Thái Lan sẽ chung 'số phận' như Malaysia, UAE ở Mỹ Đình

16/11/2019 19:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trên các trang mạng xã hội, CĐV Thái Lan đau đầu trước thất bại của đội nhà trước Malaysia. Và khi đã thấy thất bại đầu tiên dưới thời HLV Akira Nishino, viễn cảnh Thái Lan ngã gục ở Mỹ Đình đã bị nhiều CĐV xứ Chùa Vàng nghĩ đến.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Việt Nam đấu với Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Việt Nam đấu với Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá WC 2022 VN. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan. Trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTV5, VTC1, VTC3, Bóng đá TV, Thể thao TV.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 19/11: Việt Nam vs Thái Lan (VTC1, VTC3, VTV5)

* 19h45 ngày 19/11: Malaysia vs Indonesia (Thể thao TV, HTV1)

* Việt Nam 1-0 UAE

* Malaysia 2-1 Thái Lan

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

lich thi dau vong loai World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, lich thi dau vong loai World Cup 2022 bang G, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, lịch bóng đá WC 2022 VN, lich bong da WC 2022 VN, lich thi dau bong da, lich WC 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Đội bóng của HLV Nishino đã thất thủ 1-2 ở Bukit Jalil trong hoàn cảnh Chanathip đã có bàn mở tỷ số cho “Voi chiến” từ phút thứ 6. Tuy nhiên, có vẻ sự chủ quan của đội bóng xứ Chùa Vàng đã khiến họ trả giá quá đắt sau đó.

Nên nhớ trước trận này, CĐV Thái Lan đã vui cười khi tiền vệ đang chơi bóng ở Nhật Bản Bunmathan có hành động “tẩy thẻ” bằng cách nhận thẻ vàng khi đấu UAE ở phút 90+3. Thời điểm đó Thái Lan chắc thắng UAE và Bunmathan cùng HLV Nishino có vẻ xác định cầu thủ này dính thẻ vàng để bỏ qua trận gặp Malaysia và chỉ trở lại trận gặp Việt Nam nặng ký hơn.

Thái Lan xáo trộn đội hình để thử nghiệm những phương án khi gặp Malaysia, đội đã thua 2 trận đấu và bị cho là “lót đường” như Indonesia ở bảng G. Tuy nhiên, người Thái và HLV Nishino đã mắc sai lầm toàn diện.

Chanathip trở lại giúp “Voi chiến” tự tin hơn và cầu thủ này đã chứng tỏ tài năng. Tuy nhiên, trận đấu có hơn 90 phút và Thái Lan đã đón cái kết đắng khi xem thường khắc tinh của họ ở khu vực Đông Nam Á.

HLV Nishino đã thất bại trận đầu tiên với Thái Lan ở Bukit Jalil tối 14-11
HLV Nishino đã thất bại trận đầu tiên với Thái Lan ở Bukit Jalil tối 14/11

Thái Lan đã bị Malaysia khuất phục như bao lần hành quân đến sân của “những chú Hổ”. Và thất bại ở Bukit Jalil tối 14/11 có thể sẽ khiến HLV Nishino tối sầm mặt mũi vì không những đây là thất bại đầu tiên của thuyền trưởng người Nhật khi làm việc trên đất Thái mà nó hứa hẹn sẽ đưa “Voi chiến” đến sự trượt dốc ở vòng loại này.

Thái Lan phơi bày quá nhiều điểm yếu để Malaysia khoét sâu. Và nếu tỉnh táo hơn, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã có nhiều hơn hai bàn thắng vào lưới người Thái. Thất bại đó có thể xem như nhát dao chí mạng ảnh hưởng lớn đến khát vọng đi tiếp của Thái Lan. Bởi lẽ trận đấu ở Mỹ Đình sắp tới càng trở nên khó khăn gấp bội cho họ.

Tại Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo đã nối dài mạch trận bất bại của ông lên con số 13. Với 10 chiến thắng và 3 trận hoà, chiến lược gia người Hàn đã vùi dập vô số cái tên ở đây sau 2 năm nhiệm kỳ. Nổi bật trong số đó là Sven Goran Eriksson và Van Marwijk.

Hai cựu HLV của đội tuyển Anh và Hà Lan từng dự giải đấu lớn nhất hành tinh phải ngậm ngùi rời Mỹ Đình với thất bại và Eriksson không lâu sau đó đã bị Philippines sa thải. HLV từng đưa Hàn Quốc có hạng 4 World Cup 2002 Guus Hiddink cũng bị học trò Park Hang Seo đánh bại và vừa mất việc ở Trung Quốc mới đây.

Lần này, cựu HLV ĐTQG Nhật Bản dự World Cup 2018 Nishino hiểu rõ mình đang vướng phải điều gì khi đến Việt Nam.

Tiến Linh cùng đồng đội có nhiều lợi thế ở Mỹ Đình khi tiếp Thái Lan tối 19-11 tới. Ảnh: Hoàng Linh
Tiến Linh cùng đồng đội có nhiều lợi thế ở Mỹ Đình khi tiếp Thái Lan tối 19-11 tới. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Nishino đã khiến Thái Lan chịu thua trận đấu mà họ không thể thua trước chuyến hành quân đến Mỹ Đình. Chiến lược gia người Nhật Bản chỉ có cách thắng chủ nhà mới có quyền nghĩ đến chiếc vé đi tiếp ở bảng G. Người Thái đang có 7 điểm và chỉ còn hơn Malaysia và UAE đúng 1 điểm. Nếu thua Việt Nam tối 19/11, họ sẽ chính thức rơi vào tuyệt vọng.

Ở chiều ngược lại, sau hàng loạt những kỳ tích, không có nhiều lý do để thầy trò HLV Park Hang Seo để Thái Lan giăng bẫy. Khi đối thủ phải thắng nhằm duy trì hy vọng, Việt Nam sẽ nhẫn nại đưa đối thủ vào tròng. Một cuộc đấu trí của hai chiến lược gia ở thời điểm rất khác ngày mở màn vòng loại bảng G hồi tháng 9.

Và nói như HLV Lê Thuỵ Hải: “Hiện nay đội tuyển Việt Nam đang ở tình thế tốt. Dẫn đầu bảng G, hơn Thái Lan 3 điểm, tâm lý trạng thái cũng tốt hơn đồng thời chơi tại sân nhà có thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Những lợi thế đó cùng sự tự tin, hưng phấn ở tất cả các cầu thủ thì tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn Thái Lan nhiều. Tôi tin là đội tuyển Việt Nam sẽ thắng chứ không còn phập phù hay e ngại đối thủ nữa”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm