Thái Lan mất 4 siêu sao ở AFF Cup 2018

30/03/2018 14:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá Thái Lan xác nhận 4 ngôi sao lớn nhất của bóng đá Thái Lan sẽ không thể tham dự AFF Cup 2018.

Giải vô địch Đông Nam Á 2018 diễn ra trong tháng 11 và 12. Đó là khoảng thời gian J-League 1 đi tới giai đoạn quyết định còn giải hạng 2 Bỉ vẫn kéo dài cho tới Giáng sinh. AFF Cup 2018 cũng không phải sự kiện nằm trong lịch FIFA Day nên các CLB Nhật Bản và Bỉ không có nghĩa vụ phải trả người cho tuyển Thái.

Điều đó đồng nghĩa với việc Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe), Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima) và Kawin Thamsatchanan (OH Leuven) sẽ không thể trở về khoác áo tuyển Thái Lan.

Trưởng đoàn HAGL ứng cử vào BCH VFF, 'Messi Thái' liên tục lên trang nhất báo Nhật Bản

Trưởng đoàn HAGL ứng cử vào BCH VFF, 'Messi Thái' liên tục lên trang nhất báo Nhật Bản

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL được đề nghị thay bầu Đức ứng cử vào BCH VFF khóa VIII, Chanathip Songkrasin ngày càng quan trọng với đội bóng Nhật Bản sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 19/3.

Cả 4 cái tên ở trên đều là trụ cột quan trọng của tuyển Thái Lan. Họ cũng đã chiếm được vị trí chính thức tại CLB. Sẽ rất khó cho người Thái có thể thuyết phục các đội chủ quản đưa Chanathip, Dangda trở về.

Giải pháp cho đội tuyển Thái Lan là đôn lứa trẻ lên tuyển quốc gia. Trước AFF Cup vài tháng, U23 Thái Lan sẽ dự ASIAD. Lứa trẻ này của Thái Lan cũng được kỳ vọng rất nhiều. Ở lần tham dự gần nhất, U23 Thái Lan của Chanathip đã vào tới bán kết ASIAD.

Chú thích ảnh
Lịch hoạt động của đội tuyển Thái Lan trong năm 2018.

AFF Cup cũng không còn là giải đấu quan trọng của người Thái sau những danh hiệu vô địch liên tiếp trong các năm 2014 và 2016. HLV Milovan Rajevac cũng tin rằng việc được chơi tại nước ngoài là rất tốt cho cầu thủ Thái Lan. Ông không quá sốt sắng trong việc triệu tập bằng được họ trở về.

Một lý do khác khiến cầu thủ Thái Lan khó về nước là Asian Cup 2019. Giải vô địch châu Á sẽ khởi tranh hôm 5/1 - chưa đầy 1 tháng sau khi AFF Cup kết thúc. Asian Cup là sự kiện chính thức của AFC, các CLB sẽ buộc phải nhả người. Nếu họ cũng làm tương tự tại AFF Cup 2018, các đội bóng sẽ mất người trong 3 tháng. Đó là viễn cảnh mà Sapporo hay Kobe không hề muốn thấy.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm