Thái Lan: Muốn dự World Cup phải học phòng ngự

09/09/2015 15:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bị dẫn 2 bàn, Thái Lan đã có một cuộc ngược dòng ngoạn mục trước Iraq để có trận hòa 2-2 quan trọng. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Kiatisuk củng cố được được vị trí đầu ở bảng F.

Trận hòa trước đối thủ mạnh như Iraq là một kết quả chấp nhận được. Nhưng với Paul Murphy, cây viết của ESPN chuyên về bóng đá Thái Lan, thì có những vấn đề đội quân của HLV Kiatsuak Senamuang cần phải cải thiện nếu như muốn tiến sâu ở vòng loại World Cup 2018.


Thái Lan có được trận hòa 2-2 trước Iraq

1. Phải học cách phòng ngự đơn giản

Có thể không đẹp nhưng cần thiết khi Thái Lan nhiều lần nên tập trung phòng ngự với số đông. Việc để cho các cầu thủ tấn công có khoảng trống ở bên phần sân nhà là một sai lầm đối với những đối thủ mạnh, có những cá nhân xuất sắc, điều này đã thể hiện ở trong hiệp một, khi Justin Meram dễ dàng mở tỷ số sau nỗ lực theo kèm thất bại của Suttinun Phucome.

Sang hiệp 2, Sarach Yooyen lại mắc một sai lầm tương tự như Suttinun. Anh để cho Mahmoud có nhiều khoảng trống và sau 2 cú dứt điểm liên tiếp, lưới của Kawin đã rung lên.

Với một hàng thủ như thế, Thái Lan có thể hướng tới tham vọng dự World Cup hay không? Câu trả lời là rất khó.


2. Cần chơi Pressing nhiều hơn

Đầu trận đấu, Justin Meram có một tình huống bị Sarach Yooyen qua mặt và tung ra cú dứt điểm ở góc gần nhưng không thành công.

Giữa hiệp 1, Mahmoud có khoảng trống ở ngay trước vòng cầm và thực hiện một cú sút nguy hiểm nhưng Kawin đã xuất sắc cản phá.

Từ những pha bóng như thế, có thể thấy Thái Lan không thể hiện được khả năng tạo áp lực và kiểm soát lối chơi. Nhiều lần, các tiền vệ và hậu vệ không thể hiện được sợi dây kết nối. Điều đó tạo điều kiện cho Iraq dễ dàng kiểm soát thế trận.

Thái Lan đã thay đổi ở cuối hiệp 2 với áp lực được tạo ra đáng kể. Nhờ đó, họ có trận hòa 2-2. Từ kết quả này, Kiatisuk có lẽ cần phải yêu cầu các học trò chơi pressing nhiều hơn thay vì chỉ đá thấp để nhường sân cho đối thủ.


Vẫn còn nhiều vấn đề Thái Lan cần cải thiện để chinh phục giấc mơ World Cup

3. Sức mạnh tinh thần

Sau khi ghi bàn thứ hai, Iraq tự tin rằng họ đã định đoạt được trận đấu. Tuy nhiên, đội khách đã không thể ngờ được Thái Lan đã vùng lên mạnh mẽ như thế trong những phút cuối trận.

Trong bối cảnh hàng công Iraq không thể cụ thể hóa được cơ hội từ những pha phản công nhanh, họ thủng lưới. Phút 80,  Theerathon Bunmathan rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ chấm 11m.

Sau đó, chính cầu thủ này thực hiện  đường chuyền sệt từ cánh trái để Mongkol kết thúc, mang về trận hòa 2-2. Khoảnh khắc cầu thủ chạy cánh đang chơi cho Quân đội Thái Lan đệm bóng vào lưới trống, cũng là lúc người Thái như vỡ òa.

Tinh thần chiến đấu tuyệt vời của Thái Lan đã chứng minh họ có thể làm được những điều kì diệu với trái bóng dù chỉ trong một khoảng thời gian rất nhỏ. Một trận hòa xứng đáng cho Thái Lan đồng thời mở ra cánh cửa tới World Cup của đội bóng này.

Phải đá mấy vòng để giành vé dự World Cup 2018?

+ 8 đội nhất bảng giành quyền vào vòng loại thứ 3. Lưu ý ở vòng thứ 3, sẽ có tổng cộng 12 đội (8 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất) chia làm 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm gồm 2 lượt đi và về. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2018. Trong khi đội đứng thứ 3 ở hai bảng sẽ đá lượt đi và về. Đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ chơi trận play-off với đội đứng thứ 4 tại khu vực Bắc Trung Mỹ và Carribean để giành vé vớt dự VCK World Cup 2018.

+4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (trong số 8 đội) sẽ giành quyền vào vòng thứ 3. Với trường hợp bảng F có sự xuất hiện của ĐT Việt Nam chỉ còn lại 4 đội, trong khi 7 bảng còn lại đều có 5 đội thì khi so sánh thành tích (dựa trên thứ tự từ điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng…) của 8 đội nhì bảng với nhau, BTC sẽ không xét kết quả của họ với đội xếp thứ 5 bảng đấu đó. Qua đó, đảm bảo sự công bằng với đội nhì bảng F – bảng đấu của ĐT Việt Nam.

T.Giáp (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm