Thái Lan mệt mỏi, 'Messi J' chấn thương

30/09/2015 12:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Thái Lan đang đối diện với những vấn đề cực kỳ nan giải trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 đầu tháng tới khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương.

Ở buổi tập gần nhất của tuyển Thái Lan, chỉ có 15/23 cầu thủ đủ khả năng ra sân. Nguyên nhân là bởi 8 cầu thủ khác chưa thể lên đội tuyển tập trung do còn bận thi đấu cho CLB ở giải quốc nội. Cùng thời điểm đó, hai tuyển thủ quốc gia của BEC Tero Sasana trong đó có Chanathip Songkrasin đều đang dính chấn thương.

Ngôi sao số một của bóng đá Thái Lan, cầu thủ hay nhất Đông Nam Á năm 2014 dính một chấn thương nghiêm trọng suốt hơn 2 tháng qua và vừa tái phát lại một lần nữa. Những kết quả chẩn đoán khẳng định “Messi Jay” sẽ chỉ có thể bình phục trong 4 tới 5 ngày nữa.

Bản thân cầu thủ này cũng tiết lộ mình không thể sử dụng được cái chân trái ma thuật trong một trận đấu cách đó ít ngày. Songkrasin vẫn có thể làm được mọi thứ với trái bóng nhưng các động tác đòi hỏi sức mạnh như sút bóng là điều anh không thể làm được.


HLV Kiatisuk cùng đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu ít nhất có 1 điểm trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày 13/10

Chấn thương của các cầu thủ tới trong bối cảnh tuyển Thái Lan sẽ đối mặt với 2 trận đấu quan trọng với Hong Kong và Việt Nam. HLV trưởng Kiatisuk Senamuang thừa nhận: “Chúng tôi muốn cho các cầu thủ nghỉ ngơi ở Kirin Valley bởi tôi biết các cầu thủ đã quá mệt mỏi ở CLB. Để bắt đầu, chúng tôi muốn các cầu thủ nhanh chóng hồi phục thể lực và khát khao thi đấu.

Dù buổi tập đầu tiên chỉ có 15 cầu thủ ra sân, chúng tôi vẫn tin rằng những người khác đều đã sẵn sàng sau những sự tập luyện cùng CLB. Họ sẽ sớm tập trung lại với đội tuyển và các bài tập chiến thuật sẽ không còn là vấn đề với chúng tôi.”

Thái Lan đã thắng Việt Nam 1-0 ở trận lượt đi. 3 điểm từ thắng lợi ấy đã mang tới lợi thế cực lớn cho Thái Lan trước thềm lượt về. Dù vậy, Kiatisuk thừa nhận: “Tôi chắc chắn trận đấu ở Việt Nam sẽ không phải là một trận hòa dễ dàng cho Thái Lan.

Một áp lực rất khác sẽ đè lên các cầu thủ. Nhưng đội tuyển Thái Lan đã đánh bại đối thủ ở trận đấu trước đó. Điều đó truyền cảm hứng và mang tới hy vọng cho chúng tôi.

Cuộc đối đầu với Việt Nam sẽ cực kỳ khó khăn. Họ sẽ mài sắc lưỡi kiếm tấn công. Chúng ta sẽ phải cố gắng tránh điều đó. Rõ ràng là ở trận lượt đi, họ đã đến đây và gây khó khăn cho chúng ta ngay từ những giây phút đầu tiên.”

Cựu cầu thủ HAGL thừa nhận một trong những điều ông lo ngại nhất trước cuộc hành quân tới Mỹ Đình là CĐV chủ nhà. Từng có thời gian dài làm việc ở Việt Nam, Kiatisuk hoàn toàn hiểu rõ áp lực sẽ đè lên anh và học trò tại Mỹ Đình.

Tuyển Thái Lan sẽ đối đầu với Việt Nam hôm 13/10 tới tại Mỹ Đình trước khi chuẩn bị cho trận đón Đài Loan tại sân nhà vào tháng kế tiếp.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm