Thái Lan, Malaysia sở hữu tài năng bóng đá trẻ nổi hơn Việt Nam

01/04/2020 10:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Với thần đồng Suphanat Mueanta được CLB Nhật Bản theo đuổi với mức giá triệu đô và Luqman Hakim vừa được đánh giá trong Top 50 tài năng trẻ hàng đầu thế giới do Goal bình chọn hàng năm, bóng đá trẻ Việt Nam có thể phải bận tâm về thế hệ tài năng U19 của các đại kình địch khu vực.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: 'HAGL phải theo số đông'

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: 'HAGL phải theo số đông'

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú nhấn mạnh dù không tham dự cuộc họp online sáng 31/3 cùng lãnh đạo các CLB khác đang dự giải V-League 2020 nhưng HAGL sẽ không có ngoại lệ và đội bóng này phải theo số đông.

Trên bảng xếp hạng NxGn - Top 50 tài năng trẻ mới của bóng đá thế giới do Goal bình chọn hằng năm đánh giá 50 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tất cả những cái tên được “chấm” đều sinh từ ngày 1/1/2001 trở đi.

Năm ngoái, Jadon Sancho của Borussia Dortmund là cầu thủ đã chiếm vị trí số một tại bảng xếp hạng và hiện tại đang khiến nhiều CLB danh tiếng thế giới khao khát có được chữ ký.

Luqman Hakim là tài năng sáng giá của bóng đá Malaysia
Luqman Hakim là tài năng sáng giá của bóng đá Malaysia

Năm nay, tài năng số 1 được bình chọn là Rodrygo, chân sút ĐTQG Brazil đang chơi cho Real Madrid (năm ngoái xếp hạng 5 ở NxGn). Cầu thủ 18 tuổi có bàn ra mắt La Liga của mình chỉ sau 93 giây bước vào sân. Sau đó, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi được một cú hat-trick ở Champions League khi mới 18 tuổi 301 ngày, rồi tiếp tục được triệu tập lên ĐTQG Brazil và có 2 lần ra sân. Rodrygo thậm chí còn xếp trên thần đồng Ansu Fati của Barcelona hiện tại.

Về phần bóng đá Đông Nam Á, chỉ duy nhất Malaysia có được vinh dự này với trường hợp của Luqman Hakim. Cầu thủ sở hữu tốc độ và kỹ thuật tốt được NxGn đánh giá cao và dù mới 18 tuổi, cầu thủ này đã được khoác áo U23 Malaysia.

Hiện tại, chân sút này đang chơi cho CLB K.V. Kortrijk (Bỉ) với thời hạn 5 năm. Trước đó, Hakim đã tới Anh để được đào tạo ngắn hạn cùng đội trẻ Cardiff City.

Việc Luqman Hakim lọt Top 50 của Goal, vượt mặt thần đồng Suphanat Mueanta của Thái Lan có thể khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Tại Đông Nam Á, có lẽ không ít người đã nghe danh tiền đạo chủ lực của đội tuyển U23 Thái Lan hiện tại. Suphanat thậm chí chỉ xếp sau Dangda ở ĐTQG Thái Lan trong lựa chọn của HLV Nishino và có thể vượt mặt Supachai Jaided, người đồng đội cùng có mặt ở U23 Thái Lan và CLB Buriram United.

Ở tuổi 18, Suphanat đã xô đổ vô số kỷ lục ở các giải đấu hàng đầu châu lục như AFC Champions League hay Thai-League 1. 15 tuổi 8 tháng 22 ngày, Suphanat trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Thai-League 1. Một tháng sau, cầu thủ sinh năm 2002 ghi bàn ở giải đấu hàng đầu Thái Lan. Chân sút của Buriram United sau đó ghi bàn ở AFC Champions League khi 16 tuổi 10 tháng 3 ngày. Cũng ở khoảng thời gian này, Suphanat được gọi vào ĐTQG Thái Lan với tư cách là cầu thủ trẻ nhất lịch sử.

Cầu thủ sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo thần tượng chính là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở VCK U23 châu Á. Đầu năm nay, Mueanta ghi cú đúp vào lưới U23 Bahrain và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở VCK U23 châu Á (17 tuổi 5 tháng 6 ngày).

Truyền thông xứ Chùa Vàng đưa tin CLB Nhật Bản sẵn sàng trả hơn 30 tỷ đồng để cầu thủ này có thể đến J-League 1 chơi bóng.

Tài năng 18 tuổi Suphanat của bóng đá Thái Lan khiến cả khu vực phải trầm trồ
Tài năng 18 tuổi Suphanat của bóng đá Thái Lan khiến cả khu vực phải trầm trồ

Những tay săn bàn độ tuổi U19 của Thái Lan và Malaysia đó có thể đe doạ thành tích của bóng đá trẻ Việt Nam trong tương lai gần. Hiện tại, sau tài năng trẻ Văn Hậu (sinh năm 1999), bóng đá Việt Nam chưa ghi nhận thêm cầu thủ nào nổi bật sinh từ năm 2000 trở về sau.

Lứa U19 Việt Nam hiện tại do HLV Philippe Troussier dẫn dắt được biết đến như một tập thể gắn kết dưới tay “phù thuỷ trắng” nhiều hơn. Ngay cả cơ hội được chơi V-League hiện tại với lứa cầu thủ này cũng không có. Đó có thể là lý do HLV Troussier phải đau đầu vì các học trò không được thi đấu thường xuyên quanh năm.

Theo dự kiến tháng 10 năm nay, U19 Việt Nam sẽ tham dự VCK U19 châu Á 2020. Đội sẽ kỳ vọng tái lập thành tích vào World Cup U20 thế giới 2021 như đã làm được năm 2017. Đây là giải đấu đưa những Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh… ra ánh sáng và cũng là nòng cốt của bóng đá nước nhà hiện tại.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam, thế hệ do HLV Troussier dẫn dắt được đầu tư và kỳ vọng lớn, thậm chí hơn nhiều so với thế hệ đàn anh khi đây là lứa được nhắm đến để chinh phục World Cup 2026 khi FIFA tăng số đội tham dự từ 32 lên 48.

Sau những gì đang diễn ra ở hiện tại, bóng đá nước nhà có lẽ phải tính toán cụ thể hơn để phát triển cầu thủ trẻ. Trước mắt là để không tự tụt hậu so với các đối thủ cùng khu vực.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm