Tân HLV Thái Lan chấm ‘siêu sao’ tại Nhật đấu tuyển Việt Nam

23/07/2019 07:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tân HLV trưởng người Nhật Bản của đội tuyển Thái Lan Akira Nishino đã hết lời ca ngợi 3 tuyển thủ Thái Lan hiện đang chơi bóng tại Nhật Bản và xác định sẽ xây dựng bộ khung đội hình quanh bộ ba này để quyết đấu đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/9 tới cũng như xuyên suốt chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thủ môn Filip Nguyễn không kịp bắt trận Thái Lan – Việt Nam

Thủ môn Filip Nguyễn không kịp bắt trận Thái Lan – Việt Nam

Thông tin từ VFF cho biết thủ môn Filip Nguyễn đang gấp rút tiến hành các thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam để có mặt ở vòng loại World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào tháng 9 tới đây. VFF xác nhận đã hỗ trợ Filip Nguyễn về mặt thủ tục để quá trình này diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Bộ ba tuyển thủ đó bao gồm hậu vệ trái Theerathon Bunmathan (Yokohama F Marinos), tiền vệ trung tâm Thitiphan Puangjan (Trinita Oita) và tiền vệ tấn công Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo).

Ngoài 3 cầu thủ này, trong đội hình đội tuyển Thái Lan từng thua đội tuyển Việt Nam 0-1 tại King’s Cup còn có thủ môn Kawin Thamsatchanan hiện đang khoác áo CLB OH Leuven tại giải hạng Nhì Bỉ. Tuy nhiên, Kawin mới có 11 trận thi đấu cho OH Leuven và cũng không đạt phong độ cao nên chắc chắn sẽ rất khó khăn để giữ vị trí số 1 trong khung thành đội tuyển Thái Lan bởi sự cạnh tranh từ các đồng đội hiện đang chơi bóng tại Thai League.

Sau khi chính thức tiếp quản công việc HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan và U23 Thái Lan, HLV Akira Nishino đã bắt tay vào nhiệm vụ với cuộc họp cùng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và các bộ phận chuyên môn trong ngày hôm qua 22/7, thống nhất kế hoạch tuyển chọn, xây dựng lực lượng cho đội tuyển Thái Lan chuẩn bị dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh từ tháng 9 tới.

Chú thích ảnh
'Messi Thái" Chanathip Songkrasin vắng mặt tại King's Cup vì chấn thương nhưng chắc chắn sẽ trở lại tại vòng loại World Cup

“Việc chơi bóng ở J League chứng tỏ họ là những cầu thủ có tiềm năng. Tôi hy vọng họ sẽ là trụ cột của đội tuyển Thái Lan trong thời gian tới”, HLV Akira Nishino khẳng định như vậy khi được phóng viên Bangkokpost hỏi về Theerathon Bunmathan, Thitiphan Puangjan, Chanathip Songkrasin.

Về sự chuẩn bị của đội tuyển Thái Lan cho trận tái đấu đội tuyển Việt Nam cũng như cả chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Akira Nishino cho biết: “Ngoài ba cầu thủ nói trên tôi sẽ tiếp tục theo dõi các cầu thủ khác thi đấu tại Thai League, đánh giá màn trình diễn của họ. Điều quan trọng với tất cả các cầu thủ là phải thể hiện được tinh thần quyết tâm, trình độ đủ để có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Từng đưa đội tuyển Nhật Bản đến vòng 16 đội của World Cup 2018 tổ chức tại Nga, giờ đây HLV Akira Nishino phải đón nhận thử thách mới cùng đội tuyển Thái Lan tại chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tại vòng loại này, ngoài đội tuyển Việt Nam, các đối thủ khác của đội tuyển Thái Lan ở bảng G còn có UAE, Malaysia và Indonesia. 8 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng vòng loại thứ hai sẽ tiến đến vòng loại thứ ba đồng thời giành vé chính thức dự VCK ASIAN Cup 2023 tổ chức tại Trung Quốc.

Mặc dù không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam nhưng HLV Akira Nishino vẫn tin tưởng đội tuyển Thái Lan sẽ gặt hái được kết quả tốt vì bóng đá Thái Lan hiện có sẵn khá nhiều cầu thủ tốt.

Với bài toán hàng tấn công khi nhiều năm qua tại Thai League, các tiền đạo Thái Lan lép vế trước những đồng nghiệp đến từ Nam Mỹ hay châu Phi, HLV Akira Nishino bày tỏ: “Đây là vấn đề với nhiều quốc gia tại châu Á chứ không riêng gì ở Thái Lan khi nhiều CLB tin dùng các tiền đạo nước ngoài”.

Hiện tại Teerasil Dangda vẫn đang là chân sút số 1 của đội tuyển Thái Lan dù không thường xuyên được đá chính tại CLB Muangthong United và phải dạt cánh chứ không được đá vị trí trung phong cắm sở trường.

Trong khi đó, Supachai Jaided được coi là người kế nhiệm của Dangda ở đội tuyển Thái Lan nhưng từ đầu mùa giải 2019 đến nay mới chỉ ghi được 2 bàn cho ĐKVĐ Buriram United.

Bất chấp những khó khăn kể trên, tân HLV Akira Nishino vẫn tin tưởng đội tuyển Thái Lan có thể lọt vào VCK World Cup còn đội U23 đủ sức góp mặt tại Olympic 2020.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm