Thái Sơn Nam lọt vào tứ kết giải futsal các CLB châu Á 2015: Chậm mà chắc

04/08/2015 12:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Nguyễn Trọng Thảo - Phó phòng tổ chức thi đấu cho biết: “Thành tích vừa qua mà Thái Sơn Nam đạt được là đã hoàn thành nhiệm vụ trước khi lên đường. Đó là một thành công lớn mà futsal Việt Nam gặt hái được ở tầm châu lục”.

Theo ông Thảo, thành công hiện tại của Thái Sơn Nam là điều không quá bất ngờ vì nó phản ánh đúng sự đầu tư và hướng đi bài bản với futsal của ông bầu Trần Anh Tú. Ông Thảo nói: “Tất nhiên thành công không hề tự nhiên mà đến. Cách làm của anh Tú là có sự chuẩn bị, đầu tư dài hơi, tiến bước vững chắc và nằm trong kế hoạch dự tính. Nó cũng phản ánh tiềm lực mà anh Tú hiện có trong tay”.

Việc Thái Sơn Nam gặt hái thành công ở sân chơi cấp CLB châu lục cho thấy bước tiến đều đặn, vững chắc của futsal Việt Nam những năm qua. Năm 2013, Thái Sơn Nam bị loại ở sân chơi này với chỉ duy nhất 1 điểm sau vòng bảng. Đến năm 2014, khi giải futsal châu Á quy tụ đầy đủ các ĐTQG hàng đầu châu lục tham dự ở TP.HCM, ĐTQG Việt Nam với nòng cốt là quân của bầu Tú đã dừng bước ở tứ kết.


Thái Sơn Nam gây tiếng vang lớn tại Cup các CLB châu Á 2015

Ông Thảo cho biết: “Tôi có nói chuyện với anh Tú. Anh ấy nói việc vào bán kết giải năm ngoái là hoàn toàn nằm trong khả năng của đội tuyển Việt Nam nếu tính toán kỹ hơn. Nhưng anh ấy cũng không tiếc gì, thậm chí còn phấn khởi vì Việt Nam bị loại trước bán kết.

Anh Tú cho rằng như thế sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam có động lực ở VCK châu Á 2016. Nếu thành công đến quá sớm thì tư tưởng các cầu thủ dễ có vấn đề và như thế là không tốt cho sự phát triển của futsal Việt Nam. Anh ấy muốn tiến từng bước chậm nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn”.

Để chuẩn bị cho thế hệ kế cận tương lai của futsal Việt Nam, bầu Tú cũng đang đào tạo 2 lớp U14. Theo ông Thảo, đó là những mầm non đầy hứa hẹn sẽ bổ sung tốt cho futsal Việt Nam trong nay mai. Futsal Việt Nam sẽ không phải quá lo lắng về nguồn cầu thủ.

Những gì đội tuyển futsal Việt Nam làm được tại Iran vừa qua đang giúp tiếng nói của futsal Việt Nam có trọng lượng hơn ở châu lục. Việc những đội tuyển futsal hàng đầu thế giới như Brazil, Italia sang Việt Nam giao hữu hay Nhật Bản, Brazil, Tây Ban Nha thường gửi lời mời sang tập huấn và du đấu đến đội tuyển Việt Nam những năm qua minh chứng cho điều đó.


HLV Bruno Garcia (trái) còn chưa hiểu nhiều về futsal Việt Nam

Ông Nguyễn Trọng Thảo cho biết: “Có được thành tích đó cũng một phần nhờ chất lượng các giải futsal trong nước đã được nâng tầm đáng kể. Nổi bật lên nhiều năm qua là các đội futsal Khánh Hòa. Từ chỗ đá đâu thua đó ngày đầu thành lập, giờ họ là nhà ĐKVĐ quốc gia, thách thức lớn Thái Sơn Nam và đóng góp tích cực cho sự phát triển của futsal Việt Nam”.

Ông Thảo nói thêm: “Thái Sơn Nam đứng nhất bảng D vừa rồi có công lớn của các cầu thủ nội. Họ mới là những người xuất sắc nhất. Tôi quan sát các ngoại binh mà anh Tú mời về thi đấu cho đội chuyến này thực sự họ không có gì hơn cầu thủ nội, ngoại trừ tác phong sinh hoạt và tập luyện chuyên nghiệp.

Họ sang Việt Nam không có nhiều thời gian hòa nhập nên chơi không tốt đã đành, tên tuổi của họ cũng không quá nổi tiếng. Tôi có góp ý với anh Tú là thuê 2 cầu thủ Thái Lan sang thì sẽ tốt hơn nhiều. Ngoài ra, tôi cũng nghĩ HLV Bruno nhiều khi còn mang tâm lý chủ quan, chưa hiểu rõ bóng đá Việt Nam. Ông ấy cần cải thiện điều đó”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm