Thái Lan và Việt Nam thiệt quân sau trận hoà không bàn thắng

20/11/2019 13:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Ngoài việc bị rớt xuống vị trí thứ 3 sau trận hoà Việt Nam 0-0 tối 19/11 ở Mỹ Đình, Thái Lan còn sẽ tiếp tục vắng mặt đội trưởng Dangda do cầu thủ này đã nhận đủ 2 thẻ vàng sau 5 vòng đấu. Việt Nam cũng sẽ vắng Trọng Hoàng với lí do tương tự.

Kết quả bóng đá hôm nay: Việt Nam bất phân thắng bại Thái Lan

Kết quả bóng đá hôm nay: Việt Nam bất phân thắng bại Thái Lan

Việt Nam và Thái Lan đã cống hiến cho khán giả một trận đấu gay cấn và hấp dẫn. Đáng tiếc không có bàn thắng nào được ghi.

Đội trưởng Dangda đã phải nhận thẻ vàng từ tình huống vào bóng nguy hiểm với Trọng Hoàng. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp Dangda phải nhận thẻ vàng, sau khi lặp tình huống tương tự ở trận thua ngược Malaysia 1-2 tối 14/11 ở Bukit Jalil.

Do đã nhận đủ số thẻ phạt nên Dangda chắc chắn không được tham dự trận Thái Lan tiếp Indonesia ở lượt trận kế tiếp diễn ra vào 26/3/2020.

Dangda cho biết: “Dù tôi có thể không thi đấu nhưng với lực lượng hiện tại, các cầu thủ khác của Thái Lan cũng có thể thay thế tôi. Tôi tin đội tuyển sẽ trở lại trong năm tới sau nhiều tháng có thời gian nhìn lại mình. Thái Lan vẫn còn cơ hội và tất cả chúng tôi đều tin tưởng đội bóng của mình còn cơ hội đi tiếp”.

Đội trưởng Dangda của Thái Lan không thể thi đấu trận kế tiếp của đội nhà vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Ảnh: Hoàng Linh
Đội trưởng Dangda của Thái Lan không thể thi đấu trận kế tiếp của đội nhà vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Ảnh: Hoàng Linh

Điều khá trùng hợp là Dangda cùng chung số phận với người phạm lỗi Nguyễn Trọng Hoàng. Ở trận đấu tại Mỹ Đình vừa qua, Trọng Hoàng đã có pha bóng vào sau Supachok rất nguy hiểm.

May mắn cho hậu vệ gốc Nghệ An là Hoàng “bò” chỉ phải nhận thẻ vàng thay vì có thể bị thẻ đỏ. Và trước đó, Trọng Hoàng cũng đã nhận một thẻ vàng khi tiếp Malaysia ở Mỹ Đình.

Trọng Hoàng cũng không thể thi đấu với Malaysia tháng 3/2020 vì đã đủ 2 thẻ vàng. Ảnh: Hoàng Linh
Trọng Hoàng cũng không thể thi đấu với Malaysia tháng 3/2020 vì đã đủ 2 thẻ vàng. Ảnh: Hoàng Linh

Trọng Hoàng cũng sẽ chắc chắn vắng mặt trận kế tiếp khi Việt Nam làm khách ở Malaysia vào ngày 31/3/2020. Còn Thái Lan sẽ vắng Dangda vào ngày 26/3/2020 khi gặp Indonesia ở Thammasat.

Đó là trận đấu có thể xem là dễ dàng với người “Voi chiến” do Indonesia đã hết động lực. Dangda có thể trở lại khi làm khách trên sân UAE ngày 4/6/2020.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm