Thái Lan bị ám ảnh bởi bóng đá Việt Nam trong năm 2019

26/12/2019 16:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ SMM đánh giá rằng việc không thể đánh bại Việt Nam là một trong những điều đáng thất vọng nhất của bóng đá Thái Lan trong năm 2019.

HLV Park Hang Seo không vui trong ngày tuyển Việt Nam gia hạn hợp đồng tài trợ

HLV Park Hang Seo không vui trong ngày tuyển Việt Nam gia hạn hợp đồng tài trợ

Chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra không mấy vui vẻ khi được đề nghị chụp hình với nhà tài trợ Grand Sport trong ngày VFF gia hạn hợp đồng tài trợ với đối tác này sáng 26/12 tại Khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM).

Tờ SMM vừa liệt kê ra những kết quả đáng buồn của bóng đá Thái Lan trong năm 2019. Trong đó, tờ SMM cho rằng việc không thể đánh bại Việt Nam là một trong những thất bại lớn nhất của bóng đá Thái Lan.

Chú thích ảnh
Thành công của bóng đá Việt Nam là thất bại của Thái Lan

Nội dung bài viết mà tờ SMM đăng tải như sau: "Một điều vẫn còn ám ảnh với người hâm mộ Thái Lan trong năm 2019 là việc chúng ta không thể có được bất cứ một chiến thắng nào trước đại kình địch Việt Nam, từ ĐTQG cho đến đội trẻ hay đội tuyển nữ.

Thậm chí dù đã có cơ hội đánh bại U22 Việt Nam khi dẫn trước 2-0 ở trận đấu cuối cùng vòng bảng SEA Games 2019, nhưng Thái Lan vẫn để cho họ gỡ hòa 2-2 và trực tiếp loại chúng ta khỏi giải đấu này. Để rồi sau đó U22 Việt Nam có lần đầu tiên giành được HCV ở SEA Games ở cả 2 nội dung nam và nữ. Kết quả này khiến cho các CĐV của Thái Lan phải cảm thấy rất thất vọng".

Theo bảng xếp hạng mới nhất được FIFA công bố,  đội tuyển Việt Nam có 1258 điểm và xếp hạng 94 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất mà đội tuyển Việt Nam đạt được trong 20 năm qua, sau khi xếp hạng 84 thế giới vào năm 1998. 

Như vậy, Việt Nam là đội tuyển xếp hạng 14 của khu vực châu Á và tiếp tục giữ vị trí số 1 của bóng đá Đông Nam Á trong năm 2019. Xếp ngay sau đội tuyển Việt Nam ở khu vực là Thái Lan với vị trí 113.

Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng thăng tiến 2 bậc lên vị trí thứ 32 trên bảng xếp hạng FIFA quý IV tháng 12/2019 và hạng 6 khu vực châu Á với 1665 điểm. Thầy trò HLV Mai Đức Chung bỏ xa nữ Thái Lan (hạng 38 với 1620 điểm) tới 6 bậc.

Chú thích ảnh
ĐT nữ Việt Nam cũng thể hiện rõ sự vượt trội so với Thái Lan ở thời điểm này

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm