Thần đồng bóng đá Malaysia sang Bỉ chơi bóng như Công Phượng

08/08/2020 07:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo được xem là tương lai của bóng đá Malaysia, lọt TOP 100 cầu thủ trẻ hay nhất thế giới 2019 Luqman Hakim đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với CLB Kortrijk của Bỉ.

Công Phượng 10 trận liên tiếp không có tên trong danh sách đăng ký của Sint-Truiden

Công Phượng 10 trận liên tiếp không có tên trong danh sách đăng ký của Sint-Truiden

Cơ hội đá chính của Công Phượng ở Sint Truiden ngày càng trở nên mờ mịt. Mới đây, Công Phượng tiếp tục không có tên trong danh sách thi đấu của CLB này.

Cầu thủ sinh năm 2002 được người Malaysia đánh giá rất cao về tài năng và việc lọt TOP 50 cầu thủ trẻ hay nhất thế giới của tờ báo GOAL năm ngoái cũng là một minh chứng.

Bóng đá Việt Nam không có cái tên nào có thể cạnh tranh với Luqman Hakim.

Vua phá lưới giải U16 châu Á 2018 Hakim đã chuyển tới Bỉ chơi bóng và đây là tin rất vui cho người Malaysia
Vua phá lưới giải U16 châu Á 2018 Hakim đã chuyển tới Bỉ chơi bóng và đây là tin rất vui cho người Malaysia

Tiền đạo 18 tuổi trả lời AFC ngày 7/8 rằng mình sẽ tham gia lễ ký kết tại Kuala Lumpur và đã có visa làm việc, dự kiến ​​sẽ bay đến Bỉ vào tuần tới. Đây là bước đệm trong sự nghiệm của Hakim khi chân sút 18 tuổi đã giành danh hiệu vua phá lưới tại giải vô địch U16 châu Á 2018 ở quê hương Malaysia.

Hakim đã ghi 5 bàn chỉ sau 2 trận ở giải đấu đó, bao gồm 4 bàn trong trận mở màn của Malaysia với Tajikistan. Kể từ đó, Hakim đã đóng vai không thể thay thế cho đội tuyển U19 Malaysia, ghi được chín bàn thắng sau 10 trận đấu và được đề cử cùng xếp ngang hàng nhiều cầu thủ trẻ hàng đầu thế giới.

CLB Kortijk là đội bóng đứng thứ 11 trong giải VĐQG Bỉ năm 2019-2020. Đội bóng này cũng có nhiều cổ phần của tỷ phú người Malaysia, Vincent Tan. Công Phượng cũng từng có thời gian thi đấu ở Bỉ cho CLB cho Sint Truidense vào năm nay.

Nhưng tiền đạo người Việt Nam đã không thành công và đã trở về quê nhà thi đấu cho CLB TPHCM.Đội bóng của Công Phượng là Sint Truidense VV cũng chơi ở giải đấu này.

Công Phượng chỉ ở Bỉ đúng nửa mùa giải trước khi trở lại TP.HCM theo dạng cho mượn. Những ngày tháng ở Bỉ thực sự không nhiều niềm vui cho Công Phượng trên khía cạnh chuyên môn.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm