Thái Lan khó xử trước cuộc đối đầu tuyển Việt Nam tại King’s Cup

13/05/2019 10:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá Thái Lan và HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này Sirisak Yodyardthai đang bị CLB Muangthong United đẩy vào tình thế khó xử trước thời điểm công bố danh sách dự King’s Cup 2019 với cuộc đối đầu quan trọng gặp đội tuyển Việt Nam ngày 5/6.

NÓNG: Việt Nam gặp Thái Lan ở King's Cup 2019

NÓNG: Việt Nam gặp Thái Lan ở King's Cup 2019

Theo kết quả bốc thăm King's Cup 2019. Đội tuyển Thái Lan sẽ đụng độ với tuyển Việt Nam ở vòng bán kết King's Cup 2019.

Lý do là bởi CLB Muangthong United, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng Thai League sau 10 vòng đấu đã đề đạt nguyện vọng lên lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan và HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này, ông Sirisak Yodyardthai về việc xin rút những tuyển thủ có trong danh sách tập trung đội tuyển dự King’s Cup với lý do tự nhận thấy phong độ của các cầu thủ nói trên hiện không tốt.

Muangthong United thua Samut Prakan 0-3

Được biết, sau trận thua Samut Prakan 0-3 ngay trên sân nhà tại vòng 10 Thai League 2019 tối 11/5 và tiếp tục chôn chân ở cuối bảng xếp hạng với chỉ vỏn vẹn 7 điểm, kém đội đầu bảng Port FC tới 16 điểm cho dù mục tiêu hồi đầu mùa giải là tranh chấp chức vô địch, ban lãnh đạo Muangthong United tiến hành cuộc họp khẩn ở đội bóng để đánh giá lại kết quả thi đấu tại vòng 10 cũng như chuỗi trận đáng thất vọng kéo dài suốt từ tháng 2 của CLB tại giải đấu số 1 Thái Lan là Thai League 1. Bên cạnh việc ổn định tâm lý cho tất cả các cầu thủ, lãnh đạo CLB, BHL Muangthong United còn chấn chỉnh ý thức tập luyện, lưu ý về phong độ thi đấu sa sút của nhiều vị trí trong đội hình.

Trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan trong ngày hôm qua 12/5, đại diện truyền thông của CLB Muangthong United Kan Chantarat cho biết màn trình diễn của đội bóng hiện nay không tốt, hầu hết các vị trí trong đội hình không đảm bảo được phong độ thi đấu ổn định như vốn có của họ và đã từng thể hiện trong quá khứ.

Chú thích ảnh
Muangthong United đã phải nhận 19 bàn thua sau 10 vòng đấu nhưng Đặng Văn Lâm vẫn được báo chí Thái Lan đánh giá cao về chuyên môn.Ảnh: Samut Prakan

Vì vậy, CLB Muangthong United đề xuất lên Liên đoàn bóng đá Thái Lan và HLV trưởng đội tuyển quốc gia không triệu tập các cầu thủ của CLB Muangthong United vào thành phần đội tuyển Thái Lan dự King’s Cup lần thứ 47 năm 2019.

“Không phải là Muangthong United không yêu nước và từ chối đóng góp cầu thủ cho đội tuyển quốc gia nhưng đội ngũ quản lý của CLB lo ngại rằng hình ảnh của đội tuyển quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nếu các cầu thủ không thể hiện được phong độ cao, đáp ứng yêu cầu chuyên môn”.

Nhiều tuyển thủ quốc gia Thái Lan hiện đang đầu quân cho CLB Muangthong United như trung vệ Adisorn Promrak, tiền vệ Sarach Yooyen, Korrawit Tasa và bộ đôi tiền đạo Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn thời gian qua đều có phong độ không tốt và đó là một trong những lý do khiến thành tích thi đấu của Muangthong United tại Thai League 1 hiện vô cùng bết bát.

Chú thích ảnh
Trung vệ Adisorn Promrak (trái) đá chính cho đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2018 và ASIAN Cup 2019 nhưng phong độ thi đấu trong màu áo CLB Muangthong United từ đầu giải không cao

Phía Muangthong United khẳng định CLB luôn hợp tác với Liên đoàn bóng đá Thái Lan về việc cung cấp cầu thủ cho đội tuyển quốc gia từ cấp độ U19, U21, U23 cho đến đội tuyển quốc gia nhưng đội bóng cũng hiểu tầm quan trọng của King’s Cup.

Vì thế, giai đoạn này, các cầu thủ Muangthong United đang tập trung tập luyện bền bỉ để lấy lại phong độ trong thời gian sớm nhất và khi nào làm được điều đó sẽ sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia.

Tất nhiên, đây mới là đề xuất từ phía CLB Muangthong United, quyết định cuối cùng là thuộc thẩm quyền của Liên đoàn bóng đá Thái Lan trên cơ sở danh sách tập trung đội tuyển sẽ được HLV trưởng Sirisak Yodyardthai công bố trong ít ngày tới.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông Sirisak Yodyardthai trực tiếp có mặt tại sân SCG tối 11/5 vừa qua để theo dõi Muangthong United thi đấu với Samut Prakan và việc Muangthong United đưa ra đề nghị có một không hai kể trên cũng không có gì bất ngờ.

Sau lượt trận thứ 12 với trận đấu muộn nhất ngày 1/6 tới, đội tuyển Thái Lan sẽ tập trung đầy đủ đội hình dự King’s Cup. Cũng thời gian này, thủ môn của Muangthong United đồng thời cũng là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm sẽ di chuyển từ Nonthaburi xuống thẳng Buriram để tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trong trường hợp được HLV Park Hang Seo triệu tập.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm