Than Quảng Ninh - Chìa khóa tới cuộc đua vô địch

25/10/2017 12:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Than Quảng Ninh đánh bại FLC Thanh Hóa với tỷ số 4-3 tại vòng 22, cánh cửa tới ngôi vô địch lại mở ra đối với đội bóng đất Mỏ.

Tính tới thời điểm trước vòng 23, dù xếp vị trí thứ 5 nhưng khoảng cách điểm số của Than Quảng Ninh đối với đội đầu bảng Hà Nội chỉ là 3 điểm, trong khi V-League còn tới 4 vòng đấu nữa mới kết thúc. Đặc biệt, 2 trên 4 trận đấu còn lại của mùa giải, Than Quảng Ninh sẽ đối đầu trực tiếp với 2 đội bóng lần lượt xếp thứ 1, thứ 2 trên bảng xếp hạng là Hà Nội và Quảng Nam.

Chính vì vậy, đội bóng đất Mỏ đang được xem là chiếc chìa khóa quyết định tới ngôi vương của V-League 2017. Sự bứt lên của Than Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa đã khiến cuộc đua vô địch thêm phần nóng bỏng khi nó không còn là cuộc đua tam mã giữa CLB Hà Nội, CLB Quảng Nam và FLC Thanh Hóa.

FLC Thanh Hóa đề nghị điều tra trận thua Than Quảng Ninh

FLC Thanh Hóa đề nghị điều tra trận thua Than Quảng Ninh

Lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa đã quyết định đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ những sai phạm của cá nhân liên quan đến trận thua bất thường trước Than Quảng Ninh vào ngày 22/10.

Ngôi đầu bảng liên tục đổi chủ trong 3 vòng gần nhất. Và khoảng cách chênh lệch giữa các đội bám đuổi là không lớn và chỉ cần sơ sảy, cục diện bảng xếp hạng sẽ thay đổi.

Nếu như trước vòng 22, Than Quảng Ninh chỉ được nhắc tới với mục tiêu lọt vào nhóm giành huy chương thì sau chiến thắng 4-3 trước FLC Thanh Hóa, người hâm mộ bóng đá đất Mỏ lại thắp lại niềm tin, đội bóng cơn cưng sẽ giành ngôi vô địch.

Trong vài mùa giải gần đây, không thể phủ nhận, Than Quảng Ninh đang rất nỗ lực để trở thành thế lực mới của bóng đá Việt Nam bằng việc không tiếc tiền đầu tư mua sắm lực lượng. Ở mùa giải năm trước, đã có thời điểm đội bóng đất Mỏ nắm giữ cơ hội vô địch nhưng sai lầm của thủ thành Tuấn Linh ở vòng 24 đã khiến cục diện thay đổi.

HLV Phan Thanh Hùng chê trọng tài vì không đuổi học trò của mình

HLV Phan Thanh Hùng chê trọng tài vì không đuổi học trò của mình

HLV Phan Thanh Hùng thất vọng về trận hòa 2-2 của Than Quảng Ninh trước HAGL. Đồng thời, ông cho rằng trọng tài nếu điều hành tốt trận đấu thì Than Quảng Ninh chỉ còn chơi với 10 người trên sân.

Đó có thể được xem là bài học đắt giá để các cầu thủ Than Quảng Ninh có thêm những kinh nghiệm để đối đầu với những áp lực lớn ở giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải năm nay.

Ở thời điểm này, Than Quảng Ninh đang có lực lượng mạnh nhất và sự hưng phấn sau khi đánh bại FLC Thanh Hóa. Ở 4 vòng đấu cuối, Than Quảng Ninh sẽ lần lượt so tài với Hải Phòng, Quảng Nam, TP.HCM và Hà Nội. Nếu giữ vững được sự tập trung và phong độ ổn định, Than Quảng Ninh hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở mùa giải năm nay.

"Sự trở lại của những nhân tố như Vũ Minh Tuấn và Patiyo đã giúp Than Quảng Ninh giải quyết vấn đề ghi bàn thắng. Cùng với Than Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa BVN, Sài Gòn cũng tạo nên cuộc đua ngôi đầu đầy khốc liệt. Khoảng cách với đội dẫn đầu chỉ là 3 điểm trong khi V-League chỉ còn 4 vòng đấu nữa, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi nghĩ không chỉ Than Quảng Ninh mà đội bóng nào biết tận dụng cơ hội ở giai đoạn này sẽ có thành tích cao”, HLV trưởng Than Quảng Ninh, Phan Thanh Hùng cho biết.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm