để rồi, ở vòng đấu ngay sau đó, đội chủ sân Cẩm Phả tiếp tục khiến khán giả nhà ngây ngất với chiến thắng 2-1 trước CLB SLNA. Với thắng lợi này, Than Quảng Ninh đã leo lên nửa trên BXH với vị trí thứ 6.

Sự trở lại đúng lúc của đội trưởng Minh Tuấn thực sự đã giúp Than Quảng Ninh hồi sinh mạnh mẽ. Sau những vòng đấu đầu tiên vắng mặt vì chấn thương, ngay sau khi trở lại anh đã lập tức “nổ súng” trong chiến thắng 3-0 của Than Quảng Ninh trước Sanna Khánh Hòa.  

Đổi đội trưởng, SLNA vẫn bại trận trước Than Quảng Ninh

Đổi đội trưởng, SLNA vẫn bại trận trước Than Quảng Ninh

Trong vai trò đội trưởng thay thế thủ môn Nguyên Mạnh, sự xông xáo nhiệt tình của thủ quân Ngọc Hải cũng không thể giúp SLNA tránh được một thất bại trên sân của Than Quảng Ninh tại vòng 6 V.League 2017.

Tuyển thủ quốc gia này tiếp tục tỏa sáng rực rỡ khi anh là tác giả cả 2 bàn thắng ghi vào lưới của SLNA ở vòng 6 V.League 2017. Nói như HLV Phan Thanh Hùng, sự góp mặt của Minh Tuấn giúp sức mạnh của đội được tăng lên một cách đáng kể.

“Than Quảng Ninh rơi vào tình cảnh sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng ở những vòng đấu đầu tiên khi những cầu thủ quan trọng như Minh Tuấn, Kizito… không thể thi đấu. Điều này khiến phong độ cũng như lối chơi của đội ảnh hưởng rất nhiều.

Rất may quãng thời gian quý giá do V-League nghỉ Tết Nguyên đán giúp các cầu thủ chấn thương có cơ hội hồi phục tốt hơn. Như các bạn đã thấy, Minh Tuấn trở lại và ngay lập tức đạt được phong độ cao giúp đội bóng giành chiến thắng quý giá.

Thời gian tới, khi cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trần Trung Hiếu (Kizito) góp mặt trở lại thì có thể nói Than Quảng Ninh sẽ có được những cầu thủ ưng ý nhất để triển khai lối chơi một cách mạch lạc, rõ ràng”, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định.

Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm