Thái Lan triệu hồi cầu thủ đã bị loại dự King’s Cup

03/06/2019 16:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 3/6, HLV Sirisak Yodyardthai của đội tuyển Thái Lan đã triệu tập gấp tiền vệ Picha Autra của Samut Prakan City lên tập trung đội tuyển tại khách sạn Amari ở Buriram để thay thế cho đồng đội Narubadin Weerawatnodom, người không kịp bình phục chấn thương đầu gối để tham dự trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/6 tới.

HLV Thái Lan: ‘Tôi không rõ Việt Nam đá kiểu gì nhưng Thái Lan muốn làm số 1 ĐNÁ’

HLV Thái Lan: ‘Tôi không rõ Việt Nam đá kiểu gì nhưng Thái Lan muốn làm số 1 ĐNÁ’

Trước cuộc đối đầu giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam ở King’s Cup, HLV Sirisak Yodyardthai của tuyển Thái Lan cho biết ông nắm rõ những cầu thủ mà HLV Park Hang Seo triệu tập cho giải King’s Cup nhưng không biết tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào.

Narubadin Weerawatnodom là một trong số 4 cầu thủ của CLB Buriram United lên tập trung đội tuyển Thái Lan từ hôm qua sau khi dự trận đấu bù vòng 11 Thai League gặp Sukhothai. Tuy nhiên, phía Buriram United đã gửi thư thông báo Narubadin Weerawatnodom đã gặp chấn thương đầu gối ở trận hòa Sukhothai 1-1 vào ngày 1/6 vừa qua.

Sau khi trao đổi với bác sỹ của đội tuyển Thái Lan, HLVSirisak Yodyardthai đã quyết định gọi trở lại Picha Autra để thay thế cho vị trí của Narubadin Weerawatnodom.

Chú thích ảnh
Theerathon Bunmathan (phải) và Thitiphan Puangchan tập trung đội tuyển Thái Lan sáng 3/6.Ảnh: Kittti Tumpmalai

Picha Autra từng có tên trong danh sách sơ bộ 35 cầu thủ của đội tuyển Thái Lan tập trung chuẩn bị cho King’s Cup lần thứ 47 năm 2019 nhưng khi danh sách được rút gọn xuống còn 23 người, tiền vệ sinh năm 1996 đã không có may mắn được trao cơ hội.

Nhưng với sự vắng mặt bất khả kháng của Narubadin Weerawatnodom, cánh cửa của đội tuyên Thái Lan dự King’s Cup 2019 lại mở ra với Picha Autra.

Theo đánh giá của HLV Sirisak Yodyardthai, Picha Autra có sở trường đá tiền vệ trung tâm nhưng ở CLB đã không ít lần được xếp chơi hậu vệ cánh.

“Dù ở vị trí nào thì cậu ấy cũng thể hiện tốt khả năng của mình và phù hợp với chiến thuật mà tôi sẽ sử dụng ở đội tuyển Thái Lan. Quan trọng hơn, Picha Autra đã tập luyện với đội và quen với chiến thuật của chúng tôi”, HLV HLV Sirisak Yodyardthai chia sẻ với báo chí Thái Lan về quyết định bổ sung Picha Autra vào phút chót.

Tại Thai League 2019, Picha Autra đã có 3 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo cho CLB của mình là Samut Prakan, giúp đội bóng của mình đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng tạm thời.

Picha Autra cũng từng góp mặt trong thành phần đội tuyển Thái Lan dự giải tứ hùng tại Trung Quốc hồi tháng 3 vừa qua.

Picha Autra trở lại đội tuyển, hai cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật Bản là Theerathon Bunmathan (phải) và Thitiphan Puangchan cũng đã hội quân từ sáng 3/6 và đội tuyển Thái Lan có đủ quân số tập luyện từ chiều 3/6.

Mặc dù vậy, đội trưởng Teerasil Dangda vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam lúc 19h45 ngày 5/6.

Nếu đủ thể lực ra sân, Teerasil Dangda sẽ có trận đấu thứ 100 trong màu áo đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Lâm Chi (Từ Buriram, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm