Thái Lan khó cạnh tranh U23 Việt Nam, U23 Indonesia đã tới Hà Nội

19/03/2019 13:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Thái Lan khó cạnh tranh U23 Việt Nam, ‘Messi’ Indonesia tuyên chiến thầy trò Park là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 19/3.

Ai thay thế Đình Trọng ở U23 Việt Nam?

Ai thay thế Đình Trọng ở U23 Việt Nam?

Trước thời điểm U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, Đình Trọng gặp vấn đề về chấn thương. Phong độ của cầu thủ này đang là dấu hỏi lớn và nhiều khả năng HLV Park sẽ phải tìm ra những nhân sự có thể thay thế Đình Trọng.

U23 Thái Lan khó cạnh tranh U23 Việt Nam

HLV Phạm Minh Đức (người từng là thầy của Quang Hải, Thành Chung, Đức Huy ở U19 Hà Nội FC) đã có những nhận xét về U23 Thái Lan trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020. "Những đội bóng Thái Lan luôn là đối thủ lớn của chúng ta trong nhiều năm nay. Thậm chí các cầu thủ Việt Nam còn giữ tâm lý "sợ" người Thái mỗi khi giáp mặt.

Tuy nhiên, qua theo dõi kỹ càng các đối thủ thời gian qua, tôi cho rằng ở bảng đấu này, U23 Việt Nam chỉ phải cạnh tranh vé nhất, nhì bảng với U23 Indonesia mà thôi. Vào lúc này, U23 Thái Lan không thật sự mạnh và không phải là đối trọng của chúng ta.

Bóng đá Thái đang trải qua thời kỳ chuyển giao giữa các thế hệ nên khó cạnh tranh với Việt Nam hay Indonesia”, HLV Phạm Minh Đức nhận xét.

Chú thích ảnh
Bóng đá Việt Nam đã không còn sợ Thái Lan

‘Messi’ Indonesia tuyên chiến thầy trò HLV Park Hang Seo

Tài năng trẻ Egy Maulana sinh năm 2000 là gương mặt mới nhất của bóng đá Indonesia được đặt biệt danh là "Messi" xứ vạn đảo. Anh hiện đang khoác áo CLB Lechia Gdansk ở Ba Lan. Khi được hỏi về U23 Việt Nam, Egy Maulana nói rằng anh biết đội chủ nhà có nhiều tuyển thủ quốc gia từng giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018.

U23 Indonesia là đối thủ đáng gờm của U23 Việt Nam

Tuy nhiên cầu thủ 18 tuổi này vẫn tự tin rằng U23 Indonesia có đủ sức cạnh tranh với đội bóng của HLV Park Hang Seo. "Tôi biết một vài cầu thủ U23 Việt Nam từng vào chung kết U23 châu Á. Tên của họ hơi khó đọc nhưng tôi biết họ đã vào tới chung kết năm ngoái. Điều đó tốt cho chúng tôi vì chúng tôi cũng có một đội hình mạnh để đối đầu với họ. Chúng tôi phải chiến đấu để giành chiến thắng.

Mọi người nói rất nhiều về việc U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ từng giành ngôi á quân, nhưng đây là bóng đá mà. Đội nào cũng có cơ hội giành quyền tham dự vòng chung kết. Việt Nam có đội hình chất lượng, Thái Lan và Brunei cũng vậy.

Sẽ rất thú vị vì Indonesia cũng có lực lượng mạnh. Sẽ không dễ dàng và hãy chờ xem đội nào vượt qua được vòng loại", Egy Maulana cho hay.

Chú thích ảnh
Tài năng trẻ Egy Maulana sinh năm 2000

U23 Thái Lan tổn thất lực lượng

Theo thông tin từ tờ Goal phiên bản Thái Lan, có ít nhất hai cầu thủ trong danh sách ban đầu đã phải ở nhà. Trong số đó, hậu vệ Kevin Deeromram (FC Port) đã gặp chấn thương trong trận đấu mới đây gặp PTT Rayong FC còn tiền vệ Ekanit Panya (Chiangmai FC) chưa thể hồi phục chấn thương mắt cá dính phải trong trận thua Muangthong United.

Tiền vệ Ratthanakorn Maikami (Buriram United) đã xin rút lui vì chấn thương gặp phải trong trận thắng Jeonbuk Hyundai Motors tại AFC Champions League 2019. Trong khi đó, Marco Ballini vẫn đang bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Rõ ràng, U23 Thái Lan khó có được lực lượng mạnh nhất cho giải đấu tại Hà Nội.

Trước đó, HLV Alexandra Gama đã công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ lên đường sang Hà Nội để tranh tài. Đây là một đội hình được đánh giá rất cao với tập hợp những tài năng trẻ hàng đầu của xứ Chùa vàng như Supachai Jaided, Supachok Sarachat, Supanat Mueanta hay Rattanakorn Maikami.

U23 Indonesia đã tới Hà Nội

Vào lúc 22h00 tối qua, U23 Indonesia mới hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Nội Bài. Đội bóng của HLV Indra Sjafri về tới khách sạn vào lúc nửa đêm. U23 Indonesia mang sang Việt Nam 24 cầu thủ. HLV Indra Sjafri cho biết U23 Indonesia đã đạt 90% quá trình chuẩn bị cho giải và sẽ hoàn tất phần còn lại trong 3 ngày chuẩn bị cuối cùng tại Hà Nội.

Một trong số vấn đề mà ông thầy 56 tuổi còn lấn cấn là vị trí tiền đạo. "Tôi đang phân vân chọn 2 người, loại 1 người trong số 3 tiền đạo là Marinus Wanewar, Dimas Drajad và Ezra Walian. Ezra Walian vừa mới ghi bàn ở trận đấu tập thắng CLB Bali United 3-0, nhưng cậu ấy chỉ mới từ Hà Lan về tập trung hôm 13/3 và vẫn chưa hoà nhập thật sự. Tôi sẽ chờ thêm các buổi tập ở Hà Nội trước khi đưa ra quyết định cuối cùng", HLV Indra Sjafri nói.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm