Thái Sơn Nam nhận Cup vô địch giải futsal VĐQG 2017

24/06/2017 20:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Phải chờ đến lượt trận cuối chiều 24/6, các danh hiệu chính thức của giải đấu mới được xác định. Trong đó, Sanatech Khánh Hòa đã vượt qua Hải Phương Nam Phú Nhuận trong cuộc “so găng” kịch tính để làm tân Á quân của giải.

Ở cuộc đua vị trí thứ 2 giải đấu sau Thái Sơn Nam, Hải Phương Nam Phú Nhuận đã chơi quyết tâm đến cùng và gây sức ép đáng kể lên Sanatech Khánh Hòa khi họ đấu sớm và đánh bạ Hoàng Thư Đà Nẵng 4-2. Nếu Nếu Sanatech Khánh Hòa thua Sài Gòn trong trận đấu sau đó, Hải Phương Nam Phú Nhuận sẽ leo lên vị trí thứ nhì.

Tuy nhiên, bất ngờ đã không xảy ra khi đội bóng của HLV Innui vẫn giữ nguyên tinh thần thi đấu đáng nể để đánh bại Sài Gòn với tỷ số 6-2. Sanatech Khánh Hòa chính thức giành vị trí thứ 2 chung cuộc và Hải Phương Nam Phú Nhuận đành chấp nhận vị trí thứ ba. Dù vậy, đây là thành tích ngoài mong đợi của thầy trò ông Nguyễn Tuấn Anh khi từ đầu giải, đội bóng này phải thi đấu từ vòng ngoài.

Sanatech Khánh Hòa xứng đáng với vị trí Á quân sau màn rượt đuổi kịch tính với Thái Sơn Nam trong mùa giải năm nay. Ảnh: Quang Phương
Sanatech Khánh Hòa xứng đáng với vị trí Á quân sau màn rượt đuổi kịch tính với Thái Sơn Nam trong mùa giải năm nay. Ảnh: Quang Phương

Trong khi đó, để kỷ niệm ngày đăng quang lần thứ 7 trong 11 lần giải diễn ra, thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân đã nhẹ nhàng vượt qua Sanest Tourist Khánh Hòa 6-2. Trận thắng này kết thúc một hành trình ấn tượng của Thái Sơn Nam ở giải năm nay khi giới chuyên môn ghi nhận thành tích ấn tượng nhất của họ từ trước đến giờ.

HLV Bảo Quân cho biết: “So với những năm trước, chúng tôi có thành tích ấn tượng hơn nhờ cải thiện được sức mạnh hàng tấn công. Các cầu thủ chơi ăn ý và dứt điểm tốt hơn và nhờ đó đội đã có nhiều chiến thắng hơn trước. Với Thái Sơn Nam, chúng tôi luôn đặt mục tiêu cao ở mọi giải đấu mình tham gia. Thành tích này sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn để chinh phục những giải đấu quốc tế sắp tới”.

Thái Sơn Nam tô điểm ngày đăng quang lần thứ 7 giải futsal VĐQG bằng chiến thắng đậm Sanest Tourist Khánh Hòa. Ảnh: Quang Phương
Thái Sơn Nam tô điểm ngày đăng quang lần thứ 7 giải futsal VĐQG bằng chiến thắng đậm Sanest Tourist Khánh Hòa. Ảnh: Quang Phương

Với Phạm Đức Hòa, cầu thủ vừa gặp chấn thương gối và tưởng chừng sẽ không thể thi đấu đỉnh cao vài năm trước nhưng khi trở lại trong màu áo Thái Sơn Nam năm nay, tuyển thủ này đã chơi như lên đồng.

Đức Hòa đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất khi góp công rất lớn cho chức vô địch của Thái Sơn Nam trong mùa giải này. “Sau 2 năm trở lại với giải đấu cao nhất Việt Nam, tôi rất vui mừng và không ngờ mình lại được chọn là người chơi tốt nhất giải năm nay. Lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch, đó là nhờ sự giúp đỡ của anh em đồng đội. Bản thân tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để đóng góp cho CLB và đội tuyển quốc gia”.

BTC trao Cúp cho nhà vô địch. Ảnh: Quang Phương
BTC trao Cúp cho nhà vô địch. Ảnh: Quang Phương

Sau giải đấu này, Thái Sơn Nam sẽ tập trung trở lại dưới sự dẫn dắt của HLV Miguel Rodrigo tham dự giải futsal CLB châu Á diễn ra vào khoảng cuối tháng 7. Họ cũng chính là đại diện Việt Nam tham dự giải đấu này năm tới.

Trong khi đó với ngôi Á quân, Sanatech Khánh Hòa sẽ dự giải các CLB Đông Nam Á 2018. Các đội đứng thứ nhất đến thứ sáu sẽ được vào thẳng giai đoạn 2 của giải futsal VĐQG 2018 trong khi các đội Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, Hoàng Thư Đà Nẵng và Sanest Tourist Khánh Hòa phải đá vòng loại.

Thái Sơn Nam lần thứ 7 vô địch futsal quốc gia

Thái Sơn Nam lần thứ 7 vô địch futsal quốc gia

“Cảm xúc của tôi là không thể tả được. Nỗ lực của chúng tôi từ những ngày đầu tập luyện đến trận đấu cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng”, cầu thủ Tôn Thất Phi của Thái Sơn Nam cho biết sau khi kết thúc trận đấu với Sanatech Khánh Hòa.

Kết quả chung cuộc giải futsal VĐQG 2017:

Đội vô địch: Thái Sơn Nam (200 triệu đồng)

Đội hạng nhì: Sanatech Khánh Hòa (100 triệu đồng)

Đội hạng ba: Hải Phương Nam Phú Nhuận (60 triệu đồng)

Giải phong cách: Hải Phương Nam Phú Nhuận (30 triệu đồng)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam, 10 triệu đồng)

Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Hoàng Anh (Sanatech Khánh Hòa, 10 triệu đồng)

Vua phá lưới: Mai Thành Đạt (Sanna Khánh Hòa, 15 bàn, 10 triệu đồng)

Kết quả lượt trận cuối (vòng 18):

Cao Bằng – Tân Hiệp Hưng: 3-2

Sanna Khánh Hòa  – Thái Sơn Bắc: 1-1

Hoàng Thư  Đà Nẵng – Hải Phương Nam Phú Nhuận: 2-4

Sanatech Khánh Hòa – Sài Gòn: 6-2

Sanest Tourist Khánh Hòa – Thái Sơn Nam: 2-7 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm