Thái Sơn Nam ôm hận trước Sanatech Khánh Hòa

20/04/2017 22:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)-Đội bóng miền Trung đã khiến ĐKVĐ phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải này sau 8 lượt trận. 3 điểm trước Thái Sơn Nam giúp Sanatech Khánh Hòa thu hẹp đáng kể cách biệt về điểm số và thứ hạng trên bảng tổng sắp.

Sanatech Khánh Hòa “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”, đó chính là những gì thầy trò HLV Innui thể hiện trong mùa giải này. Họ âm thầm bám đuổi Thái Sơn Nam sau 8 lượt trận và trận đấu tâm điểm lượt 8 chiều 20/4 mang ý nghĩa quyết định đến chức vô địch lượt đi. Chỉ cần hòa và duy trì chuỗi bất bại, Thái Sơn Nam sẽ vô địch sớm trước 1 lượt trận và cắt đuôi khó chịu của chính Sanatech Khánh Hòa.

Rút ra bài học từ trận thua của “người anh em” Sanna Khánh Hòa trước Thái Sơn Nam ngày khai mạc, Sanatech Khánh Hòa chơi thận trọng và chủ động phòng ngự chặt. Họ khai thác triệt để những pha phản công nhanh để vươn lên dẫn trước chủ nhà 2-1. Trước khi hiệp 1 khép lại, Thái Huy mới có bàn gỡ 2-2 cho Thái Sơn Nam.


Đình Hùng dứt điểm 6m chính xác giúp Sanatech Khánh Hòa cho Thái Sơn Nam biết mùi bại trận ở giải năm nay. Ảnh: Bạch Dương

Tưởng chừng sang hiệp 2, Thái Sơn Nam sẽ lại bùng nổ như các trận đấu khác thì ngược lại, thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân đã đón nhận “cái chết bất ngờ”. Bắt đầu từ pha để bóng chạm tay của Văn Vũ trong vòng cấm, Đình Hùng đã trừng phạt đội chủ nhà bằng bàn thắng đưa Sanatech Khánh Hòa vươn lên.

Sau đó không lâu, Trần Tuyên lại dứt điểm chính xác đưa đội khách vượt lên dẫn 4-2. Văn Vũ sau đó chuộc lỗi bằng bàn gỡ 3-4 nhưng thời gian còn lại, lối đá “power-play” không giúp thầy trò HLV Bảo Quân phát huy hiệu quả. Ngược lại, nhà ĐKVĐ còn nhận trái đắng 4 giây trước khi hết giờ khi Văn Hạnh dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau sai lầm của thủ môn chủ nhà.

3 điểm trước Thái Sơn Nam giúp Sanatech Khánh Hòa giữ vững vị trí thứ 2 và họ thu hẹp đáng kể cách biệt với chính đối thủ. Thầy trò HLV Innui đang có 17 điểm, kém Thái Sơn Nam 2 điểm và đến lúc này vẫn chưa xác định được CLB vô địch lượt đi.

Vị trí thứ 3 đang thuộc về Hải Phương Nam Phú Nhuận, đội bóng phải thi đấu vòng loại nhưng luôn rất khó chịu mỗi khi vào vòng trong. Ở lượt trận 8, Hải Phương Nam Phú Nhuận đã khiến á quân Sanna Khánh Hòa phải đo ván sau thất bại 2-3. Đội bóng đóng chân trên địa bàn quận Phú Nhuận đang có 15 điểm, hơn chính Sanna Khánh Hòa 3 điểm. Sanna Khánh Hòa thể hiện phong độ kém thuyết phục trong mùa giải năm nay dù rằng họ được đầu tư bài bản hơn “người anh em” Sanatech Khánh Hòa. Dẫu sao, futsal Khánh Hòa vẫn còn đối trọng đáng nể để cạnh tranh chức vô địch với Thái Sơn Nam.

Kết quả lượt trận 8 ngày 20/4:

Sanna Khánh Hòa – Hải Phương Nam Phú Nhuận: 2-3

Sanest Tourist Khánh Hòa – Thái Sơn Bắc: 1-4

Sanatech Khánh Hòa – Thái Sơn Nam: 5-3

Hoàng Thư Đà Nẵng – Tân Hiệp Hưng: 1-3

Cao Bằng – Sài Gòn: 3-2   

Lịch thi đấu lượt trận 9 (lượt cuối, ngày 22/4, Nhà thi đấu Quân khu 7):

9h, Thái Sơn Nam – Sanest Tourist Khánh Hòa

12h, Hải Phương Nam Phú Nhuận – Hoàng Thư Đà Nẵng

14h, Tân Hiệp Hưng – Cao Bằng

16h, Sài Gòn – Sanatech Khánh Hòa

18h, Thái Sơn Bắc – Sanna Khánh Hòa

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm